Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Khổ vì quán cafe "hát cho nhau nghe"

Xuân Tú: Chủ nhật 02/03/2025, 11:15 (GMT+7)

Những ngày qua người dân sinh sống tại khu nhà liền kề dịch vụ Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội liên tục phản ánh đến đường dây nóng của VOVGT về sự ồn ào từ các nhà hàng, quán cafe có kết hợp dịch vụ hát Karaoke (thường gọi là Hát cho nhau nghe).

Dịch vụ này gây ồn từ tối đến đêm, liên tục các ngày trong tuần. Đáng chú ý vấn đề này đã diễn ra trong thời gian dài, dù cơ quan chức năng đã kiểm tra và nhắc nhở.  

Bất lực trước những "giọng ca vàng"

Tiếng hát hò ầm ĩ là những gì mà người dân sinh sống tại khu nhà liền kề dịch vụ Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội phải chịu đựng mỗi buổi tối. Ngày nào cũng vậy. Ngày nghỉ, lễ Tết, tiếng ồn còn khủng khiếp hơn do khách vào quán đông hơn.

Một người dân bức xúc chia sẻ:

“Ngày nào cũng như ngày nào, hát hò nhiều hôm, đến 12 giờ đêm không kết thúc và âm lượng rất lớn. Họ bán cà phê và để khách hát karaoke, và đối tượng vào chủ yếu là người say bia, say rượu. các cụ già không thể ngủ nổi, các cháu thì không thể học tập được, và cũng khá nhiều nhà trong khu này đã phải bán đi rồi. nhắn tin cho đồng chí Bí thư, gọi điện cho cả Bí thư, nhưng thực ra tình trạng xử lý chỉ kéo dài một, hai ngày thôi. Sau đó, họ lại tiếp tục hát, công an xuống thì xử phạt xong, nhưng đến 10 giờ họ lại tiếp tục”.

Người dân sinh sống tại khu nhà liền kề dịch vụ Dương Nội, phường Dương Nội phải chịu đựng những tiếng ồn như thế này mỗi tối. Clip người dân cung cấp

Theo quan sát của PV, trong những quán cafe gây ồn ào này, có quán chỉ được quây tạm bằng tôn, lợp mái tôn, lại nằm giữa khu dân cư đông đúc, không đủ điều kiện để cách âm, ngăn tiếng ồn. Quán khác thì là dạng cafe vườn, vị trí khách ngồi hát là giữa sân, càng khiến âm thanh “chát chúa” có điều kiện vang ra xung quanh. Ngoài ra, khu vực này còn có các quán bia, nhà hàng khác cũng phục vụ hệ thống âm thanh cho khách hát, càng khiến cho mỗi buổi tối tại đây trở thành nỗi ám ảnh với người dân.

Vị trí mà PV đứng ghi nhận là đối diện bên đường của quán cafe Hát cho nhau nghe Phong Vân. PV đã thử đứng ở cửa quán nhưng không thể chịu được tiếng hát quá lớn.

Một người dân khác tiếp tục cho ý kiến về câu chuyện này:

“Em thì ở bên cạnh. Mỗi lần đi làm về thì rất ầm ĩ, tức là đi làm về rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nói chung là ngày nào cũng bị những tiếng hát bên cạnh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và giờ nghỉ của gia đình mình. Bố mẹ mình cũng thế thôi, già cả rồi. Ở đấy thì cũng không chịu được và cũng không có cách nào để can thiệp được. Đấy cũng nhờ chính quyền, nhưng cũng chưa giải quyết được cái đấy. Thỉnh thoảng có khách say xỉn, đôi lúc cũng có đánh nhau rồi chửi nhau, làm mất trật tự.”

Hát karaoke gây ồn cũng là vi phạm pháp luật

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT), mức giới hạn tối đa tiếng ồn khu vực dân cư trong khoảng thời gian từ 6h - 21h là 70 dBA, còn từ 21h - 6h sáng hôm sau là 55 dBA. Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm 22h tối, cường độ âm thanh đo được khi đứng trước cửa các quán karaoke này luôn dao động từ khoảng 65-75dBA.

Ghi nhận của phóng viên, thời điểm 22h tối, cường độ âm thanh đo được khi đứng trước cửa các quán karaoke này luôn dao động từ khoảng 65-75dBA

Việc các quán cafe mở nhạc cho khách giải trí hay các nhà hàng, quán ăn phục vụ ca nhạc là việc không sai, thậm chí làm tăng chất lượng dịch vụ cho quán. Nhưng nếu không đảm bảo kiểm soát tiếng ồn, và việc gây ồn diễn ra với tần suất kéo dài liên tục trong thời gian dài, bất chấp cả chuyện đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở thì lại là vấn đề sai phạm. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Phạm Hiến, đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định:

“Hiện nay, với các quy định của pháp luật, đã có những chế tài để xử lý các hành vi vi phạm. Cụ thể, tùy theo tính chất và mức độ gây tiếng ồn trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, Nghị định 144 năm 2021 đã quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ năm trăm đến một triệu đồng. Ngoài ra, với những hành vi gây rối,làm mất trật tự nơi công cộng, tùy theo tính chất và mức độ, có thể xem xét xử lý trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự nơi công cộng.

Và để làm tốt những điều này trong thời gian tới, theo tôi, ngoài các cơ quan chức năng và các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, cần phải làm tốt vai trò và chức năng của mình. Việc quan trọng là phải hoàn thiện các quy định của pháp luật, đặc biệt là các chế tài để xử lý các hành vi vi phạm. Cụ thể, mặc dù Nghị định 144 năm 2021 đã quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn, tôi cho rằng mức xử lý này vẫn còn quá thấp, chưa đủ sức răn đe.

Thứ hai, tôi cho rằng cần phải xem xét để có những quy định chặt chẽ hơn đối với các loại hình dịch vụ có tính chất biến tướng giống như cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Pháp luật thì lại chưa quy định hoặc đâu đó chúng ta vẫn bỏ ngỏ đối với quy định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát nhưng lại kèm theo các vấn đề liên quan đến cơ sở kinh doanh karaoke.”

Đây không chỉ là câu chuyện của riêng khu nhà liền kề dịch vụ Dương Nội, mà là vấn đề của không ít khu dân cư khác trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh thành. Chính quyền đã kiểm tra, đã nhắc nhở, nhưng tiếng ồn vẫn vang lên mỗi đêm, bất chấp phản ánh, bất chấp sự bức xúc của người dân.

Rõ ràng, những biện pháp hiện tại chưa đủ mạnh để răn đe. Nếu chính quyền phường Dương Nội không quyết liệt hơn, không có chế tài xử lý nghiêm khắc hơn, thì không chỉ lòng tin vào chính quyền bị lung lay, mà còn tạo tiền lệ xấu: cứ vi phạm, cứ làm ồn, rồi lại tiếp tục tái diễn mà không bị xử lý đến nơi đến chốn. Và khi đó, việc ca hát sẽ không còn mang lại niềm vui, mà sẽ chỉ là nỗi ám ảnh khủng khiếp!

Xuân Tú/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn