Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Hơn 5.500 cửa hàng trên cả nước đóng cửa giữa cao điểm chống hàng giả

Như Nguyên: Thứ hai 23/06/2025, 19:53 (GMT+7)

Theo Bộ Công thương, qua nắm bắt tình hình từ các địa phương gửi về, có đến 5.000 cửa hàng kinh doanh trên cả nước đóng cửa. Các cửa hàng này chuyên kinh doanh các mặt hàng như thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, bánh kẹo, quần áo, đồ gia dụng…

Điều này trùng hợp với một loạt những vụ thực phẩm chức năng, bánh kẹo thậm chí chưa hết hạn vứt bỏ thành đống ở những thủ phủ hàng nhái, hàng giả như La Phù Hà Nội. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy, đằng sau sự việc hơn 5.000 cửa hàng đóng cửa kia là gì?

Đằng sau núi rác bánh kẹo khổng lồ tại La Phù

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Phát biểu trả lời phỏng vấn báo chí, người đại diện chính quyền xã La Phù, huyện Hoài Đức, ông ông Nguyễn Duy Giang - Chủ tịch UBND xã La Phù, đánh lạc hướng dư luận bằng cách lý giải rằng, việc bánh kẹo chất đống do công tác thu gom, vận chuyển rác thải có vấn đề. Phương án giải quyết địa phương đang làm việc với công ty môi trường Urenco 11 nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ:

“La Phù chúng tôi là làng nghề, ngoài rác thải sinh hoạt còn có rác thải làng nghề. Trong thời gian vừa qua có sự ùn ứ tại điểm trung chuyển rác. Được sự chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi đã thuê máy thu gọn rác không để ảnh hưởng đến việc đi lại. Ngày hôm nay chúng tôi cũng làm việc với Urenco 11”.

Ghi nhận trong những ngày gần đây, rất nhiều cửa hàng kinh doanh ở xã La Phù đóng cửa, lý do theo ông Nguyễn Duy Giang - Chủ tịch UBND xã La Phù, vì các hộ chưa hiểu biết nên tạm dừng kinh doanh. Sự mâu thuẫn trong lời nói của người đứng đầu chính quyền địa phương cho thấy hai vấn đề ở đây.

Thứ nhất, nếu các sản phẩm kia được bán ra thị trường thay vì vứt bỏ, chuyện gì sẽ xảy ra với sức khỏe của người tiêu dùng khi mà số lượng kẹo bánh này không khác gì rác thải. Theo đó mới có câu chuyện chính quyền làm việc với công ty môi trường.

Thứ hai, sự thiếu hiểu biết mà ông Giang trao đổi về sau này nghĩa là gì? Các hộ kinh doanh chưa hiểu biết pháp luật hay họ biết rất rõ những mặt hàng bán ra không đảm bảo chất lượng? Về vấn đề này, Tổng Bí thư Tô Lâm, trong buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội, cho rằng, ở đây không phải vấn đề thuế mà còn liên quan đến hàng nhái, hàng giả như ở La Phù.

“Vì chúng ta làm quyết người ta sợ hàng giả nên đóng lại chưa không phải về vấn đề thuế. Bản chất của người ta là hàng giả và chúng ta phải tuyên chiến với cái này. Những cái gì là thực phẩm, là thuốc chữa bệnh tuyệt đối không được để giả vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Vừa rồi hoan nghênh các đồng chí vụ ở La Phù ấy, thậm chí phải đóng cửa lại. Nếu mà để hàng giả như vậy thì không thể chấp nhận được”.    

Hầu như các phố kinh doanh đều gặp vấn đề với nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. (Ảnh: Quang Hùng)

Hầu như các phố kinh doanh đều gặp vấn đề với nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. (Ảnh: Quang Hùng)

Cần tiếp tục mạnh tay với hàng giả hàng nhái

Từ lâu, ở La Phù, Ninh Hiệp, thậm chí ngay ở trung tâm thủ đô, hiện tượng kinh doanh hàng nhái, hàng giả, diễn ra rất phổ biến, người ta có thể mua các sản phẩm của các nhãn hàng nổi tiếng thế giới với giá rẻ hơn chính hãng hàng chục, hàng trăm lần. Việc trong hơn 5 nghìn cửa hàng đóng cửa, trong đó đa số chuyên kinh doanh các loại thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, bánh kẹo, quần áo, đồ gia dụng, chứng tỏ, việc “ĐÓNG CỬA” rất liên quan với nhau.

Quay trở lại với số bánh kẹo “RÁC” ở La Phù Hoài Đức, câu hỏi đặt ra là tại sao trước đây không xảy ra tình trạng ùn ứ? Phải chăng có vấn đề gì đó đằng sau công tác quản lý mà Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an đề cập đến mới đây liên quan đến vấn đề hàng nhái, hàng giả tràn lan trên thị trường.

“Lực lượng công an các cấp, các đơn vị đã khởi tố 36 vụ và 139 bị can liên quan đến tội buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả và các hành vi khác ở 24 địa phương. Qua đấu tranh thì thấy rất quan ngại là việc nhiều vụ án có sự tiếp tay, bao che của cơ quan quản lý nhà nước".

Trao đổi với một chủ hàng và một người khác làm nghề vận chuyển, được biết các sản phẩm được đưa về Việt Nam thông qua đường bộ, bao gồm các mặt hàng rẻ tiền, cá biệt có cả những loại hàng xa xỉ như vụ hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh, thuộc địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, vừa thu giữ 450 chiếc đồng hồ làm giả thương hiệu Rolex tổng giá trị lên đến 45 tỷ đồng. Tiếp theo là qua đường hàng không đối với những mặt hàng cao cấp, số lượng ít nhưng giá trị cao, ví dụ như các mặt hàng thời trang thương hiệu Gucci, Louis Vuiton...

Đa số những phi vụ làm ăn kiểu này các đơn vị vận chuyển lo toàn bộ, từ nơi sản xuất đến điểm giao nhận tại cửa khẩu, sau đó hàng hóa được chia nhỏ, chuyển tiếp vào trong nội địa.    

“Vẫn có các cái đầu ở bên kia người ta làm mà, cả người ta khai thuế cho. Tại vì là hàng của e là hàng rẻ tiền chứ hội nó bắt toàn Louis Vuiton với Gucci với cả hãng nhái hiệu từ đồng hồ, điện thoại với hàng xịn mấy chục triệu cơ. Các hàng đắt tiền nó đi máy bay hết chứ nó không đi qua cửa khẩu đâu. Nó là đường dây rồi”.

“Hàng từ Trung Quốc sang là ví dụ nó đi cả container sau đó nó làm thủ tục hải quan hay không hải quan gì đấy sau đó qua khỏi cửa khẩu sẽ dừng lại ở một cái kho để nó tách hàng xong bắt đầu đi xe tải chuyên dụng. Kiểu nó đánh tráo đấy”.

Nếu không có đợt cao điểm chống hàng giả hàng nhái, hơn 5.000 cửa hàng kia có lẽ không đóng cửa ngừng kinh doanh. Háng tấn “RÁC” theo cách ví von của người đứng đầu chính quyền xã La Phù, huyện Hoài Đức, có lẽ đã nằm trên bàn ăn hay trong tủ lạnh nhiều gia đình trên cả nước. Hàng nghìn thỏi son, rất nhiều loại thực phẩm chức năng thay vì vứt bỏ một cách không thương tiếc đã được bán ra thị trường. Sau cùng thì cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái cần được tiếp tục thực hiện nghiêm túc, liên tục, vì một thị trường tiêu dùng lành mạnh.

 

Như Nguyên/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm

Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm

Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.

Giá xăng đồng loạt tăng

Giá xăng đồng loạt tăng

Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.

Từ biệt thự xuống cấp đến không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Từ biệt thự xuống cấp đến không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Làm sao cho vừa lòng?

Làm sao cho vừa lòng?

Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Hà Nội: Vành đai 1 cấm xe xăng, chung cư cấm xe điện, xoay xở thế nào?

Hà Nội: Vành đai 1 cấm xe xăng, chung cư cấm xe điện, xoay xở thế nào?

Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.