Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Đây là tinh thần mà Tổng công ty Càng không Việt Nam (ACV) đã phát động tới toàn thể cán bộ nhân viên Tổng công ty. Có mặt tại công trường dự án Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, PV VOV Giao thông ghi nhận một số ý kiến phản ánh tinh thần lao động xuyên Tết này.
Ông Lê Khắc Hồng, Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 cho biết đến nay liên danh 5 nhà thầu đã tổng lực huy động được 14.00 công nhân, kỹ sư cùng hàng trăm máy móc thiết bị chuyên dụng tập trung về công trường dự án nhà ga sân bay T3 Tân Sơn Nhất để đảm bảo công tác thi công được xuyên suốt, bất kể ngày đêm hay Lễ Tết.
Cập nhật tiến độ thực tế lẫn những khó khăn của dự án, ông Lê Khắc Hồng cho biết: "Phần thô đến nay đã hoàn thành cơ bản khoảng 50% khối lượng. Chúng tôi dự kiến đến ngày 15/5/2024 sẽ hoàn thành toàn bộ phần thô, đến 10/8/2024 sẽ hoàn thành phần thô của nhà xe và trung tâm thương mại.
Như vậy, từ 15/5 sẽ triển khai được phần kết cấu thép và phủ mái lớp 1 để tránh được mùa mưa của Sài gòn diễn ra vào tháng 9 tháng 10, bắt buộc phải đảm bảo tiến độ đó.
Đến thời điểm này, cái khó khăn lớn nhất đã qua rồi, tuy nhiên cái khó của T3 so với Long Thành là mặt bằng cực kỳ chật hẹp vì khu đất chỉ có 16,5 ha, đường công vụ không triển khai được ổn định mà phải linh hoạt theo từng thời kỳ, lấp chỗ này đào chỗ kia".
Để đảm bảo tiến độ cam kết với Chính Phủ và lãnh đạo UBND TP.HCM, chủ đầu tư dự án đã phát huy tối đa thế mạnh của các nhà thầu, thiết kế, tư vấn giám sát trong và ngoài nước, đồng thời triển khai nhiều giải pháp, cách làm mới để tối ưu hoá tiến độ đề ra.
Ông Lê Khắc Hồng - Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 cho biết thêm: "Đầu tiên phải kể đến sự sáng tạo, chia sẻ và kinh nghiệm của các nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế. Về vấn đề huy động nhân lực thì các nhà thầu cũng có các chính sách tốt để thu hút lực lượng. Chúng tôi đã có giải pháp chuyển từ mô hình kiểm soát mục tiêu sang kiểm soát quá trình, Từ tiến độ tổng chia nhỏ thành tiến độ 15 ngày để trực tiếp kiểm soát tiến độ.
Chúng tôi yêu cầu tất cả nhà thầu đăng ký thi công theo mốc 15 ngày, sau 15 ngày sẽ họp kiểm điểm tiến độ, nhà thầu nào không đảm bảo thì vừa phải hoàn thành khối lượng tiếp theo vừa có kế hoạch bù vào, nhà thầu nào không làm được 3 lần thì sẽ thay thế ngay. Với các dự án nhà ga hàng không thì có phần trang có hệ thống trang thiết bị kỹ thuật đặc thù khá nhiều nên chúng tôi phải kiểm soát ngay từ đầu vấn đề nhập khẩu. Cuối cùng là giải pháp ký thoả thuận cam kết 3 bên tức là ngân hàng phải cam kết giải ngân cho nhà thầu vào đúng dự án này để giải quyết dòng tiền".
Cùng thời điểm triển khai công trình nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất thì TP.HCM cũng tiến hành thi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà để đảm bảo kết nối đồng bộ sau khi hoàn thành.
Đây là thách thức không nhỏ đối với các bên liên quan, ông Bùi Anh Tiến – đại diện 1 nhà thầu cho hay: "Chúng tôi sẽ thi công xuyên Tết để đảm bảo đúng tiến độ theo cam kết của chủ đầu tư với Chính phủ, Bộ GTVT và TPHCM trong đồng hành thi công dự án nhà ga T3 và dự án đường nối Trầ Quốc Hoàn Cộng Hoà cùng song song triển khai. Do 2 dự án sát nhau nên cũng khá khó khăn trong đi lại, vận chuyển vật tư vật liệu nên BQL dự án T3, nhà thầu, giám sát và BQL dự án Trần Quốc Hoàn Cộng Hoà thường xuyên họp mỗi tháng 1 lần hoặc họp khẩn cấp khi cần thiết".
Là một trong số hơn 14.000 công nhân, kỹ sư sẽ tham gia nhất thi công xuyên Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, chị Trần Thị Thảo – trưởng bộ phận thiết kế của 1 đơn vị tư vấn trong liên danh bày tỏ: "Được tham gia vào công trình như nhà ga T3 Tân Sơn Nhất là niềm tự hào đối với tất cả cán bộ nhân viên trên công trường.
Trong dịp Tết này chúng tôi sẽ thi công xuyên Tết nhằm quyết tâm cao hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ cam kết. 1 năm thì chỉ có 1 cái Tết nhưng với chúng tôi thì việc đảm bảo tiến độ, thi công xuyên Tết là hết sức quan trọng. Chủ đầu tư và lãnh đạo liên danh nhà thầu đều có sự động viên tinh thần, vật chất cần thiết cho anh em tại công trường, tinh thần làm việc của mọi người cũng thoải mái".
Hi vọng rằng với sự quyết tâm của chủ đầu tư, liên danh các nhà thầu cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân thì nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tiến độ đề ra, sớm đưa dự án đi vào khai thác.
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.
Sau khoảng 1 năm liên hệ, gửi công văn xác minh thông tin, đến tháng 10/2025 Ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được phản hồi bằng văn bản từ Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà về loạt bài “Màn thâu tóm kinh điển 5ha đất nông nghiệp ở Thanh Trì, Hà Nội”.