Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Học về tái chế qua nghệ thuật mosaic

Nguyễn Yên: Thứ ba 20/05/2025, 08:27 (GMT+7)

Bên cạnh các giải pháp để sạch, đẹp hóa công tác thu, gom rác thì nhiều hoạt động tái chế, giảm rác thải cũng đang được diễn ra sôi nổi.

Mới đây, các em học sinh Trường THCS Ngoại ngữ, Hà Nội đã được tìm hiểu về rác thải và tái chế cùng chuyên gia từ Viện Goethe và học về tái chế qua nghệ thuật mosaic.

Trong hoạt động này, không chỉ là lý thuyết mà các em học sinh còn trực tiếp tham gia thực hành tái chế thủy tinh thành những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc và ý nghĩa với sự hướng dẫn của anh Phạm Minh Đức, chuyên gia tái chế sáng tạo, đồng sáng lập nhóm nghệ thuật Lighting Group Art for Change:

"Đầu tiên tôi cho các bạn trẻ thấy tầm quan trọng của việc tái chế rác thải, sau đó tôi giới thiệu một số phương án, chất liệu có thể tái chế mà hiện nay chưa được quan tâm nhiều như rác thải thủy tinh. Các bạn nhỏ chưa làm quen với việc tái chế chai thủy tinh từ đầu đến cuối nhưng đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn trước là những mảnh nhỏ, gọi là mosaic và từ đó các bạn có thể ghép lại thành những bức tranh rất là đẹp".

Các em học sinh thực hành tái chế thủy tinh thành những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc (ảnh: NVCC)

Các em học sinh thực hành tái chế thủy tinh thành những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc (ảnh: NVCC)

Nhiều em học sinh bày tỏ hứng thú khi trước đó mới biết đến tái chế các sản phẩm nhựa và giấy thì qua buổi ngoại khóa này đã được tận tay làm một món đồ từ thủy tinh cũ. Buổi trải nghiệm khép lại bằng phần trưng bày các tác phẩm của học sinh. Những tác phẩm lấp lánh sắc màu, tưởng chừng là rác thải phải bỏ đi nay đã trở thành biểu tượng sinh động cho tinh thần tái chế và hành động vì môi trường.

Việc kết hợp giữa kiến thức và thực hành như hoạt động này giúp học sinh hình thành tư duy sống xanh một cách tự nhiên, không gượng ép.

Anh Phạm Minh Đức hy vọng rằng, sự kiện tại đây sẽ trở thành một hoạt động giáo dục môi trường mang tính lan tỏa: "Các bạn trẻ chính là tương lai của chúng ta, việc thay đổi nhận thức của người lớn rất khó vì thói quen tiêu dùng, sinh hoạt đã ăn sâu nên mình rất muốn có cơ hội làm việc với các bạn trẻ để các bạn ý có những thay đổi tốt đẹp hơn cho môi trường sống của mọi người. Sự chung tay, lan tỏa thông điệp về môi trường cần sự chung tay của nhiều người nên tôi hy vọng thời gian tới có thêm nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm, đồng hành để xử lý được nhiều rác thải hơn".

Nguyễn Yên/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn