Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Học sinh vi phạm giao thông, trách nhiệm thuộc về ai?

Hoàng Hà: Thứ ba 16/09/2025, 08:29 (GMT+7)

Sau gần một tuần Công an Hà Nội đồng loạt triển khai cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông liên quan tới phụ huynh và học sinh, hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị phát hiện. Nhưng câu hỏi lớn hơn là việc học sinh vi phạm giao thông, trách nhiệm thuộc về ai?

Ngay trước cổng trường, nơi đáng lẽ phải là vùng an toàn nhất, lại đang ẩn chứa những rủi ro tai nạn khó lường. Học sinh phóng xe không mũ, phụ huynh dừng đỗ bừa bãi, thậm chí có người “tặc lưỡi” bỏ qua luật chỉ vì đoạn đường ngắn.

Sau gần một tuần Công an Hà Nội đồng loạt triển khai cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông liên quan tới phụ huynh và học sinh, hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị phát hiện. Nhưng câu hỏi lớn hơn là việc học sinh vi phạm giao thông, trách nhiệm thuộc về ai?

b825e6ec00668b38d277

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số điểm trường trên địa bàn Trung tâm thành phố Hà Nội, ngay từ sáng sớm, các tổ công tác đã có mặt để kiểm tra, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 giờ các tổ công tác đã phát hiện hàng trăm trường hợp học sinh và hàng chục phụ huynh vi phạm.

Một số lỗi vi phạm phổ biến: học sinh không đội mũ bảo hiểm, phụ huynh chở quá số người, dừng đỗ xe lộn xộn gây cản trở giao thông, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, thậm chí có trường hợp giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi điều khiển.

Đáng chú ý, có học sinh còn tìm cách che biển số xe để tránh bị ghi hình, hoặc cố tình điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh còn thiếu kỹ năng xử lý tình huống.

Một số học sinh lý giải:

"Do không có phương tiện đi nên em phải lấy xe của bố mẹ đi, do đây là năm cuối cấp 3 nên bố mẹ cho em đi xe máy. Em thấy em sai rồi và sẽ không dùng xe máy phân khối lớn để đi học nữa".

"Cháu không đội mũ bảo hiểm, tại vì cháu dậy hơi muộn nên hơi vội. Cháu sẽ rút kinh nghiệm từ nay về sau sẽ đội mũ bảo hiểm..."

2ed2071be1916acf3380
Chỉ trong vòng 1 giờ các tổ công tác đã phát hiện hàng trăm trường hợp học sinh và hàng chục phụ huynh vi phạm.

Chỉ trong vòng 1 giờ các tổ công tác đã phát hiện hàng trăm trường hợp học sinh và hàng chục phụ huynh vi phạm.

Một số phụ huynh khi bị xử lý đã viện lý do “nhà gần”, “chỉ đi một đoạn ngắn nên không cần đội mũ bảo hiểm” hay “con không muốn đội mũ”, cho thấy sự chủ quan đáng báo động.

"Do đi muộn nên tôi vội, nghĩ quãng đường gần tôi tặc lưỡi bỏ qua, không đội mũ bảo hiểm. Đây là sai lầm, tôi sẽ không để tái diễn nữa".

"Thực sự là cung đường ngắn quá nên bỏ mũ ra cho nó nhẹ đầu và tôi cũng đang vội quá sợ đến không kịp giờ".

"Thật ra tôi có mũ dưới yên xe nhưng không đội vì vội quá, sợ con muộn giờ".

Một số phụ huynh khi bị xử lý đã viện lý do “nhà gần”, “chỉ đi một đoạn ngắn nên không cần đội mũ bảo hiểm” hay “con không muốn đội mũ”, cho thấy sự chủ quan đáng báo động.

Một số phụ huynh khi bị xử lý đã viện lý do “nhà gần”, “chỉ đi một đoạn ngắn nên không cần đội mũ bảo hiểm” hay “con không muốn đội mũ”, cho thấy sự chủ quan đáng báo động.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong những ngày đầu lực lượng chức năng ưu tiên tuyên truyền, nhắc nhở kết hợp xử phạt; danh sách học sinh vi phạm sẽ được gửi về nhà trường để phối hợp nhắc nhở, răn đe. Mục tiêu của đợt cao điểm không chỉ là xử phạt mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức, tạo sự chuyển biến trong hành vi tham gia giao thông của cả phụ huynh và học sinh.

Trung tá Hoàng Văn Bình, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, cho biết: “Ngay từ đầu năm, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và kế hoạch của Phòng CSGT, các đội đã tổ chức tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm học sinh điều khiển xe khi chưa có giấy phép, chưa đủ tuổi. Phụ huynh cần nêu gương, giáo dục con em để tham gia giao thông an toàn.”

Trong đợt cao điểm lực lượng CSGT và cảnh sát cơ sở không chỉ kiểm tra, xử phạt mà còn mà còn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh các quy định về TTATGT ngay tại các cổng trường và trong trường học.

Trong đợt cao điểm lực lượng CSGT và cảnh sát cơ sở không chỉ kiểm tra, xử phạt mà còn mà còn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh các quy định về TTATGT ngay tại các cổng trường và trong trường học.

Thực tế cho thấy, tình trạng vi phạm giao thông ở học sinh đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các em và trật tự đô thị. Không ít vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra từ những hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt như không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định. Trong đó, vai trò làm gương của phụ huynh được coi là yếu tố then chốt. Nếu người lớn không tuân thủ luật, rất khó đòi hỏi con em mình nghiêm túc chấp hành.

Vì vậy trong đợt cao điểm lực lượng CSGT và cảnh sát cơ sở không chỉ kiểm tra, xử phạt mà còn mà còn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh các quy định về TTATGT ngay tại các cổng trường và trong trường học.

Đại úy Phạm Hồng Bảo – Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết: "Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố nhằm đảm bảo an toàn dịp năm học mới, Đội CSGT đường bộ số 1 đã phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyên truyền cho các em học sinh về TTATGT, Luật Giao thông đường bộ".

9816a7df4155ca0b9344

Việc Công an Hà Nội đồng loạt triển khai cao điểm xử lý vi phạm tại cổng trường cho thấy quyết tâm lập lại kỷ cương giao thông, xây dựng môi trường học đường an toàn. Tuy nhiên, để tạo được chuyển biến bền vững, cần sự đồng hành của cả gia đình, nhà trường và xã hội.

Mỗi phụ huynh cần ý thức rằng việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng luật không chỉ để tránh bị xử phạt, mà trên hết là bảo vệ an toàn cho chính con em mình và cộng đồng. Đợt cao điểm lần này diễn ra từ ngày 12/9 đến 14/10/2025./.

Hoàng Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (20/11) giảm nhẹ, mức giảm cao nhất chỉ là 40 đồng/lít.

Trang bị ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: Chuẩn bị đến đâu?

Trang bị ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: Chuẩn bị đến đâu?

Theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi khi ngồi trên ô tô phải có ghế an toàn. Vậy công tác chuẩn bị đến đâu, từ phía người dân, của cơ quan chức năng, từ phía doanh nghiệp?

Khổ vì kẹt xe triền miên nơi cửa ngõ TP.HCM

Khổ vì kẹt xe triền miên nơi cửa ngõ TP.HCM

Dù nhiều dự án mở đường, xây nút giao, mở rộng cửa ngõ đang triển khai thế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, mặt đường bị thu hẹp khiến thời gian di chuyển tăng gấp đôi, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và công việc. Giải pháp nào từ sở ngành thành phố trước thực trạng trên?

Khi còi xe thành nỗi ám ảnh

Khi còi xe thành nỗi ám ảnh

Còi kêu như ngựa hí, tiếng chó sủa, tiếng cười ma quái; thậm chí là những tiếng dội “chát chúa” của còi hơi từ xe tải, container. Những âm thanh ấy không chỉ gây khó chịu, mà đang tạo nên một thứ “ô nhiễm mới” ngay giữa đô thị.

Làm thầy thời nay dễ hay khó?

Làm thầy thời nay dễ hay khó?

Làm thầy thời nay liệu có dễ, khi cứ có học sinh đánh nhau, học sinh đua xe, học sinh nói tục chửi thề, hoặc học sinh thi cử chưa đỗ đạt như kỳ vọng… là mọi câu hỏi đều đổ lên vai người thầy?

Dã quỳ ở Ba Vì

Dã quỳ ở Ba Vì

Mỗi mùa đông về, con đường lên Vườn quốc gia Ba Vì lại rực màu hoa dã quỳ, ban quản lý Vườn quốc gia đã rất sáng tạo trong việc trồng hoa để thu hút du khách. Nhưng, việc này có những yếu tố đáng để băn khoăn.

Đêm mưa xối xả, Khánh Hòa huy động mọi biện pháp cứu dân vùng lũ

Đêm mưa xối xả, Khánh Hòa huy động mọi biện pháp cứu dân vùng lũ

Đêm qua (19/11, tại Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, người dân phải chống chọi đợt lụt thứ ba chỉ trong 3-4 ngày qua.