Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

Hành trình hạnh phúc

Hải Bằng: Thứ ba 28/01/2025, 19:20 (GMT+7)

Những chuyến hành trình dài thường mang lại cho con người nhiều cảm xúc. Đó có thể là những chuyến đi rong ruổi để giảm bớt những gánh nặng trong cuộc sống, cũng có thể là chuyến đi xa đề thay đổi bản thân hay đơn giản là chuyến đi trở về nhà để sum họp cùng gia đình sau 1 thời gian xa cách.

Vào buổi chiều cuối của năm Giáp Thìn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tham gia vào 1 chuyến đi đặc biệt mang tên: “Hành trình hạnh phúc”. Nơi xuất phát là những y bác sĩ tận tụy với nghề, còn nơi đến là những bà con dân tộc thiểu số đang ngày đêm bám đất, giữ làng phát triển kinh tế…

CÓ BÁC SĨ KHÁM CHỮA BỆNH TẬN NƠI CHÚNG TÔI RẤT VUI

4h sáng, khi sương sớm vẫn còn bay lất phất trên nền trời đen hun hút thì một góc sân của Trường Đại học Y Hà Nội, các y bác sĩ và sinh viên của trường đã có mặt từ bao giờ để chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện cuối của năm 2024 mang tên “Hành trình yêu thương”.

Phía xa xa, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng cười nói rộn ràng, chẳng ai bảo ai, mỗi người 1 việc, từng thùng carton không chỉ mang theo những hộp thuốc chữa bệnh, thuốc bổ mà còn là sách vở, đồ chơi, sữa uống, bánh kẹo để chuyển đến tay người dân xã Mường Mô (huyện Nâm Nhùn, Lai Châu).

Đặng Gia Phong - Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội tham gia khám bệnh cho người dân

Đặng Gia Phong - Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội tham gia khám bệnh cho người dân

Lần đầu tham gia chuyến thiện nguyện khám chữa bệnh miến phí cho người dân, đã mang lại cho Đặng Gia Phong - Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội những kỷ niệm đáng nhớ:

“Đây là lần đầu tiên mình đi tình nguyện như thế này và đối với mình đây là trải nghiệm mới, giúp mình có thể hoàn thiện bản thân hơn và có thể áp dụng được những kiến thức đã học trên trường vào trong thực tế đời sống và lan tỏa những điều mình học để thành 1 bác sĩ có thể gửi đến người dân vùng cao, nơi mà hiếm khi tiếp cận được với các bác sĩ và được điều trị đúng cách”.

Chiếc xe khách chầm chậm đưa đoàn thiện nguyện qua các con phố quen của Hà Nội rồi tiến thằng đến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Quốc lộ 4D rồi chuyển hướng rẽ vào Quốc lộ 12. Xã Mường Mô đón các y bác sĩ trong cái lạnh tê tái của những ngày chớm xuân.

Đi trên con đường mòn độc đạo dốc ngược quanh co, hiểm trở, một bên núi cao, một bên là vực thẳm, gió lạnh cắt da cắt thịt. Cỏ dại, lau trắng cứ quấn lấy cổ chân như muốn níu giữ con người lại.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội cựu chiến binh Trường Trường Đại học Y Hà Nội và Đoàn Thanh niên Kênh VOV Giao thông tổ chức chương trình “Hành trình yêu thương 2024”

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội cựu chiến binh Trường Trường Đại học Y Hà Nội và Đoàn Thanh niên Kênh VOV Giao thông tổ chức chương trình “Hành trình yêu thương 2024”

Trầm ngâm bên ly trà đặc, ông Khoàng Văn Cương (54 tuổi, người dân xã Mường Mô) kể, cả xã có 8 bản với gần 3000 nhân khẩu và chủ yếu là dân tộc Thái. Trước đây khó khăn lắm, dân bản quanh năm chỉ làm nương rẫy. Ấy thế mà chưa đến ngày giáp hạt đã phải kéo nhau đi vay thóc về ăn hoặc bỏ đất, bỏ rừng để đi nơi khác làm thuê.

Mỗi lần ốm đau, muốn đi bệnh viện khám cũng phải mất 2 ngày đường vì đường sá khó khăn. Nay được các bác sĩ của trường Đại học Y Hà Nội khám bệnh, phát thuốc miễn phí, người dân cảm thấy yên tâm bám bản, bám làng, ổn định cuộc sống.

“Ở đây bà con ốm đau mà có đoàn y bác sĩ đến khám chữa bệnh tận nơi chúng tôi rất vui, cũng cảm ơn đoàn vì đến khám chữa cho người dân, giúp ích cho nhân dân, có sức khỏe để công tác, khai hoang, sản xuất, khám miễn phí thế này là quá tuyệt vời rồi…”, ông Cương nói thêm.

Đa phần người dân đến khám đều là dân tộc thiểu số, ít được tiếp cận với khám bệnh định kỳ

Đa phần người dân đến khám đều là dân tộc thiểu số, ít được tiếp cận với khám bệnh định kỳ

NHỮNG TRÁI TIM THIỆN NGUYỆN HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI DÂN

Là một trong những bác sĩ nội trú trẻ nhất trong chuyến đi thiện nguyên đến xã Mường Mô, Nguyễn Công Định - Bác sĩ nội trú năm 2, khoa Hồi sức cấp cứu chống độc, Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ: Động lực để tham gia các chuyến thiện nguyện khám chữa bệnh cho người dân vùng cao được thôi thúc từ khi bác sĩ Định thấy một phụ nữ người dân tộc thiểu số bị bệnh nặng nhưng vẫn không đi viện mà lại chạy vạy ngược xuôi để có tiền mời thầy mo về làm lễ cúng.

Do đó hàng năm bác sĩ Định vẫn cùng các đồng nghiệp đến những nơi vùng sâu vùng xa để khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miến phí cho người dân với mong muốn góp một phần công sức của mình để mang lại sức khỏe cho người dân vùng cao.

“Ở những nơi xa xôi như thế này, công việc chăm sóc y tế sẽ kém hơn so với các vùng trung tâm như HN hay các tỉnh khác. Mình đến đây rất vui vì với bản thân mình là người được đào tạo y học, qua nhiều lần đi thế này sẽ mong giúp ích được nhiều hơn cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng cao, giúp cuộc sống của họ vui vẻ và có nhiều sức khỏe hơn”, Bác sĩ Định cho biết.

Nguyễn Công Định khám chữa bệnh cho người dân xã Mường Mô (Nâm Nhùn, Lai Châu)

Nguyễn Công Định khám chữa bệnh cho người dân xã Mường Mô (Nâm Nhùn, Lai Châu)

Được biết, trong năm qua Trường Đại học Y Hà Nội đã phối hợp triển khai 16 chương trình khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí đến nhiều vùng miền trên cả nước. Đã nhiều năm gắn bó với các chuyến đi hành trình sức khỏe, bác sĩ Nguyễn Thị Lan - Bác sĩ CKII, khoa Phục hồi chức năng, Trường Đại học Y Hà Nội bày tỏ:

“Những ngày cuối năm công việc của chúng tôi cũng tương đói bận nhưng vẫn cố dành thời gian để đi đến các nơi vùng cao, vùng sâu xa, các nơi có bà con dân tộc miền núi, nơi ít được tiếp cận với y tế, thậm chí có những vùng khi chúng tôi đến họ còn chưa khám bệnh bao giờ.

Chúng tôi cũng cố gắng mang thuốc, công sức của mình từng được học tại Đại học Y Hà Nội để cống hiến cho bà con dân tộc, để họ có sức khỏe tốt, sức khỏe tốt thì đảm bảo được đất nước mình và giữ vững được lãnh thổ Việt Nam chúng ta”.

Mỗi chuyến thiện nguyện là một hành trình, đưa sức khỏe đến người dân vùng cao, vùng gặp khó khăn trong cả nước

Mỗi chuyến thiện nguyện là một hành trình, đưa sức khỏe đến người dân vùng cao, vùng gặp khó khăn trong cả nước

Vậy là một mùa xuân nữa lại về trên xã bản nghèo Mường Mô. Chùng chình trước giờ trở lại Hà Nội, vừa ôm mấy đứa trẻ nhỏ bác sĩ Lan vừa tâm sự với những người dân bản rằng: Tôi chỉ mong đời sống bà con khấm khá, sức khỏe dồi dào để sang năm chúng tôi không có cơ hội đến khám bệnh cho bà con nữa…

Sẽ rất khó để có thể kể tên hết các đoàn thiện nguyện, các bác sĩ vẫn đang ngày đêm chữa bệnh cứu người hay những y bác sĩ dám tạm rời xa cuộc sống mơ ước nơi thành thị để đến khám chữa bệnh tại những nơi xa xôi, tận cùng của tổ quốc.

Họ có thể là những sinh viên y khoa thực tập, cũng có thể là những bác sĩ tranh thủ thời gian nghỉ phép hay thậm chí là các giáo sư bác sĩ về đã hưu hàng ngày vẫn tham gia khám chữa bệnh miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Những gì họ làm là đã mang những trái tim thiện nguyện hướng đến những người dân, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

---

Cảm ơn Công ty cổ phần Dược Nam Hà đã đồng hành cùng VOV Giao thông thực hiện chương trình đặc biệt “Gieo niềm tin, gặt hạnh phúc” đón giao thừa Ất Tỵ 2025.

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội 'Giết người'

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

Mới đây, TP.HCM đang triển khai việc phân luồng, phân làn giao thông trên một số tuyến đường nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là giữa các loại xe tải trọng lớn như xe đầu kéo, xe container với các phương tiện dễ tổn thương hơn như xe máy, xe đạp.

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Phản ánh tới VOVGT thời gian gần đây, nhiều thính giả bày tỏ tình trạng thường xuyên ùn nghẽn tại tuyến phố Tôn Thất Tùng, đặc biệt khu vực trước cổng Viện ĐH Y Hà Nội kể cả ngoài giờ cao điểm.

Hà Nội làm gì để ứng phó với 'siêu ô nhiễm' không khí?

Hà Nội làm gì để ứng phó với "siêu ô nhiễm" không khí?

Sáng nay (3/12), ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir tiếp tục xếp Hà Nội nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí cao nhất thế giới với chỉ số AQI ở ngưỡng đỏ, không lành mạnh cho sức khỏe.

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Mấy hôm nay, câu chuyện về sự khó khăn trong việc đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) khiến rất nhiều người trẻ tâm tư và bàn luận.

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Những ngày qua, không khí của Hà Nội đang ô nhiễm ở mức báo động, nhiều thời điểm, chỉ số AQI ở một số khu vực trong nội thành vượt ngưỡng 200 (mức rất kém). Chuyên gia y tế khuyến cáo, người già và trẻ em hạn chế ra ngoài đường hoặc đeo khẩu trang, vệ sinh đường hô hấp sau khi ra ngoài đường

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế (thu nhập, giá trị gia tăng) với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.