Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Hành trình của rác nhựa khó (Kỳ 1): Từ siêu thị tới thùng rác

Vũ Loan: Thứ tư 07/06/2023, 15:40 (GMT+7)

Rác nhựa khó là những loại rác từ nhựa tái sinh, phẩm cấp thấp, đặc biệt là túi nilong, bao bì đựng thực phẩm. “Hành trình của rác nhựa khó” sẽ làm rõ hành trình sử dụng và thải bỏ loại rác này tác động tới môi trường và trong nhận thức của phần lớn người dân đô thị hiện nay ra sao?

Đã có thời điểm rộ lên phong trào thay thế bao bì đựng thực phẩm, rau củ quả tươi sống tại các siêu thị bằng những nguyên liệu thân thiện với môi trường như vỏ chuối, dây gai, các loại lá, túi giấy…nhưng phong trào đó chỉ rầm rộ được trong một thời gian ngắn. Lý do thì có nhiều, nhưng kết quả cũng cho thấy mục tiêu vì môi trường chưa thể đuổi kịp sự tiện lợi của người tiêu dùng và mục tiêu kinh doanh.

Số ít những cửa hàng thực phẩm xanh theo đuổi được mục tiêu này thì cũng chỉ với quy mô nhỏ lẻ và duy trì được với tệp khách hàng thân thiết là chủ yếu.

Ảnh: Vietnamnet

Ảnh: Vietnamnet

Chị Nhật Ánh, quản lý một cửa hàng thực phẩm xanh ở Kim Giang chia sẻ: "Nếu dùng nilong chỉ hết khoảng 100-200k thì thoải mái rồi còn nếu dùng caton thì 1 tháng hết khoảng 1-1,5tr. Khi mình đã giảm thiểu bao bì thì mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Con người luôn hướng tới sự tiện lợi của tiêu dùng nhưng chúng ta vì môi trường thì sẽ phải hơi đi ngược với điều đó 1 chút."

Tại các đô thị, việc mua sắm phục vụ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày phổ biến tại các siêu thị, với đủ mọi loại mặt hàng phong phú, được chia nhỏ, đóng gói nhỏ để đáp ứng nhu cầu tiện lợi của khách hàng. Tới khi khách hàng mang thực phẩm về nhà sử dụng thì những bao bì đựng đó được vứt vào thùng rác theo những cách như thế nào?

"Khi mua túi nilong đựng thì mua loại túi phân hủy còn túi nilong khi mình mua đồ dùng ở ngoài thì đa số vứt chung với rác thải bình thường chứ cũng hiếm khi có thể phân loại được thường xuyên."

"Cái đấy vẫn vứt ra đống rác thôi chứ chưa ý thức được đâu, cứ vứt ra đống rác là tiện nhất."

"Có rửa sạch, để gọn vào để cho thu đồng nát."

Thực tế tại mỗi thùng rác gia đình,có không ít tÚi Nilong nhỏ bọc trong túi nilong to, túi nilong to lại được bọc trong túi nilong to hơn nữa, chưa kể thực phẩm và bao bì nilong được vứt chung, lẫn lộn với nhau trong một thùng rác cho tiện với diện tích nhỏ hẹp tại nhà đô thị.

Anh Vũ Đức Chung – tổ chức môi trường Tagom thấy đây thực sự là vấn đề của mỗi gia đình đối với những chiếc túi nilong: "Ý thức của người dân trong việc phân loại rác đầu nguồn vẫn gặp nhiều rào cản khi để chung rác hữu cơ và vô cơ chung với nhau. Ví dụ, họ cho thức ăn bọc trong nhiều lớp túi nilong chẳng hạn thì việc chia tách rất khó khăn. Nếu mà sau này mọi người chia tách được ra thì việc phân hủy và các bước cơ bản đầu tiên sẽ tiết kiệm cho nhà nước rất nhiều, cho môi trường thì việc phân hủy của rác vô cơ sẽ nhanh hơn, còn việc chôn lấp của rác hữu cơ sẽ tốn ít diện tích hơn."

Dẫu biết những chiếc túi nilong nói riêng và các loại bao bì rác nhựa khó nói chung đều có giá trị rất thấp, tái chế cũng khó khăn,  mà rác nào rồi cuối cùng cũng là vứt ra bãi rác mà thôi. Nhưng rồi hành trình tiện lợi đó của những chiếc túi nilong có phải chỉ dừng lại ở bãi rác? Môi trường sẽ chịu ảnh hưởng lâu dài như ra sao? Mời quý vị và các bạn đón xem!

Vũ Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn