Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ngày hội sống xanh: Trách nhiệm và cam kết bảo vệ môi trường

Mai Ngọc - 03/06/2023 | 14:54 (GTM + 7)

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023, TP.HCM tổ chức Ngày hội Sống xanh lần 3 - năm 2023 từ ngày 3/6-4/6 tại Quảng trường Công viên Khánh Hội, Quận 4.

Đây cũng là dịp Thành phố cùng với các tỉnh thành trong cả nước và các quốc gia trên thế giới cùng kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường đồng thời thể hiện trách nhiệm và cam kết của Thành phố trong bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu khai mạc

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu khai mạc

Ngày hội có sự tham gia của 36 doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực với 47 gian hàng triển lãm giới thiệu các chương trình, hoạt động bảo vệ môi trường, sản phẩm, công nghệ, dịch vụ thân thiện với môi trường, thu gom chất thải, trao đổi sản phẩm đã qua sử dụng cùng nhiều trò chơi, đố vui về môi trường.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh những kết quả đạt được của TP trong công tác bảo vệ môi trường:

“Tại TP.HCM, công tác giảm sử dụng túi ni-lông đã được Thành phố quan tâm, chính thức triển khai từ năm 2012. Và cũng tại Lễ khai mạc Ngày hội sống xanh TPHCM năm 2019, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành phố đã phát động phong trào Chống rác thải nhựa trên toàn địa bàn TP.HCM.

Và đến nay, thực hiện các cam kết của Việt Nam đối với chất thải nhựa cũng như các quy định về quản lý chất thải nhựa theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch với các giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm kiểm soát ô nhiễm do chất thải nhựa theo hướng giảm thiểu, tăng cường phân loại tại nguồn để thúc đẩy tái sử dụng, tái chế theo mô hình kinh tế tuần hoàn”.

Trao tặng Giải thưởng Môi trường TP.HCM lần thứ 4

Trao tặng Giải thưởng Môi trường TP.HCM lần thứ 4

Trong khuôn khổ Lễ Khai mạc, lãnh đạo Thành phố phát động Tháng hành động vì môi trường năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trao tặng Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần 4 cho 8 cá nhân và 20 tập thể theo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố, trao giải cho 30 công trình xuất sắc của Hội thi xây dựng Công trình sạch - xanh - thân thiện với môi trường tại khu dân cư do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết, trong giai đoạn 2020 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng TP đã nỗ lực khắc phục các khó khăn, đồng loạt triển khai các kế hoạch, chương trình nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Triển khai Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030, Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước, Kế hoạch Xây dựng Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường, TP.HCM đã có tổng cộng 1.920 điểm, công trình sạch, xanh, thân thiện môi trường, 516 khu dân cư được công nhận đạt danh hiệu khu dân cư sạch - đẹp.

“Đến nay, có 04/22 chỉ tiêu đã hoàn thành, 05/22 chỉ tiêu đã hoàn thành trên 95% chỉ tiêu giai đoạn 2020-2030, 04/22 chỉ tiêu đang thực hiện và chưa đến thời điểm tổ chức đánh giá, 09/22 đang thực hiện, chưa đạt chỉ tiêu giai đoạn 2020-2030” - Ông Thắng chia sẻ thông tin tại sự kiện.

Ngày hội Sống xanh Thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ thân thiện với môi trường, các dự án, chương trình bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố, tạo cơ hội để cộng đồng dân cư thành phố, các em học sinh, sinh viên và thiếu nhi tìm hiểu về tiêu dùng bền vững, lối sống thân thiện với môi trường (sống xanh) và cùng trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, hình thành và nhân rộng lối sống thân thiện với môi trường đến cộng đồng doanh nghiệp và dân cư thành phố.

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Cường tham quan gian hàng Công ty Nhựa tái chế Duy Tân - Công ty đầu tiên ứng dụng công nghệ tái chế _Bottles to Bottles_ (chai ra chai)

Phó Chủ tịch UBND Bùi Xuân Cường tham quan gian hàng Công ty Nhựa tái chế Duy Tân - Công ty đầu tiên ứng dụng công nghệ tái chế _Bottles to Bottles_ (chai ra chai)

Góp mặt tại sự kiện, Hoa hậu Môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà mong muốn lan toả thông điệp của Ngày hội Sống xanh vươn ra thế giới:

“Thanh Hà tin rằng hành động nhỏ hàng ngày sẽ tạo ra thay đổi quan trọng cho môi trường của thành phố. Thực hành Sống xanh như: Phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định; tích cực trồng và chăm sóc cây xanh; giảm thiểu rác thải nhựa; tiết kiệm nước, điện … là những việc mà Thanh Hà và mọi người đều có thể cùng nhau thực hiện hàng ngày để góp phần làm cho môi trường thành phố trở nên xanh - sạch - đẹp và trong lành hơn”

Ước tính gần 500 hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường được tổ chức tại các địa phương, đơn vị trên toàn địa bàn thành phố với nhiều hình thức đa dạng (tuyên truyền về lối sống thân thiện với môi trường, Hội thi Xây dựng Công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng tại khu dân cư; Hội thi tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường dành cho đoàn viên thanh niên; Hội thi truyền thông về bảo vệ môi trường trực tuyến dành cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ…).

Lãnh đạo TP.HCM tham quan gian hàng Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia

Lãnh đạo TP.HCM tham quan gian hàng Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia

Lãnh đạo Thành uỷ, Lãnh đạo UBND TP cùng Sở ban ngành và các tình nguyện viên tham gia đoàn đạp xe tuyên truyền

Lãnh đạo Thành uỷ, Lãnh đạo UBND TP cùng Sở ban ngành và các tình nguyện viên tham gia đoàn đạp xe tuyên truyền

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
 
Empty
Empty

 

Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

// //