Ô tô tông hàng loạt xe máy, 2 phụ nữ tử vong
Sau khi tông văng dải phân cách, xe ô tô lao qua làn xe 2 banh, tông hàng loạt xe máy khiến 2 người phụ nữ tử vong.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Vậy Hà Nội sẽ làm gì để ngăn chặn các vi phạm trong kinh doanh trên môi trường mạng xã hội? PV VOV Giao thông có cuôc trao đổi với ông Dương Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội về nội dung này.
PV: Mới đây, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra và phát hiện ra một kho hàng lớn của một "hot girl" thường xuyên livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó phần lớn sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vậy kết quả điều tra, xử lý vụ việc này đến nay thế nào?
Ông Dương Mạnh Hùng: Liên quan đến vụ việc kiểm tra và phát hiện ra một kho hàng lớn của một “hot girl”, ngày 25/12/2023, Đội QLTT số 11 thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Nghiệp vụ QLTT (Tổng cục QLTT), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) tiến hành kiểm tra đối với địa điểm kinh doanh, tập kết hàng hóa tại địa chỉ: Khu đô thị mới phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Qua kiểm tra, phát hiện tổng số lượng hàng hóa là 125.088 sản phẩm, do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, giá trị lô hàng tạm giữ ước khoảng 19 tỷ đồng. Hiện hàng hóa đã được vận chuyển về kho tạm giữ hàng hóa của Cục QLTT thành phố Hà Nội để các lực lượng phối hợp, tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
PV: Từ vụ việc này cho thấy các thủ đoạn, hành vi vi phạm đã thay đổi từ hình thức kinh doanh truyền thống sang kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này đang gây ra những khó khăn gì cho các lực lượng chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm?
Ông Dương Mạnh Hùng: Từ vụ việc trên, hiện nay hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, không tập kết, bày bán công khai như trước đây, mà sau khi hàng hóa qua biên giới, các đối tượng tập kết tại kho hàng ở khu vực ngoại thành, xa trung tâm, ít người qua lại hoặc để tại nhà riêng, các khu chung cư cao cấp.
Sau đó, các đối tượng lợi dụng việc kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, để kinh doanh hàng hóa vi phạm, gây khó khăn cho công tác nắm bắt, kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.
Các đối tượng ngày càng am hiểu và có trình độ về công nghệ thông tin, sử dụng cùng một lúc nhiều tài khoản trên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử để ngay lập tức có thể xóa thông tin, gây khó khăn trong việc truy vết và xử lý của cơ quan chức năng.
PV: Trước thực trạng này Cục QLTT Hà Nội sẽ có các kế hoạch dài hơi trong việc truy quét các vi phạm về thương mại trên nền tảng mạng xã hội như thế nào?
Ông Dương Mạnh Hùng: Thực hiện Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 theo Quyết định số 319 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Tổng cục QLTT, UBND TP Hà Nội, hàng năm Cục QLTT Hà Nội thường xuyên ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ, kế hoạch triển khai công tác đấu tranh chống các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.
Trong đó, chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm có trọng tâm, trọng điểm, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, lập danh sách, yêu cầu ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân có trang web thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử, các tổ chức hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, môi trường mạng khác; để kịp thời ngăn chặn, xử lý các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh, chào bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ…
Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thương mại điện tử nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong việc chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng.
PV: Xin cảm ơn ông.
Sau khi tông văng dải phân cách, xe ô tô lao qua làn xe 2 banh, tông hàng loạt xe máy khiến 2 người phụ nữ tử vong.
Cơ quan công an đã xác định được nam tài xế điều khiển xe ô tô tông nhiều xe máy trên đường Kinh Dương Vương khiến 2 mẹ con tử vong.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Một trong những nội dung đáng chú ý là lần đầu tiên cấp xã được trang bị tối đa 2 xe ô tô phục vụ công tác chung.
Bộ Công an đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống ma túy. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ công an đã sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm tương thích với Bộ Luật Hình sự sửa đổi, coi người sử dụng trái phép chất ma túy là tội phạm...
2 nạn nhân trong vụ xe ô tô tông hàng loạt xe máy trên đường Kinh Dương Vương (TP.HCM) được xác định là 2 mẹ con, đang trên đường đi thăm người thân về.
Công an tỉnh Hải Dương vừa hướng dẫn một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của công an liên quan sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Bộ Công an đang lấy ý kiến cho Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.