Con dốc không biết luật
Từ ngày 1/10, cảnh sát tạm dừng phạt xe chạy dưới tốc độ tối thiểu ở ba đoạn dốc cao tốc, vì xe tải nặng không leo nổi. Lỗi ở tài xế hay ở con dốc?
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Sau khi triển khai Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của UBND TP Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trật tự đô thị, tình hình trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, tại một số khu vực, tình trạng tái vi phạm vẫn diễn ra khi vắng lực lượng chức năng, đặt ra yêu cầu cần có giải pháp quản lý hiệu quả, đồng bộ và minh bạch hơn.
Từ thực tiễn đó, Công an TP Hà Nội đã triển khai xử lý vi phạm theo hình thức “phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị (TTĐT), vệ sinh môi trường (VSMT) thông qua hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nguồn tin, hình ảnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp.
Trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1/2026), lực lượng chức năng đã xử lý tổng cộng 48 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 58.525.000 đồng. Trong đó, 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị được phát hiện trực tiếp qua hệ thống camera AI, xử phạt 12.500.000 đồng; 43 trường hợp vi phạm TTĐT và VSMT được xử lý từ hình ảnh, thông tin phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân, với số tiền xử phạt 46.025.000 đồng.
Theo Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an TP Hà Nội, việc thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND đã tạo chuyển biến rõ nét, song chưa đạt kỳ vọng do một số hành vi vi phạm như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, ăn uống; dừng, đỗ phương tiện sai quy định… vẫn tái diễn, nhất là khi không có lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra.
Trước đó, từ ngày 13/12/2025, Công an TP Hà Nội đã đưa vào vận hành hệ thống camera AI với khoảng 1.837 camera lắp đặt tại 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm. Sau hơn một tháng triển khai trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, tình trạng ùn tắc tại nhiều khu vực đã giảm rõ rệt. Trên cơ sở đó, Công an thành phố tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ này sang công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
Thông qua hệ thống camera AI, nhiều hành vi vi phạm như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bày bán hàng hóa trái quy định; làm mái che, treo biển quảng cáo sai phép; vứt, thải rác không đúng nơi quy định; xả nước thải sai quy định… được ghi nhận đầy đủ, làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, hình ảnh do camera AI ghi nhận là chứng cứ khách quan, giúp giảm tranh cãi, nâng cao tính minh bạch và tạo sự đồng thuận xã hội, qua đó củng cố niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, hệ thống cũng góp phần phát hiện, biểu dương các mô hình, tuyến phố chấp hành tốt trật tự đô thị, lan tỏa những hình ảnh đẹp trong cộng đồng.
Từ ngày 1/10, cảnh sát tạm dừng phạt xe chạy dưới tốc độ tối thiểu ở ba đoạn dốc cao tốc, vì xe tải nặng không leo nổi. Lỗi ở tài xế hay ở con dốc?
Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đang vận hành thử xe chuyên dùng phun sương dập bụi trên các tuyến phố thuộc khu vực Vành đai 1, trong khung giờ từ 23h đến 5h sáng hôm sau, nhằm đánh giá hiệu quả thiết bị và hoàn thiện phương án triển khai trong điều kiện thực tế.
Quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận và quản lý tiền hỗ trợ theo Thông tư 81/2026 của Bộ GD&ĐT đang nhận được sự đồng tình của đông đảo phụ huynh, khi những bất cập, thậm chí biến tướng trong việc thu, chi đã tồn tại nhiều năm.
Ngày 10/10/2026, tại Mỹ, Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Hữu Uân được Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự chuyên ngành Sức khoẻ tâm thần.
Một công trình công cộng đã hoàn thành nhưng nếu thiếu sự chăm sóc, duy trì thường xuyên, hiệu quả phục vụ người dân sẽ khó được bảo đảm.
Sáng 13/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Công an các xã, phường tổ chức kiểm tra trên tuyến sông Hồng, sông Đuống. Qua đó, phát hiện 3 trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái quy định.
Được công nhận là di tích cấp tỉnh vào năm 2006, Lò lu Đại Hưng không chỉ là chứng nhân của một thời nghề xưa, mà còn là nơi lưu giữ nét đẹp lao động cần mẫn, sự khéo léo của đôi bàn tay và tình yêu nghề được truyền qua bao thế hệ.