Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hà Nội: Huyện Sóc Sơn tập trung bảo vệ, phòng chống cháy rừng

Như Ngọc: Chủ nhật 30/07/2023, 15:15 (GMT+7)

Thời tiết diễn biến bất thường cùng với sự bất cẩn từ người dân thường là nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy rừng thời gian qua. Đặc biệt, trong mùa nắng nóng, nguy cơ cháy nổ lại càng gia tăng ở mức cao.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Sóc Sơn tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn PCCC rừng với BQL rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Sóc Sơn tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn PCCC rừng với BQL rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Theo ghi nhận, trên địa bàn huyện huyện Sóc Sơn chủ yếu là rừng trồng, được phân bổ tại 11 xã, thị trấn và giáp ranh với 2 tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên. Vì vậy, công tác tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được huyện Sóc Sơn xem là nhiệm vụ hàng đầu nhằm vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Theo Trung tá Trần Phương Đông – Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Sóc Sơn, tính từ đầu năm 2023 đến nay, cơ quan chức năng của huyện đã thực hiện nhiều lượt tuyên truyền lưu động về bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng, tập trung vào các khu vực có nhiều khách thăm quan, cắm trại, picnic như: Hồ Đồng Đò, hồ Hoa Sơn, núi Hàm Lợn, đền Sóc…

Khi xảy ra cháy rừng, công tác chữa cháy hết sức vất vả vì vị trí cháy trên các ngọn đồi, núi, tiếp cận đám cháy rất khó cũng như phải huy động nhiều phương tiện, lực lượng để chữa cháy

Khi xảy ra cháy rừng, công tác chữa cháy hết sức vất vả vì vị trí cháy trên các ngọn đồi, núi, tiếp cận đám cháy rất khó cũng như phải huy động nhiều phương tiện, lực lượng để chữa cháy

“Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn PCCC rừng trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại và khó khăn, như khi xảy ra cháy rừng, công tác chữa cháy hết sức vất vả vì vị trí cháy trên các ngọn đồi, núi, tiếp cận đám cháy rất khó cũng như phải huy động nhiều phương tiện, lực lượng để chữa cháy.

Vì vậy, đơn vị đã chủ động tham mưu cho UBND huyện và công an huyện Sóc Sơn căn cứ từng địa bàn và diện tích đám cháy để có những phương án chữa cháy, huy động lực lượng một cách kịp thời”, Trung tá Trần Phương Đông cho biết thêm.

Ghi nhận trên địa bàn xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn) – nơi có 622,2 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp, để chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả, làm hạn chế nguy cơ cháy rừng xảy ra, theo ông Nguyễn Huy Du – Chủ tịch UBND xã Minh Phú, thời gian qua, công tác bảo vệ, quản lý và phát triển rừng trên địa bàn xã luôn được các cấp, ngành quan tâm chú trọng; đã khuyến khích các thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

Các đội Cơ động Bảo vệ rừng và PCCC rừng cùng đội PCCC cơ sở (dân phòng) là những nhân tố quan trọng trong công tác tuyên truyền, chủ động phòng cháy và chữa cháy rừng

Các đội Cơ động Bảo vệ rừng và PCCC rừng cùng đội PCCC cơ sở (dân phòng) là những nhân tố quan trọng trong công tác tuyên truyền, chủ động phòng cháy và chữa cháy rừng

Nhờ đó, các vụ cháy rừng và vi phạm pháp luật về lâm nghiệp ngày càng giảm cả về số vụ và diện tích thiệt hại. Trong đó, không thể không nhắc đến sự quan trọng của các đội Cơ động Bảo vệ rừng và PCCC rừng cùng đội PCCC cơ sở (dân phòng) trong công tác tuyên truyền, chủ động phòng cháy và chữa cháy rừng.

Theo ông Nguyễn Phúc Minh – Đội trưởng Đội Cơ động Bảo vệ rừng và PCCC rừng thuộc BQL rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội, các thành viên trong Đội Cơ động luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ”, kịp thời ngăn chặn và xử lý các tình huống cháy rừng mới phát sinh, không để cháy rừng lan rộng.

Các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy được trang bị cho đội Cơ động Bảo vệ rừng và PCCC rừng

Các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy được trang bị cho đội Cơ động Bảo vệ rừng và PCCC rừng

Mặc dù thời gian qua, ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng của đa số các chủ rừng và người dân sống ven rừng cũng như khách tham quan, du lịch đã được nâng lên rõ rệt.

Các biện pháp bảo vệ rừng, phóng cháy, chữa cháy rừng được triển khai đồng bộ, chủ động, quyết liệt, nhưng theo bà Trần Thị Thu Nhung – Phó Giám đốc BQL rừng phòng hộ đặc dụng Hà Nội, thời điểm nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng vẫn luôn hiện hữu.

“Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy rừng gây ra; đề xuất với các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm tình hình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, bảo vệ tài nguyên rừng và giữ gìn môi trường sinh thái của Thủ đô”, bà Trần Thị Thu Nhung nhấn mạnh.

Các thành viên của đội Cơ động Bảo vệ rừng và PCCC rừng thực hiện dập tắt một đám cháy rừng ngay từ khi mới phát sinh

Các thành viên của đội Cơ động Bảo vệ rừng và PCCC rừng thực hiện dập tắt một đám cháy rừng ngay từ khi mới phát sinh

Bên cạnh đó, để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và PCCC rừng, theo Trung tá Trần Phương Đông – Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Sóc Sơn, trong thời gian tới, huyện Sóc Sơn sẽ tiếp tục triển khai công tác tuần tra, canh gác phòng chống cháy rừng trên địa bàn để không xảy các vụ cháy rừng.

Đặc biệt, sẽ thắt chặt quản lý, tuyên truyền cho người dân về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, không để xảy ra tình trạng vô ý làm cháy rừng.

"Tôi đề nghị các chủ rừng và nhân dân phải nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Nghiêm cấm đốt rác, đốt nương rẫy. BQL rừng phải trang bị phương tiện PCCC, đồng thời phải có lực lượng ứng trực, tuần tra, giám sát, phát hiện ngay khi đám cháy phát sinh để từ đó chữa cháy kịp thời từ giai đoạn ban đầu.

Bên cạnh đó, phải thường xuyên tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng nói chung và PCCC rừng nói riêng", Trung tá Trần Phương Đông nói.

Trung tá Trần Phương Đông – Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Sóc Sơn hướng dẫn nghiệp vụ cho Đội Cơ động Bảo vệ rừng

Trung tá Trần Phương Đông – Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Sóc Sơn hướng dẫn nghiệp vụ cho Đội Cơ động Bảo vệ rừng

Ngoài ra, để công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn có hiệu quả hơn, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện sẽ báo cáo UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố lập chuyên án điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, truy rõ đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Có như vậy mới hạn chế phá rừng, cháy rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

 

Như Ngọc/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hơn 300 người nhập viện do ăn bánh mỳ, đề nghị điều tra

Hơn 300 người nhập viện do ăn bánh mỳ, đề nghị điều tra

Theo Sở Y tế Đồng Nai, tính đến chiều nay (2/5), đã có hơn 300 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng ở thành phố Long Khánh.

Khai trương đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đầu tiên từ Ga Cao Xá tham gia hành trình liên vận quốc tế

Khai trương đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đầu tiên từ Ga Cao Xá tham gia hành trình liên vận quốc tế

Sáng 2/5, tại Ga Cao Xá, Tổng công ty Đường sắt VN và UBND tỉnh Hải Dương tổ chức khai trương đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đầu tiên từ Cao Xá (xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) tham gia hành trình liên vân quốc tế sau 83 ngày cải tạo, nâng cấp giai đoạn 1.

Khi vạch sang đường 'húc' vào dải phân cách

Khi vạch sang đường "húc" vào dải phân cách

Trên đường Cổ Linh (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội), nếu sang đường ở nơi có vạch kẻ đường thì nhiều người dân sinh sống ở khu vực này phải trèo qua dải phân cách. Lý do là bởi, vạch sang đường "húc thẳng" vào dải phân cách giữa đường.

Bảo tồn di tích, trách nhiệm không chỉ riêng ai

Bảo tồn di tích, trách nhiệm không chỉ riêng ai

Trong những năm qua, TP.HCM đã có nhiều kế hoạch bảo tồn các di tích song trên thực tế kết quả vẫn chưa được như mong muốn.

Chung cư “không lối thoát”

Chung cư “không lối thoát”

Tại Hà Nội, chung cư cao tầng kiểu mới bắt đầu xuất hiện từ những năm  2000, và phát triển mạnh mẽ trong khoảng hơn  10 năm trở lại đây. Mô hình chung cư cao tầng bên cạnh việc là xu thế phát triển của đô thị, cũng đồng thời giải quyết bài toán tốc độ tăng dân số chóng mặt hiện nay…

Tự giác đội mũ bảo hiểm bắt đầu từ chính... chiếc mũ

Tự giác đội mũ bảo hiểm bắt đầu từ chính... chiếc mũ

Trong tư tưởng và hành động của hầu hết cha mẹ đều có ý thức muốn bảo vệ con em mình, vậy nhưng, chiếc mũ bảo hiểm giúp giảm thiểu được chấn thương cho trẻ khi sự cố không may xảy ra lại đang bị xem nhẹ.

Những người thức cho dân ngủ, gác cho dân vui

Những người thức cho dân ngủ, gác cho dân vui

Trong những ngày cả nước chìm trong không khí vui tươi, phấn khởi của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thì lực lượng CSGT thủ đô vẫn “đội nắng, bám đường”, xuyên đêm tuần tra kiểm soát, nhằm đảm bảo ANTT, ATGT cho người dân.