Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Video

Giờ Trái đất 2023: Không dừng lại ở hành động tắt đèn

Hồng Lĩnh: Chủ nhật 26/03/2023, 07:15 (GMT+7)

Tối 25/3, tại Nhà văn hoá Thanh niên TP.HCM diễn ra sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất - Chiến dịch môi trường lớn nhất hành tinh. Sự kiện có sự tham gia của Lãnh đạo Ban Dân vận Thành uỷ, Sở Công thương, Đại sứ của Chiến dịch cùng các Hoa hậu, KOLs, văn nghệ sĩ và các bạn trẻ.

Ghi nhận tại sự kiện Giờ Trái đất 2023 tại TP.HCM

Năm 2023, Chiến dịch Giờ Trái đất được diễn ra tại Việt Nam có chủ đề: “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”. Tại sự kiện, bà Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay kỳ vọng sẽ tạo thành thói quen về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong suốt cả năm, góp phần bảo vệ và làm cho Trái đất sạch hơn.

Cùng với sự kiện tắt đèn, Thành Đoàn cũng đã phối hợp cùng cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát động trào lưu “Sống xanh” – “Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn”, Giải chạy “Bước chân Xanh” lần thứ 2, tuyên truyền tiết kiệm điện đến các hộ gia đình, các khu dân cư, khu lưu trú thanh niên công nhân trên địa bàn TP”.

Chủ đề của Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 là 'Tiết kiệm điện - Thành thói quen'

Chủ đề của Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 là "Tiết kiệm điện - Thành thói quen"

Góp mặt tại sự kiện, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu, Miss Earth VN 2020 Thái Thị Hoa và Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà và bày tỏ mong muốn được truyền đi thông điệp Sống Xanh đến mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ; đồng thời sẽ triển khai các chương trình hành động vì môi trường; để mỗi người tự thay đổi ý thức vì tương lai của Trái đất.

Ca sĩ Phạm Anh Khoa thể hiện ca khúc Cho cháu cho con do chính anh sáng tác

Ca sĩ Phạm Anh Khoa thể hiện ca khúc Cho cháu cho con do chính anh sáng tác

Trong báo cáo mới nhất vừa được công bố đầu năm 2022 của Văn phòng Liên Hiệp quốc về giảm nhẹ rủi to thiên tai (UNDRR), trong vòng 2 thập kỷ qua,  mỗi năm thế giới phải đổi mặt với 350 – 500 thảm hoạ thiên tai có quy mô từ mức trung bình cho đến nghiêm trọng.

Con số này cao hơn gấp 5 lần so với mức trung bình trong 3 thập kỷ trước đó.

Nghi thức tắt điện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

Nghi thức tắt điện hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023

Báo cáo ước tính đến năm 2030, số lượng các thảm hoạ xảy ra trên toàn cầu có thể lên tới 560 sự kiện mỗi năm, tương đương với việc mỗi ngày, nhân loại sẽ phải đối mặt với khoảng 1,5 thảm hoạ, khiến hàng triệu sinh mạng gặp nguy hiểm.

Việt Nam cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất

Các nghệ sĩ biểu diễn tại sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất

Chiến dịch Giờ Trái đất là một sáng kiến của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và được triển khai thực hiện từ năm 2007. Theo đó, kêu gọi cộng đồng thế giới thực hiện tắt điện hơn một giờ từ 20h30 - 21h30 vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba hàng năm.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam 2022 Ngọc Châu, Miss Earth VN 2020 Thái Thị Hoa và Hoa hậu môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà giao lưu tại sự kiện.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam 2022 Ngọc Châu, Miss Earth VN 2020 Thái Thị Hoa và Hoa hậu môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà giao lưu tại sự kiện.

Trải qua thời gian, mục đích của chiến dịch ngày càng mở rộng hơn theo hướng vận động cộng đồng thay đổi những thói quen sống có lợi cho môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Bên ngoài khuôn viên Nhà văn hoá Thanh niên - những ngọn đèn dầu được thắp lên cùng nhiều hoạt động vui chơi - biểu diễn sôi động

Bên ngoài khuôn viên Nhà văn hoá Thanh niên - những ngọn đèn dầu được thắp lên cùng nhiều hoạt động vui chơi - biểu diễn sôi động

Việt Nam chính thức tham gia Chiến dịch Giờ trái đất vào năm 2009. Trải qua 15 năm, những hoạt động bảo vệ môi trường của các tình nguyện viên Việt Nam không dừng lại ở hành động tắt đèn mà còn được mở rộng rất nhiều lĩnh vực như giảm thải rác thải nhựa, tăng tỷ lệ rác thải tái chế, thay đổi thói quen tiêu dùng của cộng đồng theo hướng ưu tiên tiêu dùng xanh, tiêu dùng sản phẩm của các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường…

 

Hồng Lĩnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn