Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Khởi công lại dự án cầu Nam Lý sau 4 năm “đắp chiếu”

Nhất Hoàng: Thứ bảy 25/03/2023, 16:01 (GMT+7)

Sau 4 năm ngưng thi công vì vướng mặt bằng, dự án xây dựng cầu Nam Lý đã được khởi động trở lại, dự kiến hoàn thành sau hơn 1 năm….

 

Ông Hoàng Tùng (Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức) phát biểu tại lễ khởi công lại dự án cầu Nam Lý

Ông Hoàng Tùng (Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức) phát biểu tại lễ khởi công lại dự án cầu Nam Lý

Sáng nay (25/3), UBND TP. Thủ Đức phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) tổ chức Lễ khởi công lại dự án cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp. Đây là một trong những dự án trọng điểm có ý nghĩa hết sức đặc biệt trong kết nối hạ tầng giao thông, tạo không gian và động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Thủ Đức.

Dự án có tổng quy mô 2,69 ha, có 51 hộ dân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng với tổng mức đầu tư 919 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng 423 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 403 tỷ đồng và các chi phí khác.

Đây là một trong những dự án trọng điểm có ý nghĩa hết sức đặc biệt trong kết nối hạ tầng giao thông, tạo không gian và động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Thủ Đức

Đây là một trong những dự án trọng điểm có ý nghĩa hết sức đặc biệt trong kết nối hạ tầng giao thông, tạo không gian và động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Thủ Đức

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Tùng (Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức) cho biết, tính đến ngày 23/3, địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Thay mặt UBND TP. Thủ Đức, ông Tùng bày tỏ cám ơn 54 hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng ý giao mặt bằng để thi công trở lại dự án cầu Nam Lý. Lãnh đạo UBND TP. Thủ Đức đã yêu cầu Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và các đơn vị phải làm sao phần bồi thường phải thỏa đáng, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân sửa chữa lại nhà.

“TP. Thủ Đức sẽ nỗ lực hết sức để tạo điều kiện tốt nhất cho bà con nhân dân trong việc ổn định cuộc sống sau khi bồi thường giải phóng mặt bằng. Và ngoài những phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm các vấn đề khác như là về thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng nhà ở, rồi là việc di dời nhà cửa, tài sản đồ đạc…” ông Tùng nhấn mạnh.

3
Hiện trạng công trình sau 4 năm ngưng thi công

Hiện trạng công trình sau 4 năm ngưng thi công

Theo ông Lương Minh Phúc (Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM) sau khi tiếp nhận phần mặt bằng đã bàn giao, Ban sẽ cùng các đơn vị thi công và đơn vị tư vấn triển khai ngay công tác tập kết vật tư, thiết bị, chuẩn bị mặt bằng tổ chức thi công trở lại trước ngày 10/4 và quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình trong thời gian 14 tháng kể từ khi tiếp nhận đủ mặt bằng.

“Sau khi nhận được mặt bằng sẽ triển khai ngay các thủ tục để khởi động lại công trình, kiểm định kết cấu, cũng như chuẩn bị các công tác thi công. Và sẽ phấn đầu hoàn thành toàn bộ công trình cầu Nam Lý trong vòng 14 tháng, từ tháng 4 này. Và tương tự như vậy, những mặt bằng còn lại, các cầu Ông Nhiêu, Tăng Long, Ông Bồn cùng sẽ được đẩy nhanh sau khi được Thủ Đức bàn giao mặt bằng” ông Phúc thông tin thêm.

Người dân sắp thoát khỏi cảnh kẹt xe triền miền trên đường Đỗ Xuân Hợp

Người dân sắp thoát khỏi cảnh kẹt xe triền miền trên đường Đỗ Xuân Hợp

Công trình cầu Nam Lý được khởi công từ năm 2016 với tổng mức đầu tư 919 tỷ đồng. Dự án thi công được 3 năm, tức đến đầu năm 2019 bị dừng thi công vì vướng mặt bằng, tổng khối lượng đạt khoảng 40% giá trị hợp đồng.

Trên địa bàn TP Thủ Đức cũng có loạt dự án tương tự như cầu Nam Lý bao gồm cầu Ông Nhiêu, cầu Tăng Long, cầu Ông Bồ, cầu Long Đại... cũng xảy ra tình trạng “đắp chiếu”. Hiện nay, Ban giao thông đang phối hợp với chính quyền Thủ Đức để gỡ khó. Dự kiến trước 30/4, dự án cầu Long Đại và Tăng Long sẽ được bàn giao mặt bằng trước 30/4 để thi công trở lại.

Nhất Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...