Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Gần 80 vụ TNGT trong tháng 9 liên quan đến thanh thiếu niên

Hải Bằng: Thứ hai 09/10/2023, 14:15 (GMT+7)

Theo thống kê từ Cục CSGT, chỉ tính riêng trong tháng 9 có đên 77 vụ TNGT đường bộ có liên quan đến thanh thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi. Trong đó có 58 vụ TNGT do thanh thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn.

Sáng 9/10, Cục CSGT phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho hàng trăm học sinh trường THCS Tô Hoàng (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Buổi tuyên truyền được hàng trăm giáo viên và học sinh tham gia hưởng ứng

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Cục Cảnh sát giao thông đã thông tin về các vụ tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em và học sinh; những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông nói chung, có liên quan đến học sinh nói riêng; hậu quả, tác hại do hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông; những hệ lụy mà gia đình và xã hội phải gánh chịu do tai nạn giao thông gây ra; các hành vi vi phạm phổ biến là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và một số hành vi vi phạm mà học sinh thường mắc phải như: Không đội mũ bảo hiểm, chạy xe dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên; điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông; sử dụng điện thoại di động, đi không đúng làn đường, phần đường quy định ...

Bên cạnh đó, cán bộ tuyên truyền còn hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

Nhiều câu hỏi, tình huống giao thông được các tuyên truyền viên đưa ra.

Nhiều câu hỏi, tình huống giao thông được các tuyên truyền viên đưa ra.

Trong đó, nhiều thắc mắc được các em học sinh chia sẻ với đội ngũ tuyên truyền của CSGT để tìm lời giải đáp.

Trong đó, nhiều thắc mắc được các em học sinh chia sẻ với đội ngũ tuyên truyền của CSGT để tìm lời giải đáp.

Trao đổi với PV Kênh VOV Giao thông, Thượng tá Tạ Ngự Long, phó trưởng Phòng 8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với Bộ GDĐT triển khai thực hiện tại Hà Nội, các địa phương và nhân rộng ra toàn quốc nhằm giúp các em có các kiến thức cơ bản, các quy tắc khi tham gia giao thông để hình thành nếp văn hóa tham gia giao thông an toàn cho mình, cho mọi người và cho người thân.

Chúng tôi sẽ sớm tham mưu, đề xuất ban hành luật trật tự ATGT ĐB trong đó có quy định hướng dẫn các em thực hiện tốt từ khi ở nhà, cổng trường và bảo đảm tốt nhất cho các em về tính mạng và sức khỏe”.

Theo Thượng tá Tạ Ngự Long, phó trưởng Phòng 8 (Cục CSGT, Bộ Công an), vẫn còn tình trạng học sinh vi phạm luật ATGT để lại hậu quả nghiêm trọng.

Theo Thượng tá Tạ Ngự Long, phó trưởng Phòng 8 (Cục CSGT, Bộ Công an), vẫn còn tình trạng học sinh vi phạm luật ATGT để lại hậu quả nghiêm trọng.

Theo số liệu của Cục CSGT, trong tháng 9 vừa qua đã xảy ra 1305 vụ TNGT đường bộ, trong đó có 77 vụ TNGT liên quan đến thanh thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi khiến 46 người tử vong và 67 người bị thương.

Trong đó có 58 vụ TNGT do thanh thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn, làm tử vong 28 người, bị thương 55 người.

Đại diện Cục CSGT, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam tặng quà và mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Đại diện Cục CSGT, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam tặng quà và mũ bảo hiểm cho các em học sinh.

Nguyên nhân của 58 vụ TNGT hầu hết là các lỗi vi phạm như đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định, không chú ý quan sát, vượt xe không đúng quy định…

Trong đó, nổi lên gần đây có tình trạng học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không làm chủ tốc độ, “độ, chế” các tính năng của xe đạp điện, xe máy điện để tăng tốc độ khi chạy trên đường; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi lưu thông và không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy định dẫn đến chấn thương nặng khi xảy ra TNGT.

Theo kế hoạch trong tháng 10, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức nhiều buổi tuyên truyền trực tiếp cho các em học sinh, sinh viên các cấp nhằm trang bị những kĩ năng, hiểu biết pháp luật nhất định về TTATGT góp phần phòng ngừa vi phạm, ùn tắc và TNGT./.

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...