Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Gầm cầu bị chiếm dụng trái phép suốt nhiều năm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Diễm Thúy: Thứ sáu 29/05/2026, 17:15 (GMT+7)

Trong thời gian qua, đường dây nóng của Ban VOVGT Quốc Gia nhận được nhiều phản ảnh của thính giả về tình trạng gầm cầu Ông Lớn trên đường số 7A, xã Bình Hưng, TP.HCM bị chiếm dụng trái phép, gây mất an toàn giao thông, mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Là tuyến đường huyết mạch kết nối nội khu dân cư với các trục giao thông chính như đường Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh và khu dân cư Trung Sơn, hiện tuyến đường 7A đoạn dưới gầm cầu Ông Lớn (xã Bình Hưng, TP.HCM) đang bị chiếm dụng để buôn bán, đậu đỗ xe trái phép.

Người dân mở hàng rào, buôn bán kinh doanh trên đường 7A đoạn qua gầm cầu Ông Lớn

Người dân mở hàng rào, buôn bán kinh doanh trên đường 7A đoạn qua gầm cầu Ông Lớn

Theo ghi nhận của PV VOVGT, một số hộ dân tự ý mở 1 đoạn hàng rào lưới B40 dọc 2 bên đường 7A đoạn dưới gầm cầu Ông Lớn để kinh doanh buôn bán. Bàn ghế nhựa, võng, ô dù được bày biện khắp nơi; xe máy của khách đến ăn uống đậu đỗ tràn lan bên trong hàng rào... Ngoài ra, nhiều người dân còn tận dụng để làm nơi trồng, buôn bán hoa kiểng; làm bãi đậu đỗ ô tô. Mặc dù ở vị trí này, cơ quan chức năng đã treo biển "Nghiêm cấm hành vi phá hoại hàng rào", nhưng người dân vẫn vô tư vi phạm.

Bất chấp biển cấm người dân vô tư cắt hàng rào, lần chiếm để buôn bán

Bất chấp biển cấm người dân vô tư cắt hàng rào, lần chiếm để buôn bán

Thường xuyên chở khách từ đường Nguyễn Văn Linh về vòng xoay Trung Sơn, Anh Võ Thành Tâm, ngụ tại xã Bình Hưng, một tài xe công nghệ cho biết, người dân chiếm dụng gầm cầu không chỉ gây mất trật tự đô thị, mất mỹ quan đô thị mà còn tiểm ẩn nguy cơ cháy nổ:

“Dưới gầm cầu đường rất là hẹp, chỉ có 1 làn đường mà tất cả các phương tiện đều luôn thông qua đó. Đường có đoạn cua rất gắt, người ta bán cà phê dưới gầm cầu rất nguy hiểm. Buổi chiều bán xe máy tạt vào để mua gây cản trở giao thông. Ở trong gầm cầu có bãi giữ xe. Đậu xe không có chỗ phòng cháy chữa cháy rất nguy hiểm, nói chung bãi đậu xe có giấy phép hoặc có hệ thống PCCC hoàn thiện, mình cũng không lo, còn đậu như này không có PCCC mình cũng rất lo ngại. Nói chung, cơ quan chức năng sớm giải quyết được mình lưu thông được an toàn”.

Rác thải ngập ngụa dưới gầm cầu

Rác thải ngập ngụa dưới gầm cầu

Không chỉ bị trưng dụng trái phép, xung quanh khu vực gầm cầu ông Lớn còn trở thành bãi tập kết rác tự phát, nhếch nhác, ô nhiễm... Rác thải sinh hoạt, túi nilong, thùng xốp, ly nhựa… nằm ngổn ngang dưới gầm cầu, tràn xuống cả lòng sông Ông Lớn. Anh Trần Thế Minh, một người dân sinh sống trên đường 9A, bức xúc cho biết: rác thải từ các hộ kinh doanh, buôn bán quanh gầm cầu và các hành vi đổ trộm, trái phép của một bộ phận người dân thiếu ý thức:

“Lực lượng chức năng nên lắp camera để giám sát người dân đổ rác thải trộm, nên có camera ở để phạt nguội người vi phạm thì tránh được tình trạng vứt rác thải xuống, gây ô nhiễm môi trường”.

Người dân trưng dụng gầm làm nơi buôn bán hoa kiểng

Người dân trưng dụng gầm làm nơi buôn bán hoa kiểng

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng chiếm dụng trái pháp gầm cầu ông Lớn đã tồn tại hơn 3 năm qua, người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Trước thực tế này, PV VOVGT đã liên hệ với UBND xã Bình Hưng và được bà Nguyễn Hòa Lan, Phó Chủ Tịch xã Bình Hưng cho biết: UBND xã đã tổ chức vận động các hộ dân, cá nhân có liên quan tự giác tháo dỡ các vật dụng, chấm dứt hành vi lấn chiếm, hoàn trả mặt bằng khu vực gầm cầu theo đúng quy định.

Đồng thời, UBND xã cũng đã phối hợp với Công ty Phú Mỹ Hưng - đơn vị quản lý khu vực, tiến hành tiếp nhận và tổ chức rào chắn, quản lý khu vực gầm cầu, nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.

Trong thời gian tới, UBND xã Bình Hưng sẽ tiếp tục chỉ đạo công an xã tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm phát sinh, không để tái lấn chiếm tại khu vực này.

Diễm Thúy/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn