Giá xăng tăng, dầu giảm còn hơn 27.000 đồng/lít
Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 7/5.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Hoà chung không khí nô nức của cả nước hướng về Thủ đô Hà Nội để tham dự các sự kiện chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, công tác vận hành hệ thống giao thông công cộng đang được đặc biệt chú trọng.
Để tìm hiểu rõ hơn về kế hoạch phục vụ của hệ thống đường sắt đô thị trong dịp đại lễ, Ban VOVGT Quốc gia vừa có cuộc phỏng vấn với ông Khuất Việt Hùng- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phụ trách Điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro):

PV: Thưa ông, trong những ngày này, nhân dân rất nô nức tham gia các sự kiện chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Thủ đô. Xin ông cho biết tình hình sử dụng tàu điện của người dân trong đợt này ra sao?
Chúng tôi cũng rất vui mừng khi người dân đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng đường sắt đô thị như là một phương thức chủ yếu để tham gia giao thông đi dự các sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trong khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội.
Lượng hành khách đi lại trên hai tuyến đường sắt đô thị trong ngày 21/8 vừa qua cao gấp khoảng 2,5 lần so với lượng hành khách ngày bình thường. Và đến ngày 24/8, sản lượng tăng lên 3,5 lần so với ngày bình thường.
Tôi lấy ví dụ, như trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngày bình thường là khoảng 45.000 lượt hành khách thì ngày 21/8, chúng tôi đã phục vụ được 110.000 lượt hành khách, và ngày 24/8 phục vụ 146.000 lượt hành khách.
Có thể nói, đây là một niềm vui đối với cán bộ Đảng viên, người lao động của Công ty TNHH một thành viên đường sắt Hà Nội. Chúng tôi nhận được sự tin tưởng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ của mình.

PV: Sắp tới có nhiều sự kiện hướng tới kỷ niệm Đại lễ của đất nước, chắc chắn nhu cầu đi lại bằng đường sắt đô thị sẽ còn tiếp tục tăng cao. Ông có khuyến cáo gì với người dân để việc đi lại bằng metro được thuận lợi, thông suốt, an toàn?
Trước tiên, chúng tôi mong muốn, tất cả mọi người dân mà có nhu cầu tham dự các sự kiện của dịp kỷ niệm lễ Quốc Khánh 2/9 hãy quan tâm và sử dụng các phương tiện vận tải công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị để đi lại đảm bảo thuận tiện và an toàn, đúng giờ.
Đối với hành khách đi lại bằng đường sắt đô thị, một thông tin đáng chú ý là từ ngày hôm nay (27/8), hành khách có thể mua vé hai chiều ngay khi vào nhà ga. Ví dụ như khách đi từ nhà ga Yên Nghĩa vào nhà ga Cát Linh có thể mua vé từ Yên Nghĩa đi Cát Linh và mua luôn vé từ Cát Linh về Yên Nghĩa vào buổi tối.
Thứ hai, hành khách yên tâm là hiện nay theo chỉ đạo của thành phố, chúng tôi sẽ phục vụ hành khách cho đến 24 giờ đêm ngày hôm nay.
Theo chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ, cũng như của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, dịch vụ đường sắt đô thị Hà Nội cũng như vận tải công cộng nói chung sẽ phục vụ nhân dân cho đến khi mà người hành khách cuối cùng có thể lên tàu để về nhà sau khi tham dự các sự kiện của Đại lễ.
Chúng tôi khuyến cáo hành khách cần chuẩn bị đầy đủ về sức khỏe và dinh dưỡng trước khi tham gia sự kiện. Do khu vực tổ chức sẽ rất đông, việc di chuyển và ăn uống sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, mỗi người nên chủ động mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ cần thiết để đảm bảo sức khỏe trong suốt thời gian tham dự.
Thứ hai, đối với hành khách đi trên các tuyến đường sắt đô thị, khi đến ga Cát Linh, chúng tôi khuyến nghị hành khách có nhu cầu vệ sinh nên tranh thủ sử dụng dịch vụ ngay tại nhà ga trước khi ra ngoài. Trong ga có khu vực vệ sinh phục vụ miễn phí, tuy có thể đông nên hành khách vui lòng chờ thêm ít phút. Bởi sau khi ra khỏi ga, việc tìm nhà vệ sinh công cộng sẽ khó khăn hơn và thường rất đông đúc.
Đối với hành khách đi trên tuyến Nhổn vào đến Cầu Giấy, bên cạnh khu vệ sinh của trong nhà ga, hành khách có thể sử dụng các nhà vệ sinh của trường Đại học Giao thông vận tải. Về việc này, nhà trường cũng đã ủng hộ cho thành phố, cho công ty nhằm phục vụ cho người dân.
Một lưu ý là khi hành khách ra về sau khi kết thúc sự kiện, từ thực tế trong các ngày 21 và 24/8, khi hành khách cùng trở về vào một thời điểm, sẽ dễ xảy ra tình trạng ùn tắc tại các nhà ga, khiến thời gian chờ đợi kéo dài. Bởi lẽ để đảm bảo an toàn cho hành khách, chúng tôi phải kiểm soát số lượng hành khách vào ga và lên tàu phù hợp với điều kiện thực tế. Chỉ khi bảo đảm an toàn, chúng tôi mới có thể phục vụ hành khách.
Vì vậy, chúng tôi đề nghị, sau khi kết thúc các sự kiện của Đại lễ, hành khách có thể nán lại tham quan, vui chơi khoảng một đến hai tiếng trong khu trung tâm, rồi hãy ra ga để lên tàu. Cách này sẽ giúp giảm áp lực, giảm bớt lưu lượng hành khách, hạn chế tình trạng chen lấn, xô đẩy và bảo đảm việc di chuyển được an toàn, thuận tiện hơn.
Đây cũng là mong muốn của chúng tôi, nhằm phục vụ hành khách trong dịp Đại lễ một cách an toàn, thông suốt và thuận tiện nhất.
PV: Được biết, sắp tới Hà Nội sẽ miễn phí vé lượt tàu điện cho hành khách trong dịp Quốc Khánh. Ông có thể chia sẻ thêm thông tin cho người tham gia giao thông được biết?
Xin thông tin đến quý thính giả của VOV và tất cả hành khách có nhu cầu đi lại bằng phương tiện vận tải công cộng, bao gồm cả xe buýt và đường sắt đô thị: Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định trong thời gian từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9 sẽ miễn phí cho hành khách đi lại bằng các phương tiện vận tải công cộng để tham dự các sự kiện của đại lễ trong khu vực trung tâm thủ đô.
Vì vậy, đối với hành khách đi lại trên các tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy, chúng tôi sẽ phát vé có mệnh giá nhưng hành khách không phải trả tiền. Để thuận tiện, hành khách có thể đề nghị nhận luôn 2 vé cho cả lượt đi và lượt về, để hành khách có thể chủ động, tránh tình trạng phải xếp hàng nhận vé khi quay lại ga.
Đồng thời, trong những thời điểm cao điểm về lưu lượng hành khách, chúng tôi sẽ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông theo nguyên tắc “luồng khách chậm” nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn khi hành khách lên nhà ga.
Vì vậy, chúng tôi mong nhận được sự phối hợp, ủng hộ của hành khách, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga để việc phục vụ được thực hiện đúng tiêu chí: an toàn, thuận tiện và thân thiện.
PV: Vâng. Xin cảm ơn ông!
Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 7/5.
Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hồi sinh sông Tô Lịch, từ bổ cập nước cho đến nạo vét, cải tạo lòng sông, kè lại bờ và xây dựng một số đập dâng. Nhiều đoạn sông Tô Lịch đã có màu xanh, nước trong hơn, môi trường đã được cải thiện đáng kể, người dân vui mừng và kỳ vọng.
Hôm nay (6/5), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với các ban ngành, địa phương bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.
Giá nhà tiếp tục leo thang tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước đang tạo áp lực lớn lên bài toán an cư của người dân. Trong khi thị trường ghi nhận tín hiệu phục hồi về giao dịch và nguồn cung, thì mặt bằng giá mới lại đang bỏ xa khả năng chi trả của phần đông người lao động.
UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.
Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.
Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng Vùng phát thải thấp, với việc hạn chế xe chạy xăng tại 11 tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ Vành đai 1.