Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chuyện hôm nay

Đình chỉ và tín hiệu đáng mừng

Phạm Quang Vinh: Thứ hai 05/12/2022, 07:00 (GMT+7)

Lâu nay chúng ta vẫn quen với việc các đơn vị chức năng cấp thấp sẽ không áp dụng chế tài với những đơn vị cấp cao, dù họ có thẩm quyền làm việc đó. Vì thế, việc Công an Q. Hoàn Kiếm, đình chỉ Sở Nội vụ Hà Nội sử dụng trụ sở không đảm bảo an toàn, là một sự lạ.

Ít tuần vừa qua, có một trong tin tức gây ra những tranh cãi nhất định, đó là Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định là đình chỉ sử dụng trụ sở của Sở Nội Hà Nội do không đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

Sau đó, có nhiều người đặt ra vấn đề là liệu một cơ quan Công an cấp Quận có chức năng hay, thẩm quyền để đình chỉ hoạt động của một cơ quan cấp Sở như vậy hay không?

Tôi nghĩ, đây là một duy về mặt hàm cấp, về mặt cấp bậc tương đối nguy hiểm cho việc vận hành xã hội.

Xã hội cần phải được vận hành theo cách là mỗi cơ quan, mỗi con người trong một hệ thống quản lý cần phải có một chức năng đầy đủ và được trao những thẩm quyền rõ ràng và họ được hành động trong những thẩm quyền mà luật pháp đã cho phép.

Trụ sở Sở Nội vụ (Ảnh: Sở Nội vụ)

Trụ sở Sở Nội vụ (Ảnh: Sở Nội vụ)

Chúng ta có thể nhìn thấy một logic rất đơn giản. Một trong những cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định và kiểm tra về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, là cơ quan công an cấp quận, cấp thành phố và trong trường hợp nếu như cơ quan quản lý về PCCC nhìn nhận thấy có những nguy cơ, điều kiện bắt buộc theo quy định của pháp luật về PCCC hay là về các điều kiện an toàn khác, mà không đảm bảo quy định của pháp luật, nghĩa vụ của cơ quan công an, của cơ quan chịu trách nhiệm về PCCC là phải đình chỉ ngay lập tức hoạt động của công trình hay đơn vị đang sử dụng công trình tại địa điểm đó, mà họ cho rằng không đủ an toàn về phòng PCCC.

Chuyện này là cần thiết, bởi cứ sau mỗi vụ cháy, chúng ta lại nói nhiều về những quy định về PCCC không được tuân thủ. Hầu hết các vụ cháy lớn gây thiệt hại lớn về người ở nhiều đô thị đều có một nguyên nhân chung, đó là các quy định, điều kiện về PCCC đã không được tuân thủ và đã dẫn đến nguy cơ lớn đối với những người sử dụng.

Trong bối cảnh như vậy, việc một cơ quan chịu trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy có thể đình chỉ hoạt động (và có nghĩa vụ phải đình chỉ hoạt động) công sở hay là một cơ sở kinh doanh, mà không đảm bảo các điều kiện là cần thiết.

Đối với tôi, việc mà Công an quận Hoàn Kiếm Quyết định đình chỉ hoạt động của trụ sở Sở Nội vụ đó là một tín hiệu đáng mừng.

Nó đáng mừng bởi vì người ta nhận được một sự cảnh báo và cũng nhận thức rất rõ ràng là không phải cứ ở cơ quan công quyền cấp thành phố, thì đương nhiên được bỏ qua hay là được châm chước các điều kiện an toàn.

Bới các điều kiện an toàn giữa một trụ sở cơ quan công quyền với một cơ sở thương mại, nó không phân biệt dùng cho ai, mà nó phân biệt ở chỗ là có đảm bảo an toàn cho những người trong đó không?!

Và khi mà không đảm bảo các yêu cầu an toàn, thì đương nhiên cơ quan chức năng có nghĩa vụ phải đình chỉ để khắc phục những điểm thiếu sót theo yêu cầu của pháp luật.

Nếu nhìn nhận như vậy, chúng ta sẽ thấy công an quận Hoàn Kiếm đình chỉ hoạt động trụ sở của Sở Nội vụ trên phố Lê Thánh Tông là một tín hiệu đáng mừng và nên được nhân rộng, để mỗi cơ quan có khả năng thực hiện các quyền năng rõ ràng mà được luật pháp trao cho họ.

Điều đó, sẽ đảm bảo cho xã hội an toàn hơn, vận hành tốt hơn và ngày một tiến đến hoàn hảo hơn.

Phạm Quang Vinh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.