Bất đồng phí dịch vụ, cư dân Hinode City bị chủ đầu tư cắt thẻ xe, thang máy
Những ngày gần đây, tại chung cư Hinode City (số 201 Minh Khai, phường Bạch Mai, Hà Nội), mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư đang có dấu hiệu leo thang.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Khu dân cư 6A hay còn gọi là khu dân cư Him Lam 6A nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc xã Bình Hưng, TPHCM). Thời gian qua, hầu hết các tuyến đường trong khu dân cư biến thành “bãi đậu xe” tự phát. Theo ghi nhận của PV VOVGT, mỗi ngày có rất nhiều phương tiện dừng đỗ tràn lan trên khắp các tuyến đường trong khu dân cư.
Đặc biệt, dọc các tuyến đường nội bộ số 13, 14, 15, 18, 20 và 26, hàng chục oto cá nhân, xe dịch vụ, xe khách, xe tải nhẹ... xếp thành hàng dài, đậu dày đặc trên vỉa hè, dưới lòng đường… Thậm chí, có nhiều phương tiện phủ bạt đậu nhiều ngày liền, chiếm gần hết phần đường lưu thông… khiến cho các cư dân di chuyển khó khăn, nhất là vào các khung giờ cao điểm sáng – chiều, đưa rước con đi học, đi làm.
Anh Lâm Hoàng Minh – một người dân sinh sống tại đường số 18 bức xúc cho biết: tình trạng này xuất hiện hơn 1 năm qua và ngày càng nghiêm trọng hơn:
“Xe đậu đây lâu rồi, nó đậu sáng – đêm, ngày đêm, có xe nó đậu trên 1 tuần. Có xe đậu sáng đi nhưng đa số thấy đậu suốt luôn. Tài xế đậu đó rồi đi, mặc kệ, ai đuổi thì đuổi ai nói thì nói, cứ đậu đó ngày đêm. Ngày nào cũng đậu hết. Đậu như vậy nó hẹp, rất chậc đường. Buổi tối thấy có dân phòng vào đuổi nhưng tài xế không sợ, không chấp hành”.
Chị Nguyễn Thị Hoa – một cư dân sinh sống trong khu chung cư Him Lam Nam Sài Gòn cũng lo lắng bày tỏ: việc người dân chiếm dụng lòng đường, vỉa hè đậu đỗ xe không chỉ gây cản trở giao thông nội khu, làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về TNGT, an toàn PCCC:
“Sáng với tối, tôi thường đi tập thể dục trong khu dân cư, tôi thấy có rất nhiều xe đậu trên vỉa hè, không có lối đi tôi phải đi chen chúc xuống lòng đường, rất sợ bị va chạm với các xe khác. Đậu xe tràn lan như vậy rất nguy hiểm, nếu không may, chung cư xảy ra hỏa hoạn thì các xe cứu hộ rất khó tiếp cận để chữa cháy. Sống ở đây ngày nào tôi cũng rất lo lắng”.
Không chỉ dừng đỗ xe sai quy định mà một số tài xế còn trưng dụng vỉa hè, lòng lề đường làm nơi sinh hoạt cá nhân. Họ “vô tư” mắc võng trên vỉa hè để nằm ngủ, họ cởi trần, ăn uống, nói chuyện ồn ào, hút thuốc, xả rác... ngay tại khu vực công viên, và dọc 2 bên cổng Chung cư Him Lam Nam Sài Gòn, đường số 14.
Chị Lâm Ánh Minh – một cư dân sinh sống tại đường số 14, ngao ngán cho biết: “Những hành vi này rất phản cảm, làm mất trật tự đô thị, mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cư dân, nhất là những trẻ em. Nhiều khi tụi nhỏ nó học theo, nó hút thuốc nó chửi tục. Rất mong các cơ quan chức năng sớm chấn chỉnh giải quyết dứt điểm tình trạng này”.
Theo phản ánh của các cư dân, mới đây UBND xã Bình Hưng đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã Bình Hưng (TPHCM) tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, sau đợt “ra quân” thì tình trạng này lại như “bắt cóc bỏ dĩa”, các chủ phương tiện vẫn vô tư đậu xe tràn lan.
Hy vọng rằng, chính quyền địa phương, sớm có những động thái quyết liệt hơn nữa, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp đậu xe trái quy định, đặc biệt tại khu vực công viên, các tuyến đường nội bộ đông người qua lại, lập lại trật tự đô thị, trả lại môi trường sống an toàn và văn minh, cho các cư dân khu dân cư 6A.
Những ngày gần đây, tại chung cư Hinode City (số 201 Minh Khai, phường Bạch Mai, Hà Nội), mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư đang có dấu hiệu leo thang.
Để giải quyết tình trạng ngập lụt tại các khu vực nội, ngoại thành, TP.Hà Nội đã triển khai 12 dự án chống ngập cấp bách và đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm nay.
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, trong sự quan tâm theo dõi đặc biệt của cử tri và nhân dân cả nước. Một nhiệm kỳ Quốc hội khẩn trương ngay từ những phiên họp đầu tiên. Một tinh thần quyết tâm và quyết liệt, ngay từ những phát biểu đầu tiên…
TP.HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai nhiều công trình giao thông, kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng quá khổ, quá tải, siêu trường, siêu trọng gia tăng. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Bộ Xây dựng đang đề xuất "siết" quy định chuyển nhượng nhà ở xã hội (NƠXH) sau 5 năm, dự kiến không cho phép bán tự do theo cơ chế thị trường như trước, nhằm đảm bảo đúng mục đích an sinh xã hội.
Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa nắng nóng, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực số 1 (Phòng PC07, Công an TP Hà Nội) đang kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở các chợ dân sinh về việc thực hiện nghiêm các nội quy, quy định về an toàn PCCC.
Thông tin từ các Đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết kể từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng thường xuyên ghi nhận và lập biên bản xử phạt đối với các phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định trên các tuyến đường bộ cao tốc.