Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Dịch tay chân miệng căng thẳng, thuốc điều trị khan hiếm

Hồng Lĩnh - Phan Nhơn: Thứ ba 27/06/2023, 06:58 (GMT+7)

Không chỉ phải đối mặt với tình trạng căng thẳng của dịch tay chân miệng khi đã xuất hiện trường hợp tử vong, nhiều ca nặng ở các địa phương phải chuyển về tuyến cuối và nguy cơ dịch chồng dịch, TP.HCM còn phải đối mặt với nguy cơ thiếu thuốc điều trị.

Hiện các loại thuốc Immunoglobulin, Pentaglobin (chế phẩm từ huyết tương) và Phenobarbital đang khan hiếm nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với BS Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP.HCM.

PV: Tình hình chân tay miệng hiện đang căng thẳng như thế nào, thưa ông?

BS Trương Hữu Khanh: Cách đây khoảng 3-4 tuần Khoa hồi sức không có bệnh tay chân miệng, khoa nhiễm lâu lâu mới có 1 ca. Nhưng khoảng 2 tuần trở lại đây bắt đầu tăng.

Tuần này trong phòng cấp cứu Khoa Nhiễm giường nào cũng nằm đôi hết, tại vì tay chân miệng nằm cấp cứu là thường nặng độ 2-3. Mới chữa một đợt thì tối lại vô một đợt nữa. Hơn nữa khoa Hồi sức có 4 trẻ nặng, nhiều ca nặng hơn hồi xưa nên mới đáng lo.

PV: Vậy đâu là nguyên nhân khiến ca bệnh nặng gia tăng và tăng đột biến?

BS Trương Hữu Khanh: Thật ra không chắc như đột biến lắm đâu, tại vì chủng virus EV71 về nguyên tắc nó có thể gây thành dịch.

Có nghĩa nhiều người bệnh, nhiều vùng bệnh và EV71 có thể gây biến chứng cao so với các tác nhân còn lại.

PV: Vậy bác sĩ có phương án gì cũng như khuyến cáo cho người dân phòng ngừa để giảm tình trạng lây bệnh?

BS Trương Hữu Khanh: Với người dân, cần phải phát hiện sớm. Và không chỉ họ, tất cả bác sĩ các tuyến cũng cần phải “học lại bài” như vậy: làm sao để phát hiện sớm bệnh tay chân miệng, cách theo dõi khi nào cần đến bệnh viện ngay... Tay chân miệng chỉ cần trễ một tiếng, điều trị bệnh, dự hộ điều trị sẽ khác đi.

Cần có vai trò của truyền thông cho người dân trong việc “phải học lại bài”.

Đối với bác sĩ phải huấn luyện lại. Huấn luyện cho bác sĩ tuyến huyện; ở các bệnh viện lớn cần huấn luyện cho những bác sĩ không thuộc ngành truyền nhiễm, ở khu ngoại chẩn. Như vậy mới hy vọng giảm số ca nặng và đặc biệt là số ca tử vong.

Ảnh minh họa: Kinh tế đô thị

Ảnh minh họa: Kinh tế đô thị

PV: Đã có những phương án nào khi thuốc điều trị đang khan hiếm, khi thiếu thì phải xử lý ra sao, thưa bác sĩ?

BS Trương Hữu Khanh: Hiện nay theo kinh nghiệm của tôi nếu không phòng chống tốt có thể dịch kéo đến hết tháng 10, những đứa trẻ chưa có miễn dịch sẽ mắc bệnh. Và nếu không có thuốc kịp, tới tháng 10 chắc chắn sẽ thiếu thuốc. Trong điều trị tay chân miệng hiện nay có hai loại thuốc thiếu hoặc không có.

Thứ nhất: Phenobarbital truyền tĩnh mạch, hiện đã hết và theo thông báo khoảng đầu tháng 7 Việt Nam sản xuất và hy vọng sẽ có.

Nếu không có Phenobarbital thì tốn rất nhiều Gamma Globulin và thậm chí phải thở máy nhiều. Nhưng sẽ không khống chế được cơn giật mình, có thể đi sâu vô thở máy, thậm chí sốc thuốc. Đương nhiên phải thay thế bằng một loại thuốc khác, thuốc uống hiệu quả không nhiều nhưng chích thuốc khác thì có khả năng đe dọa ngưng thở.

Tính toán cố gắng ngừng Gamma Globulin cho những bệnh không quan trọng để tập trung cấp cứu chống dịch. Nếu không có Gamma Globulin, khả năng lọc máu rất nhiều nhưng chỉ có vài máy lọc máu và không thể lọc hoài được. 

PV: Miền Tây đã dịch và miền Trung nếu cũng bùng dịch và tất cả đổ về tuyến cuối thì mình phân luồng bệnh nhân hiện tại như thế nào?

BS Trương Hữu Khanh: Gần như toàn bộ miền Tây đều bị và nguyên tắc tay chân sẽ bị lây. Hiện nay thành phố TP.HCM thì có ca nặng, không có ca tử vong. Nhưng nó cũng sẽ nặng lên, bắt đầu có đều đều và tất cả các quận đều tăng vì nhu cầu ăn uống và di chuyển.

PV: Điều đáng lo nhất bây giờ là gì khi dịch bệnh tay chân miệng đang diễn tiến phức tạp ngoài việc khan hiếm thuốc, thưa bác sĩ?

BS Trương Hữu Khanh: Sợ nhất bây giờ là chồng lên sốt xuất huyết, hiện đã vào mùa mưa và mưa nhiều, không diệt muỗi. Sốt xuất huyết nặng, tay chân miệng nặng, phòng cấp cứu hồi sức sẽ quá tải và sợ nhất là điều đó.

Sởi và tay, chân miệng thường tập trung ở một thành thị, vùng nông thôn ít. Tại thành thị, sởi người ta chích ngừa dịch vụ, ở nông thôn có vacxin sởi, sốt xuất huyết vẫn là vấn đề lo nhất.

PV: Vâng. Xin cảm ơn ông!

Hồng Lĩnh - Phan Nhơn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Dân mang container ra án ngữ, tái chiếm mặt bằng vành đai 2.5

Hà Nội: Dân mang container ra án ngữ, tái chiếm mặt bằng vành đai 2.5

Tuyến đường Vành đai 2.5 là trục huyết mạch được kỳ vọng sẽ giúp kéo giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô sau khi hoàn thành khớp nối với nút giao Kim Đồng – Giải Phóng và thông xe vào Quý 1 năm 2026.

Kỳ lạ với biển cấm P.101 được cắm ở đầu đường “kiểu mẫu”

Kỳ lạ với biển cấm P.101 được cắm ở đầu đường “kiểu mẫu”

Người dân địa phương và du khách đến thành phố Hải Phòng, nhiều người đã phải cau mày khó hiểu, vì thấy một biến cấm (P.101) cắm ngay đầu đường Phùng Chí Kiên “là tuyến đường kiểu mẫu” giao nhau với đường Lê Hồng địa bàn phường Gia Viên, TP.Hải Phòng.

Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa ban hành Công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động gần Biển Đông. ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Mãn tải và lộ trình nâng cấp, mở rộng

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Mãn tải và lộ trình nâng cấp, mở rộng

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là một trong những tuyến huyết mạch quan trọng bậc nhất, là cửa ngõ phía Nam của Thủ đô kết nối với các tỉnh lân cận.

Ông Vũ Đại Thắng tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố

Ông Vũ Đại Thắng tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố

Chiều nay (28/11), Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Vũ Đại Thắng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội chuyển 126 điểm Phục vụ hành chính công xã, phường về thành phố

Hà Nội chuyển 126 điểm Phục vụ hành chính công xã, phường về thành phố

Trước ngày 31/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội sẽ tổ chức tiếp nhận nguyên trạng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của 126 điểm phục vụ hành chính công xã, phường.

Vì sao đề xuất bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch GPLX chỉ sau hơn 3 năm áp dụng?

Vì sao đề xuất bỏ phần thi mô phỏng khi sát hạch GPLX chỉ sau hơn 3 năm áp dụng?

Chuyên gia và người dân ủng hộ bỏ quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe vì: "Phần thi này còn thiếu tính thực tiễn, chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông thực tế. Có những nội dung tình huống mang tính đánh đố thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng lái xe".