Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bộ hành qua phố

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Vũ Loan: Thứ tư 27/03/2024, 15:16 (GMT+7)

Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.

Nhưng lối vào đền Hỏa Thần chỉ nhỏ bằng một ngõ hẹp, khiến chỉ dấu của ngôi đền ngày càng bị che khuất trong sự ồn ào, náo nhiệt nơi phố cổ. Dù không ít người đi bộ trực tiếp tới đúng địa chỉ 30 phố Hàng Điếu nhưng vẫn khó lòng tìm ra được ngôi đền. 

 

"Người ta phải để cờ thế này người ta mới biết là ở đây có đền, chứ trước nhiều người không biết. Phải hỏi thăm nhiều lắm là bởi vì cái ngõ này nó bé quá, vào trong nó mới rộng, có người ở đây bao nhiêu năm, ở cái phường này luôn, mà còn nói chuyện với tôi là sao tôi ở đây mấy chục năm rồi mà không biết ở đây có cái đền. Ngày xưa người ta cứ đứng đây ngắm nghía, nghiêng ngó bảo ở sao chỗ này có cái đền hả cô, bảo vâng…."

"Đi tìm đến số nhà như thế mà tìm không thấy, nên giờ phải làm cái cờ dưới đất, thì mọi người mới nhìn thấy, có những người phải đi qua đi lại mấy lần mới tìm thấy, vì cái cờ thần ở tít trên cao, người ta đi đường ai nhìn lên trên làm gì, đi xe lại càng không thấy". 

Nhiều năm qua, người dân trên phố Hàng Điếu cũng đã quen với việc chỉ đường và khẳng định vị trí đền Hỏa Thần cho khách tới thắp hương, lễ cầu bởi diện tích lối vào đền nhỏ và ngày càng khó tìm trên một phố cổ tấp nập và đông đúc hàng quán như phố Hàng Điếu.

Đền Hỏa thần tọa lạc trên phố Hàng Điếu (Ảnh: Vũ Loan/VOVGT)

Đền Hỏa thần tọa lạc trên phố Hàng Điếu (Ảnh: Vũ Loan/VOVGT)

Đền Hỏa thần được lập nên vào năm 1838, sau nhiều vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại kinh thành thời bấy giờ, thiêu rụi nhiều tài sản, cơ nghiệp của người dân với mong cầu được thần Hỏa che chở, bảo trợ, không gây hỏa tai để dân chúng được yên tâm làm ăn, sinh sống.

"Ngày xưa nó chỉ lụp xụp thôi, giờ mới làm lại được to đẹp khang trang như vậy".

"To đẹp hơn đấy, chăm chút hơn, nhất là ở bên trong đấy, người ta đến lễ nhiều vào ngày rằm, mồng một…"

"Ấm cúng mà khang trang".

Ý nghĩa sự ra đời của đền Hỏa Thần càng giá trị hơn trong cuộc sống hiện đại và phát triển nhanh tại đô thị như hiện nay, khi hỏa hoạn còn gây ra những thiệt hại, mất mát lớn hơn rất nhiều so với trước kia.

Những ám ảnh đau xót về vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, hay gần đây nhất là vụ cháy tại tòa nhà trung tâm thương mại  Ô chợ dừa vẫn được nhiều người nhắc đến khi hỏi chuyện liên quan tới đền Hỏa Thần:

"Người ta lễ chủ yếu là xin ông Hỏa thần cầu cho đỡ cháy. tất cả nước có mỗi cái đền Hỏa Thần này thôi. Mấy năm nay cháy quá nhiều, thiệt hại người và tài sản quá nhiều luôn, như vụ chung cư mini đấy, thiệt hại người và tài sản quá nhiều luôn".

"Mọi người lễ chủ yếu là xin Thần Hỏa cho đỡ cháy, cả nước có mỗi cái đền Hỏa Thần này thôi".

Ngôi đền mang tên Hỏa thần tuy nhỏ bé, khuất mình lặng lẽ trên phố nhưng lại có thể soi tỏ cho con người những điều vô cùng thiết thực trong đời sống thường ngày (Ảnh: Vũ Loan/VOVGT)

Ngôi đền mang tên Hỏa thần tuy nhỏ bé, khuất mình lặng lẽ trên phố nhưng lại có thể soi tỏ cho con người những điều vô cùng thiết thực trong đời sống thường ngày (Ảnh: Vũ Loan/VOVGT)

Ngôi đền Hỏa Thần ngày nay đã được sửa sang lại khang trang và ấm cúng, mặc dù lối vào vẫn chưa thể mở rộng, nhưng đã có nhiều người biết đến và hiểu được  ý nghĩa của ngôi đền này hơn, không chỉ còn trong phạm vi phường Cửa Đông hay riêng Hà Nội.

Nhiều người tìm đến đền, để mong cầu có được sự che chở, an toàn, yên tâm hơn, nhưng cũng là một cách để nhắc nhở bản thân cần phải luôn nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ, để đảm bảo sự an toàn, trước hết là cho chính mình

"Vấn đề chính là người dân nhắc nhở mình phải có ý thức".

"Các cơ quan đến đông lắm, thanh niên cũng đến đền hỏa thần này nhiều, chị cũng chỉ biết là mọi người có ý thức hơn về phòng cháy chữa cháy nhiều hơn, luôn luôn ý thức. Chị cũng cảm thấy an tâm, nhà chị cũng ngay đền đấy, lúc nào cũng đề phòng, ý thức an toàn, sạch sẽ".

Hỏa hoạn dù bất kỳ ở thời điểm nào, dù cuộc sống có hiện đại lớn đến đâu thì cũng đều là một trong những mối hiểm họa lớn luôn thường trực đe dọa cuộc sống con người.

Một ngôi đền được lập ra không chỉ là nơi gửi gắm những mong cầu tốt đẹp của người dân mà còn chính là nơi nhắc nhở tốt nhất tới mỗi người, từ trong ý thức, tới nhận thức, tâm thức về những việc cần phải làm để phòng ngừa hỏa hoạn, không được chủ quan, lơi là để ngọn lửa tai ương gây ra mất mát, thiệt hại.  

Vì thế, ngôi đền mang tên Hỏa thần tuy nhỏ bé, khuất mình lặng lẽ trên phố nhưng lại có thể soi tỏ cho con người những điều vô cùng thiết thực trong đời sống thường ngày.

Vũ Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Cây xanh bật gốc trong giông lốc, nhiều tuyến phố Hà Nội gặp khó khăn

Cây xanh bật gốc trong giông lốc, nhiều tuyến phố Hà Nội gặp khó khăn

Dự báo trong ngày 7/9, bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào các tỉnh Bắc Bộ với trọng tâm là các tỉnh, thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. Cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 đối với Quảng Ninh, Hải Phòng.

[Cập nhật Bão số 3] Lưu thông qua cầu vượt sông, đường trên cao như thế nào?

[Cập nhật Bão số 3] Lưu thông qua cầu vượt sông, đường trên cao như thế nào?

Trưa 07/9, tâm bão Yagi đi vào Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió tối đa 149 km/h, cấp 13, giật đổ hàng nghìn cây xanh, làm nhiều tàu bè đứt neo trôi ra biển.

Để “mái ấm” biến thành “địa ngục”, lỗ hổng nào trong khâu quản lý?

Để “mái ấm” biến thành “địa ngục”, lỗ hổng nào trong khâu quản lý?

Những đứa trẻ sinh ra kém may mắn, những tưởng được che chở ở nơi gọi là “mái ấm”, nhưng không ngờ, bị xách, bị quăng, bị đánh đập không thương tiếc.

Mong chờ tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Mong chờ tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

TP.HCM và Tây Ninh đang tập trung chuẩn bị những bước tiếp theo để triển khai dự án. Tại Tây Ninh, việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án đang được các sở, ngành, địa phương gấp rút thực hiện, phấn đấu hoàn thành vào ngày 15/4/2025.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng

Ngày 06/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền về tội “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật hình sự.

Bộ GTVT: Tập trung triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 3

Bộ GTVT: Tập trung triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 3

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có Công điện gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành liên quan đến việc tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 3 (bão Yagi).

Để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, trở ngại là gì?

Để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, trở ngại là gì?

Ngành GD&ĐT đang đặt mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học để nhằm đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.