Sẽ đưa vào hoạt động 17 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam dịp Tết Bính Ngọ
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông tăng cao kỷ lục.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
VOV Giao thông đã trò chuyện cùng một chuyên gia ô tô để chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích khi lái xe trong điều kiện mưa lũ, úng ngập nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao an toàn.
Xin chào anh, xin anh có thể giới thiệu đôi chút về mình?
Xin chào quý vị nghe đài của Kênh VOVGT, tôi là Khuất Thế Đạt, Trưởng chuyên trang Cartimes của tạp chí Công Thương, hiện nay tôi cũng tham gia làm admin của một số diễn đàn về chơi xe.
Hà Nội những ngày qua, mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường, giao thông ùn tắc. Anh gặp những khó khăn gì khi di chuyển?
Trong quá trình đi làm và đi các công việc thì đều bị ảnh hưởng, cây đổ thì tắc đường, còn đường ngập úng thì xe cộ rất khó đi vào.
Trong điều kiện thời tiết phức tạp như thế thì việc trang bị kỹ năng khi di chuyển là điều rất cần thiết. Theo anh, điều đầu tiên cần quan tâm là gì?
Điều đầu tiên cần quan tâm và quan trọng là mình phải nắm được thông tin. Nắm ở đâu, như mình nghe VOV Giao thông để tránh các tuyến đường rủi ro rồi thông tin từ các nguồn chính thống để có được thông tin chính xác xem lộ trình mình đi như thế nào.

Với phương tiện, anh kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ trước khi xuất phát ra sao?
Việc kiểm tra phương tiện thì mọi người hay chủ quan, nghĩ là nó không ảnh hưởng gì đến xe cả, nhưng với tôi, trước cơn mưa lớn hoặc bão mà mình đã nắm được thông tin kiểm tra những cái rất nhỏ thôi như cần gạt mưa vì nếu cần gạt mưa không tốt sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn khi lái xe, cần thì thay ngay cần gạt mưa, rồi kiểm tra lốp, lọc gió.
Đấy là đi trong phố, còn nếu muốn đi hành trình dài thì phải chuẩn bị kỹ càng hơn nữa, như đi Hà Giang, Lào Cai tới 300-400km thì tôi cho kiểm tra xe tổng thể và mang theo các vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy ra.
Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp hành trình được thuận lợi hơn. Để đảm bảo an toàn khi đi lại trong điều kiện mưa lũ, úng ngập, anh có những nguyên tắc nào?
Nếu lộ trình trong phố, thì có nguyên tắc là khi đường ngập, quan sát phía trước thấy ngập quá bánh xe rồi thì không nên đi vào, nếu mực nước nông hơn thì phải đi đều ga, đi giữa tâm đường, không đi vào những khu vực mà mình không quen địa hình.
Còn với đường tỉnh mà như các tuyến đường ở miền núi phía Bắc thường xuyên sạt lở, lũ lụt thì có nguyên tắc là: bất cứ gặp ngầm hay vùng nước sâu là không nên qua, gặp vùng nước là phải dừng xe thăm dò, sẽ không mất nhiều thời gian.
Hầu hết các tuyến đường ở miền núi phía Bắc là các tuyến đường lạ với chúng ta thì phải thăm dò và không nên liều lĩnh đi qua.
Ngoài ra, anh có chia sẻ gì cùng các bác tài về việc lái xe có văn hóa, giúp đỡ lẫn nhau tạo nên những hành động đẹp trong những ngày mưa ngập?
Trong đợt mưa lũ này, tôi thấy lòng tốt được lan tỏa nhiều, những người đi xe máy qua cầu mà gặp gió quá to thì được các bác tài xe tải, xe khách che chắn.
Chúng ta hãy làm ngay các hành động nhỏ thôi, khi thấy đoàn xe máy đang đi mưa ướt thì chúng ta đừng đi nhanh bắn hết nước vào họ, hãy giảm tốc độ để không ảnh hưởng đến người khác.
Hay thấy người ngã thì đừng ngại sẽ bị liên lụy mà hãy dừng lại giúp đỡ họ hay đi chậm che chắn cho các phương tiện xe máy qua cầu khi có gió lớn. Đó là văn hóa đẹp mà không cần đao to búa lớn.
Xin cảm ơn anh với cuộc trò chuyện cùng VOV Giao thông.
Lái xe ô tô trong mưa lớn, đường ngập không chỉ đòi hỏi kỹ năng vững vàng mà còn cần sự chuẩn bị và chú ý đến các yếu tố để tránh rủi ro.
Trong điều kiện đảm bảo an toàn càng quý hơn khi có thêm nhiều tài xế thực những hành động đẹp và văn minh khi tham gia giao thông trên đường.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông tăng cao kỷ lục.
Ngày 7/2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo dõi.
Giãn dân khu vực đô thị lõi theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội là yêu cầu cấp thiết để tái thiết không gian đô thị, giảm điểm nghẽn hạ tầng và mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho Thủ đô. Để làm được điều này, lợi ích của người dân cần được đặt ở vị trí trung tâm.
Với dự báo sản lượng hành khách tăng trưởng hai chữ số, Cảng HKQT Nội Bài đã kích hoạt kịch bản phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Điểm nhấn năm nay là sự kết hợp giữa hạ tầng mở rộng và hệ sinh thái công nghệ "không chạm" nhằm đảm bảo hành trình thuận lợi cho người dân.
Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện 10/CĐ-TTg ngày 4/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026.
Sau 1 năm học tập xa nhà, hôm nay hơn 1000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập xuất sắc tại TP.HCM đã bước lên chuyến xe đoàn viên để về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết đến Xuân về.