Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chuyện hôm nay

Đám cưới thời nay ngày càng rườm rà và lãng phí

Phạm Quang Vinh: Thứ hai 25/11/2024, 08:30 (GMT+7)

Có một nhà thơ đã từng nói rằng “Cuộc sống sẽ ngày càng trở nên nghèo nàn bởi chúng ta giàu có”. Điều đó có vẻ là một nghịch lý khó tin. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào cách tổ chức các đám cưới như chia sẻ của tác giả Phạm Quang Vinh, chúng ta sẽ phải suy nghĩ về nhận xét trên.

Nếu để chọn một hoạt động để bắt đầu cho việc chấn hưng văn hóa, thay đổi các hành vi xã hội một cách tốt đẹp hơn, tôi sẽ chọn việc xây dựng một phong tục cưới hỏi khác cho người Việt Nam.

Tôi nói vậy vì với nhiều người khi nhận được tấm thiệp mời đi đám cưới, hoặc khi quan sát những sinh hoạt xung quanh việc kết hôn của chúng ta sẽ thấy, đám cưới thời nay ngày càng rườm rà và lãng phí.

Nếu bạn có cơ hội đọc những ghi chép của cụ Phan Kế Bính về tục lệ cưới hỏi trong cuốn “Việt Nam phong tục”, hoặc tìm hiểu về những phong tục trước đây của người Việt về cưới hỏi, thì bạn sẽ thấy ở đó có rất nhiều tục lệ liên quan đến thói quen, tín ngưỡng và kể cả trách nhiệm xã hội.

Tôi lấy ví dụ từ phong tục các nam thanh niên khi hỏi vợ, cưới vợ phải chuẩn bị ít gạch để lát thêm vào con đường làng… và nhiều phong tục khác thể hiện một phần tín ngưỡng, văn hóa của người Việt.

Đám cưới thời xưa

Đám cưới thời xưa

Còn bây giờ chúng ta có gì?

Với việc kết hôn, có rất nhiều thủ tục, từ thủ tục pháp lý cho đến các thủ tục trong nhà, thủ tục bên ngoài. Trước hết, với việc đăng ký kết hôn, đang được các cơ quan chức năng thực hiện một cách hết sức sơ sài. Mọi người chỉ đến nộp giấy tờ, khai giấy tờ rồi lại đi lấy giấy tờ đăng ký kết hôn về. Không có một thủ tục trang trọng nào tại cơ quan hành chính đối với một hoạt động được coi là quan trọng trong cuộc đời của các công dân.

Còn việc tổ chức kết hôn ở nhà thì nó là một hoạt động (tôi xin được gọi là) hỗn độn. Trước đây, chúng ta thường gọi là “Vu quy”, treo chữ song hỷ, còn giờ nào là “Lễ ăn hỏi” , “Lế thành hôn” cùng với những thủ tục cũ được cải biên, được đưa thêm vào.

Và đặc biệt, phải kể tới cuộc liên hoan mừng đám cưới, tôi thường nói vui là nếu lựa chọn bữa ăn mà lãng phí và chất lượng có thể là đáng e ngại nhất, đó chính là các bữa cỗ cưới. Lãng phí vì tôi hầu như ít thấy mâm cỗ cưới nào mọi người ăn được hết một nửa số thực phẩm trên bàn.

Còn phần lễ, phần trình diễn mới là một thứ có thể nói là hỗn độn. Từ việc chúng ta lấy một chút phong tục của nhà thờ khi để cô dâu, chú rể đi từ ngoài vào vị trí tổ chức. Cho đến việc luôn phải có một người làm MC hướng dẫn chúng ta phải làm gì, phải cắt bánh, rót rượu, hay giờ còn có cả thủ tục tưới cây…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Có người nói rằng, các thủ tục này là mượn từ các nước phương Tây, nhưng nếu chúng ta từng tiếp xúc với văn hóa của các nước phương Tây thì sẽ thấy, những thứ đó ít khi xuất hiện trong văn hóa của một nước phương Tây nào cả. Mà ở ta, mỗi nơi lại thêm một chút, mỗi chỗ thêm một thủ tục, khiến cho việc cưới hỏi trở thành một sinh hoạt tương đối kệch cỡm và lãng phí, làm e ngại cho cả người tổ chức lẫn người đến dự.

Thật đáng tiếc, với những thủ tục rườm rà trong đám cưới của người Việt Nam ngày nay, thay vì có ai đó nói ra để thay đổi, thì nó lại ngày càng trở nên lãng phí và phiền nhiễu hơn.

Cho nên, trong lúc chúng ta đang nói nhiều về chuyện chấn hưng văn hóa, tôi nghĩ cũng giống như trước đây, chúng ta nên thay đổi văn hóa tổ chức đám cưới – đó là một thành phần của văn hóa, của xã hội.

Tôi nghĩ, các nhà nghiên cứu, những cơ quan quản lý về văn hóa nên quan tâm đến việc thay đổi cách tổ chức các đám cưới, từ thủ tục đăng ký kết hôn, đừng coi đây là một loại giấy tờ pháp lý mà nó còn là thủ tục trang trọng với cả cơ quan nhà nước lẫn người tham dự. Cho đến việc phải thay đổi các sự kiện khác trong các đám cưới, để phù hợp với hoàn cảnh của từng gia đình, tránh phô trương và lãng phí./.

Phạm Quang Vinh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để 'giải nén' đô thị

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để "giải nén" đô thị

Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?