Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Đại hội Đảng XIV: Hoàn thiện thể chế về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia

Huy Vinh: Thứ bảy 24/01/2026, 09:25 (GMT+7)

Năm 2025 ghi dấu thắng lợi của Việt Nam trong việc thực hiện "mục tiêu kép": Tăng trưởng GDP đạt trên 8% trong khi lạm phát được kìm giữ ở mức thấp kỷ lục 3,31%. Đây là năm thứ 11 liên tiếp chỉ số CPI duy trì dưới ngưỡng 4%.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã nêu mục tiêu tổng quát trong giai đoạn tới đó là: Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Mục tiêu này được các chuyên gia, giới doanh nghiệp đánh giá cao và cho rằng, điều này là hoàn toàn khả thi nếu chúng ta huy động, sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia một cách có hiệu quả. 

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong thời khắc có ý nghĩa đặc biệt đối với tương lai phát triển của đất nước. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong thời khắc có ý nghĩa đặc biệt đối với tương lai phát triển của đất nước. (Ảnh: TTXVN)

Kể từ Đại hội XIII, của Đảng, nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, đáp ứng yêu cầu phát triển mới, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nhờ vậy, tính đến năm 2025, quy mô vốn đăng ký của doanh nghiệp tăng 37,6% so với năm 2020; thu ngân sách nhà nước cả giai đoạn ước đạt gần 9,9 triệu tỷ đồng, vượt mục tiêu và gấp 1,4 lần nhiệm kỳ trước.

Tổng vốn đầu tư công đạt khoảng 3,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 55% so với nhiệm kỳ trước. Thị trường chứng khoán được nâng hạng, quy mô vốn hóa thị trường tăng 1,9 lần so với năm 2020. Thành lập và đưa vào vận hành Trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do thế hệ mới.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho rằng, các Nghị quyết này đã góp phần kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, từ đó, tiếp thêm niềm tin, động lực cho các doanh nghiệp:

“Đó là động lực thúc đẩy giới doanh nhân cống hiến nhiều hơn cho đất nước, lao động sáng tạo nhiều hơn cho đất nước, góp phần phát triển đất nước. Và đây chính là động lực cho nền kinh tế bởi vì suy cho cùng thì đất nước có mạnh hay không thì nền kinh tế phải mạnh, mà nền kinh tế có mạnh hay không là các doanh nghiệp phải mạnh, các ngành kinh tế phải mạnh và giới doanh nhân phải mạnh”.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn. (Ảnh: TTXVN)

Với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2021-2025, Đại hội XIV của Đảng đã đặt mục tiêu, trong giai đoạn tới, nền kinh tế sẽ tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, để đạt được mục tiêu này thì đòi hỏi tổng cầu từ tiêu dùng, đầu tư đến xuất khẩu phải tăng rất mạnh. Các sức ép đối với chính sách tiền tệ và tài khoá vì thế cũng sẽ lớn hơn. Trong bối cảnh ấy, chính sách tiền tệ cần đóng vai trò trụ neo, ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, giữ tỷ giá hợp lý và điều tiết tín dụng có chọn lọc.

Trong khi đó, chính sách tài khóa sẽ là đòn bẩy quan trọng cho tăng trưởng thông qua đầu tư, tháo điểm nghẽn hạ tầng và hỗ trợ hợp lý về thuế phí.

Ông Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh: “Để giải quyết vấn đề này thì cần nhiều giải pháp đồng bộ và chú ý tính 2 mặt của chính sách để đạt được mục tiêu này trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp, tôi đặc biệt nhấn mạnh vấn đề về kiểm soát về giá cả, kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công, cộng với tín dụng để nó đảm bảo 2 nguồn lực rất quan trọng này đi đúng hướng, tạo ra động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển”.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong

Từ thực tiễn đô thị lớn, Đại biểu Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Đoàn Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đặc biệt tâm huyết với quan điểm chỉ đạo trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Đó là "huy động mọi nguồn lực" như một trụ cột để thúc đẩy phát triển, thông qua việc tập trung vào ba đột phá chiến lược (thể chế, nhân lực, hạ tầng), khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cùng với việc khơi dậy khát vọng quốc gia và tinh thần yêu nước, biến những mục tiêu thành hành động quyết liệt để đạt được sự phát triển bứt phá trong "kỷ nguyên mới".

Ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh: “Nguồn lực bên trong là quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, thông qua việc hoàn thiện chính sách, tạo môi trường đầu tư an toàn, thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân trong nước tiếp cận bình đẳng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Cùng với đó là tháo gỡ các rào cản, hình thành các cụm liên kết ngành chiến lược, phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp lớn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển nhanh và bền vững”.

Trong tham luận trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, việc tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế được coi là nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa những mục tiêu mà dự thảo Nghị quyết đề ra trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính, trình bày tham luận “Hoàn thiện thể chế, pháp luật về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững”. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính, trình bày tham luận “Hoàn thiện thể chế, pháp luật về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững”. (Ảnh: TTXVN)

Riêng đối với ngành Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc hoàn thiện thể chế kinh tế là “mệnh lệnh” để ngành tiếp tục đổi mới tư duy, hành động trong xây dựng và hoàn thiện thể chế để huy động, sử dụng ngày càng hiệu quả nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

“Tham mưu thể chế hóa, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về phát triển các thành phần kinh tế, hiện thực hóa khát vọng phát triển thành hành động và kết quả cụ thể, đẩy mạnh cơ cấu lại quản trị và vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là đầu tư dự án để đảm bảo tính dẫn dắt, vừa đảm bảo hiệu quả tài chính.

Khẳng định và phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, hỗ trợ phát triển, mở rộng thị trường cho kinh tế tập thể, hợp tác xã, thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài, từ đó xây dựng và củng cố vững chắc nền tảng phát triển, đủ sức chống chịu và thích ứng ngày càng hiệu quả với những biến động của thế giới, của khu vực, nâng cao tự chủ chiến lược, sức mạnh tổng hợp của đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng nhấn mạnh, ngành Tài chính sẽ không chỉ quản lý tốt những gì đang có mà sẽ chủ động sáng tạo, kiến tạo không gian cho những động lực tăng trưởng mới bứt phá, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

Huy Vinh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn