Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Đã trục vớt được tàu du lịch gặp nạn trên vịnh Hạ Long

Vũ Khuyên - Huy Văn - Tiến Cường: Thứ bảy 19/07/2025, 20:29 (GMT+7)

2h sáng nay (20/7), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã lật được tàu du lịch mang số hiệu QN-7105 bị chìm trên vùng biển vịnh Hạ Long, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trường cứu hộ cứu nạn tàu đắm trên vịnh Hạ Long

2h sáng nay (20/7), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã lật được tàu du lịch mang số hiệu QN-7105 bị chìm trên vùng biển vịnh Hạ Long, phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng có mặt xuyên đêm tại hiện trường để chỉ đạo công các cứu hộ. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy 36 thi thể nạn nhân, trong đó 18 người chưa xác định được danh tính.

2

Trước đó, 10 người may mắn được cứu sống và hiện đang được điều trị tại cơ sở y tế.Suốt đêm qua, công tác cứu hộ cứu nạn được triển khai khẩn trương và quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều lực lượng gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Vùng 1 Hải quân... các đội thợ lặn chuyên nghiệp và nhiều phương tiện cứu hộ hiện đại.

Đặc biệt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo thành lập 25 mũi tìm kiếm gồm các phòng nghiệp vụ và lực lượng liên quan, tiến hành tuần tra trục vớt trên vùng biển rộng.

1

Lực lượng chức năng cũng đã vận động ngư dân địa phương phối hợp tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Song song với công tác cứu hộ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức khám nghiệm và tiến hành các bước điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời bảo vệ tài sản cho các nạn nhân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng có mặt xuyên đêm tại hiện trường để chỉ đạo công các cứu hộ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng có mặt xuyên đêm tại hiện trường để chỉ đạo công các cứu hộ.

22h25 ngày 19/7

Liên quan đến vụ lật tàu QN7105 trên Vịnh Hạ Long, hiện Quân chủng Hải quân đã thành lập sở chỉ huy và cử 3 tàu, 2 xuồng và 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân; đồng thời điều động thêm 21 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 Đặc công tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Theo PV Đài TNVN thường trú khu vực Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Sóng to gió lớn khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng và ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đều trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn tại hiện trường.

Rất nhiều lực lượng cứu hộ của Bộ đội Biên phòng, CSGT, Công an, các thợ lặn Trung tâm cấp cứu mỏ TKV và nhiều thợ lặn là ngư dân cùng tham gia tìm kiếm người bị nạn. Ngoài ra còn có các tàu chuyên dụng của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, biên phòng, công an,... cùng phương tiện của các doanh nghiệp tham gia cứu nạn cứu hộ.

Ngành Y tế Quảng Ninh cũng điều động các kíp cấp cứu tại hiện trường và tại bệnh viện, đảm bảo sẵn sàng điều kiện tốt nhất để cứu chữa kịp thời cho nạn nhân.

Đến 22h20,Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết đã vớt được 39 người, trong đó có 10 người còn sống.

Thượng tá Nguyễn Huy Luyện Chính ủy Lữ đoàn 170, vùng 1 Hải quân người trực tiếp có mặt tại hiện trường cho biết: “Lúc 17h15 chúng tôi nhận điện chỉ đạo của Sở chỉ huy vùng thông báo có tàu du lịch khu vực biển Hạ Long, Quảng Ninh bị nạn. Lữ đoàn 170 đã khẩn trưởng triển khai 3 tàu và 2 xuồng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Hiện các tàu đã tập kết tại khu vực tàu QN-7105 bị nạn và đang thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Hiện tình hình thời tiết tại đây đã khả quan hơn khi sóng gió đã bớt, biển đã lặng, tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Tại hiện trường ngoài lực lượng của Lữ đoàn 170, chúng tôi cũng đang đưa các đồng chí đặc công cảu Lữ đoàn 126 Hải quân ra thực hiện công tác cứu hộ. Số lượng các đồng chí tập trung tại đây có khoảng 50 đồng chí.”

Thượng tá Nguyễn Huy Luyện cho biết thêm, hiện tại con số nạn nhân chưa thể nắm rõ do có nhiều lực lượng tham gia, bao gồm Hải quân và các lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển, Quân sự tỉnh Quàng Ninh".

Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương cứu hộ tàu bị nạn

Chuẩn Đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương cứu hộ tàu bị nạn

19h ngày 19/7

Trước đó vào chiều 19/7, tàu du lịch QN 7105 bất ngờ bị lật khi đang tham quan tuyến 2 trên Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) do gặp giông lốc. Vị trí xác định nằm ở giữa Hòn Gà chọi bà Núi Bài Thơ (cách đất liền khoảng 3 Hải Lý).

Trên tàu có 48 hành khách và 5 thuyền viên. 

Công tác cứu hộ cứu nạn đang được khẩn trương triển khai

Công tác cứu hộ cứu nạn đang được khẩn trương triển khai

Các phương tiện và lực lượng của Quân chủng Hải quân do đồng chí Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng đang chỉ huy tìm kiếm cùng các lực lượng khác tại hiện trường cũng đang được khẩn trương triển khai, ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách.

Quân chủng Hải quân đã thành lập sở chỉ huy và cử 3 tàu, 2 xuồng và 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân; đồng thời điều động thêm 21 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 Đặc công tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát biển bố trí 3 xuồng gồm 721, 722 và 603 đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Thơ - Tư lệnh Vùng CSB 1 trực tiếp chỉ huy thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Chính ủy Cảnh sát biển Vùng 1 cho biết: “Khi cơn bão bất ngờ ập vào Quảng Ninh khiến tàu bị lật, chúng tôi đã nhận được chỉ đạo và cử 3 xuồng, cùng Thiếu tướng Trần Văn Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng lực lượng chức năng tìm kiếm các du khách bị nạn Ban đầu chúng tôi cử 3 xuồng, sau đó tăng cường thêm”.

Quân chủng Hải quân điều lực lượng và phương tiện cứu nạn, cứu hộ vụ lật tàu du lịch QN7105

Quân chủng Hải quân điều lực lượng và phương tiện cứu nạn, cứu hộ vụ lật tàu du lịch QN7105

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Gai phối hợp với các lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu; giao đồng chí Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn cho du khách và thuyền viên.

Công tác cứu hộ được khẩn trương triển khai, ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách.

Lực lượng Cảnh sát biển bố trí 3 xuồng gồm 721, 722 và 603 đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Thơ - Tư lệnh Vùng CSB 1 trực tiếp chỉ huy thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn

Lực lượng Cảnh sát biển bố trí 3 xuồng gồm 721, 722 và 603 đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Thơ - Tư lệnh Vùng CSB 1 trực tiếp chỉ huy thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn

Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có công điện khẩn yêu cầu:

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Tổ chức giải quyết tốt hậu quả, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn. Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác bảo đảm an toàn hàng hải, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế bảo đảm tuyệt đối an toàn đối với các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn, kịp thời điều phối, huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của các Bộ, địa phương theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương triển hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình những người bị nạn, thông báo cho tàu, thuyền và ngư dân đang đánh bắt hải sản tàu bị nạn tăng cường quan sát, phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm hỗ trợ người và phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ và các trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đáp ứng yêu cầu nhanh nhất việc tìm kiếm cứu nạn. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị nạn và chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Vũ Khuyên - Huy Văn - Tiến Cường/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn