Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Nhiều người có thể gặp khó khăn và thậm chí cảm thấy bối rối trong suốt quá trình này.
Để vượt qua những khó khăn ấy, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu, Savills Hà Nội, là chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này.
PV: Có thể thấy có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bán nhà, từ thị trường bất động sản hiện tại, giá trị tài sản, cho đến các yêu cầu pháp lý. Vậy bà có thể chia sẻ một vài khó khăn mà người bán thường gặp?
Bà Đỗ Thu Hằng: Với những người bán nhà chưa có kinh nghiệm, nếu như chủ nhà muốn trực tiếp bán thì cần phải bố trí thời gian bởi vì khi bán một ngôi nhà cần phải huy động thời gian, vì bao giờ cũng vâỵ, khi đăng bán nhà thì sẽ có rất nhiều người đến xem và phải dành rất nhiều thời gian. Thông thường nếu có nhiều thời gian thì có thể áp dụng cách này.
Còn nếu không có thời gian thì có thể sử dụng các bên môi giới, người ta trực tiếp chủ động người ta lọc khách, đưa khách đến giao dịch. Và tất nhiên người ta sẽ tham vấn, trao đổi với chủ nhà và người ta sẽ nắm được những nguyên tắc, những mức giá, những mong muốn có thể bán. Chủ nhà khi mà chưa có kinh nghiệm thì cần tìm hiểu cách thức xác định bán nhà với giá bao nhiêu, tương đồng đặc điểm để biết mức giá.
Bản thân chủ nhà phải tham khảo rất nhiều ngôi nhà trong cùng khu vực, có cùng đặc điểm. Cách dễ nhất là chúng ta tính trên m2 và chúng ta cũng phải tính tổng thành của ngôi nhà vì nó còn liên quan đến phần bên trong của ngôi nhà. Chứ không phải ngôi nhà nào cũng giống ngôi nhà nào. Để từ đó xem xét các đặc tính để bản thân chủ nhà quyết định giá bán.
Tuy nhiên, cái này nếu chúng ta tự quyết định sẽ không có cơ sở, nó sẽ dẫn đến câu chuyện là không bán được hoặc là bán hớ, bán không được mức giá tốt như thị trường đang bán.
Như vậy, muốn bán được thì chúng ta phải xác định giá bán, nếu muốn xác định được giá bán bao nhiêu thì chúng ta có thể thuê các bên định giá để họ xác định giá cho chúng ta được ở các mức đúng nhất bởi họ có kỹ thuật, có phương pháp để xác định giá bán.
PV: Một trong những vấn đề quan trọng nhất khi bán nhà là định giá. Đặc biệt, trong bối cảnh giá nhà liên tục biến động trong thời gian qua. Vậy bà có thể chia sẻ cho thính giả cách xác định được giá hợp lý cho ngôi nhà của mình không? Nói cách khác, làm sao để biết mình không bị bán hớ?
Bà Đỗ Thu Hằng: Khi muốn bán BĐS, cách làm bài bản là thuê 1 đơn vị, họ luôn luôn tìm hiểu về các trường hợp đang rao bán dựa trên đặc tính của ngôi nhà và xem xét toàn diện các yếu tố. Bởi vì họ có những yếu tố, kỹ thuật, phương pháp để đánh giá được mức giá bán là hợp lý nhất, Để tránh hớ thì bao giờ cũng vậy, sẽ phải tham khảo nhiều nguồn, nguồn đầu tiên cũng là nguồn tốt nhất đó là sử dụng 1 bên đơn vị chuyên nghiệp để họ đánh giá cho mức giá.
Thứ 2, nếu trong điều kiện có thời gian, thì chúng ta thường có hội nhóm ở toà nhà, thì khi có việc gì chúng ta đều có thể nắm được trong đó, đặc biệt là các nhà được giao dịch như thế nào và hiện trạng của mỗi ngôi nhà ra sao để tham vấn thêm. Bản thân chúng ta cũng cần phải tính toán làm sao cho mục tiêu chúng sẽ bán được ở mức nào trong điều kiện cần tiền hay không cần hay cũng cần kỳ vọng thêm trong tương lai như thế nào.
PV: Bà có thể cho thính giả một lời khuyên mà các chủ nhà cần nhớ trước khi chuẩn bị bán nhà?
Bà Đỗ Thu Hằng: Lần đầu bán nhà thì mọi thứ đều rất bỡ ngỡ nên chúng ta cũng nên dành 1 thời gian trước khi quyết định tiếp xúc với người mua thì cần chuẩn bị đầy đủ kiến thức cần thiết. Nếu như chúng ta không có đủ thời gian thì chúng ta sử dụng các đơn vị tư vấn nếu muốn công việc hiệu quả và muốn kiểm soát được mục đích mà mình muốn làm sao sát giá nhất với mong muốn.
Một lưu ý nữa là trách nhiệm của bên bán gồm những gì để đưa ra yêu cầu cho phù hợp, vd trách nhiệm bên bán là nộp thuế như thuế thu nhập cá nhân hay ta chịu thuế trả cho hợp đồng công chứng. Một số chi phí cần biết rõ trách nhiệm.
Nếu người bán muốn người mua chịu trách nhiệm với một số chi phí thì cần phải đàm phán, thỏa thuận 2 bên. Nhưng cần biết trách nhiệm của bên nào nội dung gì để chúng ta có đàm phán để việc mua bán thành công và thuận lợi.
PV: Xin cám ơn bà với những chia sẻ vừa rồi!
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.
Sau khoảng 1 năm liên hệ, gửi công văn xác minh thông tin, đến tháng 10/2025 Ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được phản hồi bằng văn bản từ Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà về loạt bài “Màn thâu tóm kinh điển 5ha đất nông nghiệp ở Thanh Trì, Hà Nội”.