Mức phạt khi để trẻ em ngồi ghế trước ô tô?
Thính giả Minh Quân (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hỏi: Mỗi sáng tôi thường đưa con gái 7 tuổi đi học bằng ô tô. Tôi hay cho con ngồi cạnh khi tôi lái xe. Như vậy có vi phạm luật giao thông không?
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
“Tắm mình” vào hoạt động thực tiễn sinh động mới có hành động đúng đắn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, TP.HCM là thành phố anh hùng, có truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, nơi khởi nguồn và hình thành đường lối đổi mới của đất nước và cũng là nơi khởi đi nhiều phong trào quần chúng có ý nghĩa, hiệu quả, thiết thực trong thời kỳ đổi mới.
“Các phong trào thể hiện sinh động thể hiện phẩm chất hào hiệp, nghĩa tình của người dân thành phố. Trong đó phong trào thanh niên tình nguyện nổi lên như một “gam màu” đầy sức sống, là một chương trình hành động cách mạng có sức hút mạnh mẽ, có giá trị sâu sắc đối với thanh niên, khẳng định một tư tưởng chỉ đạo đúng đắn của Đảng. Các đồng chí Thành uỷ lúc bấy giờ đó là đưa thanh niên “tắm mình” vào trong hoạt động thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, thì thanh niên sẽ hiểu và yêu thêm sự nghiệp của nhân dân, dân tộc mình và có hành động đúng đắn” - Chủ tịch nước đánh giá cao các phong trào, chiến dịch tình nguyện trong suốt 30 năm qua.
Chủ tịch nước bày tỏ niềm xúc động và cho rằng những kết quả đạt được vượt lên trên tất cả các con số là sự trưởng thành trong cách nghĩ, nếp sống, trong cảm nhận về thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước, sự chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn và xác định thái độ, hành xử đúng đắn về cuộc sống.
Trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch nước đặt ra câu hỏi với mục tiêu thu nhập bình quân đầu người của TP.HCM đạt con số 15.000 USD, thanh niên sẽ làm gì và phải làm gì?
Chủ tịch nước cũng mong muốn Thành Đoàn không chỉ là tên một tổ chức, mà phải là hình ảnh của lớp trẻ sẵn sàng vươn tới, cống hiến; mỗi cán bộ Thành Đoàn nói riêng và thanh niên thành phố nói chung sẽ lập thêm nhiều kỳ tích mới đáp ứng nguyện vọng của thanh niên, xứng đáng với kỳ vọng của lãnh đạo thành phố.
Kết nối hàng triệu trái tim, hiện thực hoá khát vọng
Trong niềm xúc động, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu hoạt động tình nguyện đã để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp, ấn tượng sâu đậm không thể nào quên.
Chặng đường 30 năm đầy sức sộng đã kết nối hàng triệu trái tim, hiện thực hoá khát vọng của các tầng lớp thanh niên với tinh thần tình nguyện, xung kích, năng động, sáng tạo trong học tập và công tác.
“Tình nguyện đã khẳng định vai trò và vị thế thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành phố. Đặc biệt trong phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, hình ảnh của lực lượng tuyến đầu, của các bạn trẻ rất rõ nét”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.
“TP.HCM đang đứng trước nhiều thời cơ và vận hội mới, Lãnh đạo thành phố luôn đặt kỳ vọng và tin tưởng vào tuổi trẻ thành luôn tiếp nối truyền thống vẻ vang, tinh thần của các thế hệ đi trước để xây dựng các phong trào hành động cách mạng thiết thực, mạnh mẽ, sâu rộng hơn, viết tiếp trang sử truyền thống hào hùng của tuổi trẻ.
Từ chương trình này, sẽ được Chủ tịch nước truyền thêm động lực, kinh nghiệm, trải nghiệm và cảm hứng để tuổi trẻ TP tiếp tục vững bước trong hành trình tiếp theo” - Bí thư Nguyễn Văn Nên tin tưởng.
Từ "Ánh sáng văn hoá hè" đến "Mùa hè xanh"
Bà Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn cho biết: Các hoạt động tình nguyện hè trong suốt 30 năm qua đã thu hút hơn 5 triệu lượt thanh niên tham gia của không chỉ thanh niên Thành phố mà còn thu hút được sự tham gia của thanh niên Việt kiều, du học sinh, thanh niên, sinh viên quốc tế.
Hơn 30.800 công trình thanh niên, với tổng nguồn lực hơn 546 tỷ đồng là những cây cầu, tuyến đường, căn nhà, những sân chơi, hoạt động an sinh xã hội, … được các thế hệ chiến sĩ tình nguyện tiếp nối nhau cùng thực hiện đã góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể, lâu dài tại các địa phương, đơn vị.
Những năm 1990, thực tế ở các huyện ngoại thành tình trạng mù chữ của bà con còn nhiều. Nhu cầu xóa mù chữ rất cần thiết, phong trào tình nguyện xóa mù chữ đã xuất phát từ trường Đại học Sư phạm TP. HCM và lan sang một số trường.
Từ thực tế của phong trào và cũng từ nhu cầu cấp thiết của cuộc sống, năm 1994, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã bàn bạc và quyết định phát động chiến dịch tình nguyện Ánh Sáng Văn Hóa Hè. Lần đầu tiên được tổ chức thí điểm tại huyện Bình Chánh.
Với lực lượng chủ lực là học sinh sinh viên, ngay từ mùa chiến dịch đầu tiên đã thu hút được 700 sinh viên thành phố đồng loạt ra quân về các xã ̃trong huyện Bình Chánh, tổ chức lớp học và trực tiếp giảng dạy trong gần 3 tháng, xóa mù chữ cho 483 người ở mức 1 và 504 người ở mức 2; qua đó giúp đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục của thành phố.
Ông Nguyễn Hoàng Năng - nguyên bí thư Thành Đoàn, chỉ huy trưởng chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè 1994, chia sẻ: “Có khi chỉ là bó rau, quả trứng mà dù gia đình khá khó khăn, họ vẫn để dành cho sinh viên tình nguyện”. Với ông, những ân tình đó không thể nào đo đếm trong suốt hành trình 30 năm qua.
Từ chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè năm 1994 với một nhiệm vụ duy nhất là giải quyết tình trạng mù chữ cho người dân vào đầu những năm 1990, hoạt động tình nguyện hè của thanh niên nhanh chóng được nhân rộng ra cả thành phố.
Đến năm 1997 chiến dịch được nâng cao một bước với tên gọi Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh với nội dung phong phú hơn, đa dạng hơn và năm 2000 được nhân rộng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.
30 mùa hè đi qua, kể từ chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè năm 1994 đến nay các chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh, Hoa Phượng Đỏ, Kỳ Nghỉ Hồng, Hành Quân Xanh và các chương trình Tiếp Sức Mùa Thi, Gia Sư Áo Xanh, những đôi chân tình nguyện của thanh niên Thành phố đã in dấu khắp mọi miền đất nước, từ nội thành đến ngoại thành, từ đồng bằng đến núi cao, từ miền biên viễn xa xôi đến biển đảo nơi tuyến đầu Tổ quốc, đến cả nước bạn Lào, Cam-pu-chia.
Những mùa hè tình nguyện niềm tự hào của thanh niên TPHCM, tôi rèn nên những thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm với hoài bão, khát khao cống hiến, dựng xây thành phố, quê hương, đất nước.
Thính giả Minh Quân (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hỏi: Mỗi sáng tôi thường đưa con gái 7 tuổi đi học bằng ô tô. Tôi hay cho con ngồi cạnh khi tôi lái xe. Như vậy có vi phạm luật giao thông không?
Thính giả Văn Minh (Hà Nam) hỏi: Theo Nghị định 168 mới ban hành, công ty kinh doanh vận tải hành khách không thực hiện việc truyền các thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe bị xử lý như thế nào?
Sau gần 2 tháng đi vào hoạt động, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã phát huy nhiều lợi ích tích cực, giúp người dân đi lại thuận tiện, nhanh chóng và an toàn hơn. Qua đó, thói quen sử dụng phương tiện cá nhân của người dân thành phố cũng dần thay đổi.
Từ ngày 1/1/2025, việc phân loại rác tại nguồn trở thành bắt buộc theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; người vi phạm sẽ bị xử phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, quy định này vẫn chưa thực hiện được vì còn nhiều vướng mắc.
Cha truyền con nối qua 5 thế hệ xây dựng và gìn giữ, Lò rèn Phương giờ đây đã trở thành “của hiếm”, một lò rèn mang theo hơi thở của những tháng năm xưa cũ, một chứng nhân của nghề vang bóng một thời đã dần mai một giữa lòng Sài Gòn.
Làm sống lại các dòng sông là vấn đề cấp bách được Hà Nội và Chính phủ đặc biệt quan tâm. Cải thiện chất lượng nước các dòng sông chính là cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đô thị và cải thiện mỹ quan cho thủ đô.
Thông thuờng qua Rằm tháng Giêng, các cây cảnh chơi Tết sẽ không còn được sử dụng nữa, đa phần bị thải bỏ và trở thành một lượng lớn rác thải ra môi trường.