Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Chủ động ứng phó với biến thể JN.1 của COVID-19 và phòng chống dịch bệnh dịp Tết

Huy Hoàng: Thứ ba 30/01/2024, 06:17 (GMT+7)

Sở Y tế TP.HCM cho biết trong số các bệnh nhân nhập viện điều trị COVID-19 những ngày vừa qua đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với biến thể mới của Omicron, hay còn gọi là biến thể JN.1.

Biến thể này có ảnh hưởng ra sao đến số ca phải nhập viện và TP.HCM chuẩn bị gì để đảm bảo phòng chống dịch trong dịp cao điểm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 cận kề?

PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Hồng Nga – Phó Giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM.

Mẫu xét nghiệm dương tính với biến thể JN.1. (Ảnh: GETTY IMAGES)

Mẫu xét nghiệm dương tính với biến thể JN.1. (Ảnh: GETTY IMAGES)

PV: Vừa qua Sở Y tế TP.HCM cho biết là đã phát hiện biến thể mới của Omicron là JN.1. Biến thể này có liên quan như thế nào đến số ca nhập viện có xu hướng gia tăng thời gian qua, thậm chí có trường hợp phải thở máy?

Bác sĩ Lê Hồng Nga: Biến thể JN.1 là một trong những biến thể phụ của Omicron thuộc nhóm biến thể Ba2.86. Theo phân loại của WHO thì đây là biến thể đang được quan tâm, đến nay vẫn chưa có bằng chứng để xác định biến thể này có liên quan đến việc tăng bệnh nặng trong cộng đồng.

Tuy nhiên nó có khả năng lây lan nhanh và có khả năng lẩn trốn miễn dịch nên có thể khiến số ca mắc tăng lên từ đó khiến số ca nặng có thể tăng.

Với đặc điểm lây lan nhanh thì trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới cùng với các hoạt động truyền thống như giao lưu, đi lại, tiếp xúc giữa người với người gia tăng sẽ khiến gia tăng nguy cơ lây lan nhiều bệnh qua đường hô hấp khác chứ không chỉ COVID-19.

PV: Qua quan sát của phóng viên, tình trạng người dân mắc các bệnh đường hô hấp thời gian qua tăng mạnh, theo bác sĩ thì liệu có liên quan gì đến biến thể JN.1 mới vừa phát hiện và mức độ miễn dịch cộng đồng của người dân hiện nay có đáp ứng để phòng chống?

Bác sĩ Lê Hồng Nga: Thời điểm cuối năm là rất thuận lợi để lây lan các bệnh truyền qua đường hô hấp. Vừa rồi, Sở y tế cũng đã có cảnh báo về nhiều tác nhân gây bệnh hô hấp cấp tính và chắc chắn không loại trừ tác nhân là biến thể JN.1.

Theo HCDC Hoa Kỳ, những biện pháp phòng ngừa, chẩn đoán mà từ trước đến giờ chúng ta thực hiện đối với COVID-19 vẫn còn nguyên giá trị đối với JN.1, do đó vaccine vẫn đảm bảo giá trị. Mặc dù tỷ lệ bao phủ vaccine trong cộng đồng khá cao tuy nhiên chưa phải là tất cả, trong số các bệnh nhân nhập viện hay bệnh nặng mà HCDC phân tích thì hầu hết các bệnh nhân là chưa tiêm vaccine đầy đủ theo khuyến cáo.

Vì vậy, đối với những người chưa tiêm đầy đủ hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng của mình thì nên đến các cơ sở tiêm chủng để được tiêm vaccine Covid 19. Hiện nay, TP.HCM vẫn tổ chức các điểm tiêm do trung tâm y tế quận huyện quản lý, địa điểm và thời gian hoạt động được đăng tải trên website HCDC và người dân có thể truy cập và lựa chọn điểm tiêm phù hợp, thuận tiện.

Ngành y tế đang theo dõi sát diễn biến dịch bệnh dịp tết. Ảnh: Thanh niên

Ngành y tế đang theo dõi sát diễn biến dịch bệnh dịp tết. Ảnh: Thanh niên

PV: Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán sắp tới, bác sĩ có khuyến cáo gì với người dân để đảm bảo sức khoẻ cũng như tham mưu như thế nào cho các cơ sở y tế để đảm bảo điều trị cho người dân?

Bác sĩ Lê Hồng Nga: Đầu tiên là những người chưa được tiêm chủng thì cần phải đi tiêm để duy trì mức độ miễn dịch, bảo vệ bản thân trước dịch bệnh. Không chỉ COVID-19 mà với các bệnh truyền nhiễm khác thì chúng ta cũng cần chủ động phòng tránh cho mình, đặc biệt là đối với nhóm nguy cơ cao phải được quản lý, điều trị ổn định bệnh lý nền để có đủ sức khoẻ để không nhiễm hoặc không chuyển nặng khi nhiễm các tác nhân.

Những biện pháp dự phòng không dùng thuốc vẫn còn nguyên giá trị như đeo khẩu trang, đặc biệt là rửa tay thường xuyên bằng nước hoặc xà phòng sau khi ho hoặc hắt hơi.

Bất kỳ ai có triệu chứng viêm đường hô hấp cần hạn chế tiếp xúc với người khác, đặc biệt là hạn chế tiếp xúc với người có nguy cơ cao. Với người thuộc nhóm nguy cơ, nếu có triệu chứng hô hấp cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.

HCDC chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh để có cảnh báo kịp thời đến Sở y tế và các cơ sở điều trị. Ngoài ra, Sở y tế cũng chỉ đạo các cơ sở điều trị sẵn sàng các kịch bản ứng phó để. Tuỳ theo số ca mắc sẽ có biện pháp huy động giường bệnh, thuốc men để phục vụ công tác điều trị.

PV: Xin cám ơn bà về cuộc trò chuyện này!

Huy Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.