Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Chiêm ngưỡng dàn xe cổ diễu hành qua những điểm di sản văn hoá TP HCM

Hồng Lĩnh – Huy Hoàng: Thứ ba 06/12/2022, 15:06 (GMT+7)

Hơn 30 chiếc xe cổ diễu hành qua những điểm Di sản như Dinh Độc Lập – Bưu điện TP Hồ Chí Minh – Nhà thờ Đức Bà – Nhà hát TP Hồ Chí Minh – Chùa Bà Thiên Hậu – Garage Citroen Biệt động Sài Gòn

Đoàn xe cổ dừng chân tại Dinh Độc Lập

Đoàn xe cổ dừng chân tại Dinh Độc Lập

Hưởng ứng Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam 23/11 và Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 (5/12 – 11/12), Công ty Cổ phần Lữ hành Fiditour phối hợp với Bảo tàng Tình báo - Biệt động Sài Gòn – Gia định, công ty Fumita và Trung tâm UNESCO nghiên cứu và bảo tồn cổ vật Việt Nam tổ chức diễu hành xe cổ qua các điểm Di sản văn hoá TP HCM.

Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam 23/11 và Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 (5/12 – 11/12)

Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam 23/11 và Tuần lễ Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 (5/12 – 11/12)

Dẫn đầu đoàn diễu hành là kỷ lục gia Huỳnh Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO nghiên cứu và bảo tồn cổ vật Việt Nam với chiếc Môtô Becane AB1 sản xuất năm 1938, xe 4 thì 125 cc thời Vua Bảo Đại với giấy tờ kèm theo xe vẫn được “chủ nhân” bảo quản cẩn thận. Chiếc xe hiện vẫn được trưng bày tại Phiim Cafe tại 6A Thái Văn Lung (Quận 1).

Anh Huỳnh Minh Hiệp cùng diễn viên Kim Tuyến bên chiếc Môtô Becane AB1 sản xuất năm 1938

Anh Huỳnh Minh Hiệp cùng diễn viên Kim Tuyến bên chiếc Môtô Becane AB1 sản xuất năm 1938

Anh Minh Hiệp 'khoe' giấy tờ của chiếc Môtô Becane AB1 sản xuất năm 1938

Anh Minh Hiệp "khoe" giấy tờ của chiếc Môtô Becane AB1 sản xuất năm 1938

Xe Rumi Formichino sản xuất năm 1952 của Italy do anh Tuấn CD điều khiển là một trong những dòng xe được săn lùng nhiều nhất ở Việt nam và thế giới. Hiện tại, Rumi Formichino ở Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 4 chiếc, trên thế giới có khoảng 25 chiêc loại này. Rumi Formichino có nghĩa là “con kiến nhỏ”. Rumi Formichino là dòng xe của Ý, sản xuất vào 1952, được du nhập vào Việt Nam vào những năm sau đó.

Tuy nhiên, chúng có giá khá đắt nên có ít người sở hữu. Mặc khác, đây là dòng xe chỉ tồn tại được 8 năm (từ 1952 – 1960) vì không thể cạnh tranh lại các hãng xe khác như Vespa và Lambretta. Do đó, chúng đã sản xuất ít nay lại càng hiếm.Xe máy Rumi Formichino còn được mệnh danh là Rolls-Royce của Scooter.

Xe Rumi Formichino sản xuất năm 1952 của Italy của anh Tuấn CD

Xe Rumi Formichino sản xuất năm 1952 của Italy của anh Tuấn CD

Đoàn xe cổ dừng chân tại Nhà thờ Đức Bà

Đoàn xe cổ dừng chân tại Nhà thờ Đức Bà

Xe hơi Mercedes-Benz Ponton 190 sản xuất năm 1958 do ông Dũng Trần (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sài Gòn Cõi Nhớ) sở hữu. Đây là dòng xe thương mại sau chiến tranh thế giới thứ 2 của hãng xe nổi tiếng nước Đức.

Mercedes-Benz Ponton 190 được ví như là nữ hoàng của các dòng xe hơi cỡ nhỏ thời điểm đó, với không gian rộng rãi cùng chỗ ngồi thoải mái và sang trọng. Với dòng xe này, Mercedes khẳng định hãng hướng đến những trải nghiệm người dùng đằng sau tay lái hơn là tốc độ.

Đoàn xe đi qua những con đường di sản của Sài Gòn - TP HCM

Đoàn xe đi qua những con đường di sản của Sài Gòn - TP HCM

Chiếc xe Mercedes 190 Ponton được sản xuất năm 1958 và được du nhập vào Việt Nam cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60 là dòng xe sang trọng bậc nhất Việt Nam vào thời điểm ấy. Theo anh Dũng, hiện những chiếc Ponton 190 tại Việt Nam không còn nhiều, số lượng xe sử dụng được chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mặc dù là một chiếc xe cổ với tuổi đời hơn 50 năm nhưng chiếc Ponton 190 đã từng cùng anh Dũng Trần trải qua khá nhiều cung đường, địa hình trên khắp Việt Nam. Từ những chuyến xuyên Việt bắt đầu khởi hành từ Cà Mau rồi vượt các đèo dốc cao như Hải Vân, Pha Đin, Điện Biên, vượt Hoàng Liên Sơn - Ô Quý Hồ… rồi lại lên Sapa và chạy đến tít tận địa đầu Móng Cái… sau đó quay về Sài Gòn bằng đường Hồ Chí Minh huyền thoại cùng với vô số những trải nghiệm đáng nhớ cùng chiếc xe.

Ông Dũng Trần 01
Ông Dũng Trần và chiếc Mercedes-Benz Ponton 190 như một người bạn theo ông đi dọc chiều dài đất nước

Ông Dũng Trần và chiếc Mercedes-Benz Ponton 190 như một người bạn theo ông đi dọc chiều dài đất nước

Ngoài ra, còn có xe VOLKSWAGEN sản xuất năm 1963 (Xe Con Bọ) hay huyền thoại Xe Honda 67 của CLB 67 Sài Gòn, Xe Honda Dame 67, Vespa của Bảo Tàng Tình báo Biệt Động Sài Gòn - Gia Định

Điểm nhấn của hành trình là điểm dừng chân Garage Citroen Dương Văn Đức Indochine của Biệt động Sài Gòn tại số nhà 499/20 Cách mạng Tháng Tám.

Ông Ngô Bá San - chủ nhân cũ của chiếc xe gặp lại chiếc xe Volkswagen trong chuyến diễu hành. Ông San hiện đang sống tại Italy

Ông Ngô Bá San - chủ nhân cũ của chiếc xe gặp lại chiếc xe Volkswagen trong chuyến diễu hành. Ông San hiện đang sống tại Italy

Chiếc Citroen mang số hiệu NCE – 345 và chiếc Hino Pickup mang số hiệu EC – 6045 của sĩ quan biệt động Trần Văn Lai (tự Mai Hồng Quế) – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được Đội 5 Biệt động Sài Gòn trực tiếp sử dụng để tấn công vào dinh Độc Lập trong Tết Mậu Thân năm 1968.

Trước đó nhiều năm, 2 chiếc xe này được lãnh đạo Biệt động Sài Gòn giao nhiệm vụ cho ông Dương Văn Đức - chủ garage Tự Lực nằm trên đường Lê Văn Duyệt bảo trì, thiết kết thùng xe 2 đáy để vận chuyển vũ khí, tài liệu, đưa rước cán bộ ra vào nội đô Sài Gòn.

Sau chiến dịch Mậu Thân 1968 cho đến ngày thống nhất đất nước, xe được Phủ Tổng thống Chính quyền Sài Gòn phát mãi và bán qua tay nhiều người, nhưng nhờ sự giúp sức của ông chủ Garage Tự Lực, ông Trần Văn Lai đã tìm lại được 2 chiếc xe lịch sử này.

Thành viên CLB Sài Gòn Cõi nhớ ngay trước Garage Citroen Biệt động Sài Gòn

Thành viên CLB Sài Gòn Cõi nhớ ngay trước Garage Citroen Biệt động Sài Gòn

b

Ông Nguyễn Ngọc An – Phó Tổng Giám đốc Công ty Lữ hành Fiditour- Vietluxtour gửi gắm thông điệp thông qua chương trình diễu hành: “TP HCM có rất nhiều di sản và để tạo nên sản phẩm du lịch riêng có cho TP HCM, ngoài những điểm nhấn sẵn có, chúng ta có thể kết nối những điểm di sản thành những chương trình tour mới, đặc sắc để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế trong thời gian tới”. 

Xe vào Garage Citroen Biệt động Sài Gòn nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám

Xe vào Garage Citroen Biệt động Sài Gòn nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám

Hồng Lĩnh – Huy Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn