Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Chàng trai hồi sinh dòng gốm Nam bộ xưa

Hà Hương: Thứ tư 18/02/2026, 06:45 (GMT+7)

Có những người chọn đi ngược dòng. Họ không tìm một ngành nghề “mới”, thịnh hành, mà tìm cách làm mới những điều đã có sẵn, khởi nghiệp bằng tình yêu và niềm tin vào khả năng, trí tuệ và đam mê của mình.

Trong không khí tươi mới của những ngày đầu xuân, chúng tôi muốn mời quý vị một lần nữa nhấp một ngụm trà ấm, thưởng thức vị thơm ngọt của mứt tết và cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình lập nghiệp của Anh Huỳnh Xuân Huỳnh- Founder của thương hiệu Nắng Ceramics, người đang nỗ lực hồi sinh một dòng gốm trứ danh của Nam bộ một thời.

PV: Mối duyên nào đã đưa anh Huỳnh đến với nghề gốm Lái Thiêu và thương hiệu Nắng Ceramic ra đời như thế nào thưa Anh?

Anh Huỳnh Xuân Huỳnh: Ngày nhỏ, mẹ mình, bà mình dạy cho mình nấu rất nhiều những món ăn ngon, không chỉ ngon về hương vị mà còn ngon về phần nhìn. Tức là bà mình, mẹ mình có thói quen là trình bày món ăn đó trên những cái tô chén dĩa Lái Thiêu rất là đẹp.

Nhưng mà khi lớn lên, dần dần những sản phẩm Gốm Lái Thiêu đó được thay thế bằng những cái tô thủy tinh nè, rồi dĩa inox…. Lúc đó mình mới đặt một câu hỏi là những cái sản phẩm Gốm Lái Thiêu nó đi đâu? Tại sao ở những chợ quê ít bán dần sản phẩm đó và tới năm  mình học đại học, gần như là người ta không còn bán dòng sản phẩm đó nữa.

Qua tìm hiểu mới biết được là Gốm Lái Thiêu bắt nguồn từ Bình Dương cho nên mình quyết định đi xe buýt xuống Bình Dương để tìm những lò gốm, tìm mua những sản phẩm mà ngày trước gia đình mình dùng.

Anh Huỳnh Xuân Huỳnh- chàng trai góp phần 'hồi sinh' dòng gốm Nam Bộ trứ danh một thời. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Anh Huỳnh Xuân Huỳnh- chàng trai góp phần "hồi sinh" dòng gốm Nam Bộ trứ danh một thời. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Khi đến Bình Dương thì mới phát hiện là mọi thứ nó không có như mình tưởng tượng. Không có một cái làng gốm mà có những lò gốm san sát nhau nữa. Cái dòng Gốm Lái Thiêu trứ danh của vùng đó được bán rất hạn chế và mình lân la tìm hiểu. Mình hỏi thăm những người chủ vựa thì được người ta giới thiệu đến khu vực còn một số lò gốm còn sót lại.

Khi mà xuống, mình thấy là những mẫu mã quá sơ sài. Nó không còn những mẫu đẹp ngày xưa nữa. Và mình mới có ý tưởng à hay là mình thử vẽ một bộ sản phẩm gốm để đem về sử dụng. Lúc đó mình có 500.000 đồng trong túi, mình cũng đặt 100 cái chén xong rồi mấy ngày sau mình xuống vẽ. Từ đó là có câu chuyện là mình bắt đầu đi làm gốm.

PV: Như anh Huỳnh có chia sẻ, thật ra trong đời sống thường nhật mình cũng sẽ có cơ hội để có thể tiếp cận được với rất nhiều những dòng gốm hoặc những sản phẩm hiện đại như ngày nay đang được ưa dùng. Vậy thì điều gì ở gốm Lái Thiêu đã tạo nên sức hút mạnh mẽ với anh Huỳnh như vậy?

Anh Huỳnh Xuân Huỳnh: Sản phẩm Gốm Lái Thiêu là dòng sản phẩm dân dụng cũng như là gia dụng. Tức là nó được phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu sử dụng thường ngày của người Nam Bộ, có những cái dĩa chuyên dùng để đựng thịt kho rệu nè, những cái tô chuyên sử dụng để đựng khổ qua nhồi thịt hay là những loại tô để ăn bún mắm, ăn canh chua. Rồi lại có những cái loại tô khác để ăn bún riêu. Rất nhiều những dòng sản phẩm mà họ thiết kế riêng cho nhu cầu sử dụng của người Nam Bộ.

Từ đó là mình thấy nó khá là hay và rất là phù hợp với lối sống thường nhật, công năng của nó cũng tốt. Mình thấy rất tiếc, tại sao một dòng gốm đẹp, có ý nghĩa về mặt sử dụng như vậy lại không được phổ biến mà đang bị dần mai một. 

Đối với mình, văn hóa là một dòng chảy và dòng chảy đó phải tiếp tục từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và thời điểm đó, những năm 2016, 2017, trào lưu thứ nhất là bỏ phố về rừng, trào lưu thứ hai là khởi nghiệp. Mọi người loay hoay để tìm những con đường khởi nghiệp mới cho mình. Có người thì về quê, có người thì đi Đà Lạt. Nhưng mà mình nghĩ là có những công việc có sẵn, tại sao không có người tiếp nối mà chúng ta lại phải loay hoay đi tìm một con đường mới. Cho nên mình cứ theo mình tìm hiểu, mình nghiên cứu; càng làm càng hăng say, càng nghiên cứu, càng yêu thích. Từ đó thì mình gắn bó với nghề luôn.

Huỳnh cùng nhóm bạn trong Nắng Ceramics tỉ mỉ tạo tác, phác nên những nét họa mang hơi thở tươi mới song vẫn giữ nguyên giá trị vốn có của một dòng sản phẩm được thử thách qua thời gian. (Ảnh: Vnbusiness)

Huỳnh cùng nhóm bạn trong Nắng Ceramics tỉ mỉ tạo tác, phác nên những nét họa mang hơi thở tươi mới song vẫn giữ nguyên giá trị vốn có của một dòng sản phẩm được thử thách qua thời gian. (Ảnh: Vnbusiness)

PV: Tôi cảm nhận được là với sức sáng tạo của một người trẻ không chỉ đang góp phần hồi sinh những dòng gốm xưa mà anh còn thổi vào các sản phẩm của mình những cảm hứng hiện đại. Anh đã làm mới các sản phẩm của mình như thế nào?

Anh Huỳnh Xuân Huỳnh: Trải qua quá trình tìm hiểu về họa tiết xưa, được tiếp xúc với những nhà sưu tập cổ vật, mình được coi những sản phẩm Gốm Lái Thiêu xưa, mình thấy là những sản phẩm này quá đẹp, về cả tạo hình lẫn họa tiết trang trí. Từ đó mình mới nghĩ trong đầu là thay vì mình đưa những họa tiết ngoại lai, những họa tiết có sẵn hoặc là những họa tiết mình nghĩ ra mà nó quá xa lạ với dòng gốm thì mình hãy bắt đầu nghiên cứu và hồi phục lại những kỹ thuật cũ, những họa tiết truyền thống đó.

Và khi mình hồi phục được tốt rồi, bắt đầu mình phát triển những họa tiết mới dựa trên nền tảng ban đầu mà mình nghiên cứu, để khi mình đưa một sản phẩm Gốm Lái Thiêu mới mà mình làm ra thì người mà đã từng sử dụng qua Gốm Lái Thiêu, đã từng biết Gốm Lái Thiêu, người ta nhìn có thể nhận diện được ngay "À đây chính là Gốm Lái Thiêu, đây chính là gốm Việt Nam".

Mình còn đem những sản phẩm gốm, những vật liệu gốm của mình đến các trường đại học để cho các bạn sinh viên, các bạn có thể thấy được có những vật liệu truyền thống mà mình có thể ứng dụng được trong đồ án của mình. Từ đó, bản thân mình cũng được học hỏi từ các bạn rất nhiều về những nhìn mới hơn.

Mình có lập những kênh mạng xã hội như là TikTok hoặc là Facebook. Kênh TikTok của mình không đơn giản là để quảng bá việc bán hàng của Nắng Ceramics mà nó là một kênh để lan tỏa ý niệm về việc sử dụng sản phẩm gốm đẹp để cho người ta thấy được là sản phẩm tiêu dùng của người Việt Nam  không chỉ đơn giản là cầm cái chén ăn cơm mà trên đó nó có cả một câu chuyện và nó là cả một tinh thần, một triết lý sống của người Việt.

Khay đựng mứt bằng gốm được vẽ hoa văn tinh xảo (Ảnh: Thanh niên)

Khay đựng mứt bằng gốm được vẽ hoa văn tinh xảo (Ảnh: Thanh niên)

PV: Năm mới thời điểm người ta vẫn thường hay nghĩ tới những khởi đầu mới, kế hoạch mới, từ kinh nghiệm, từ đam mê của mình, anh muốn gửi gắm điều gì tới những bạn trẻ vẫn còn đang phân vân trên hành trình lập thân lập nghiệp của mình?

Anh Huỳnh Xuân Huỳnh: Ban đầu khi mà khởi nghiệp, mình chỉ nghĩ đơn giản thôi, không phải là  làm một chuyện gì đó lớn lao mà là bắt đầu từ những cái nhỏ. Lúc trẻ thì mình có một quan niệm đó là liều ăn nhiều. Tức là bây giờ mình còn trẻ mà, thì mình cứ mình cứ làm hết sức của mình đi. Rủi như mà  có biến cố xảy ra, có những cái mà không như mình mong muốn hoặc là mình không thành công thì bây giờ mình vẫn còn trẻ, cho dù mình có té một cái thì mình cũng dễ dàng đứng lên được.

Đừng có chần chừ, làm những cái khác, cho tới khi mà mình già rồi mới quay lại thực hiện ước mơ. Nhiều khi lúc đó nó đã quá muộn rồi. Chỉ đơn giản là mình làm điều mình thích thật là tốt thì tiền sẽ tự đến với mình, công việc nó sẽ tự đến với mình.

PV: Khi nói tới năm con ngựa thì mọi người sẽ nghĩ tới một hình ảnh là những chú ngựa khỏe khoắn phi thật là nhanh, bứt tốc đi về phía trước để đạt được những mục tiêu của mình.

Với anh Huỳnh thì sao? Mong ước của anh trong năm mới Bính Ngọ 2026 là gì và liệu rằng anh còn đang ấp ủ những kế hoạch gì cho quá trình gắn bó, hồi sinh và thổi hơi thở hiện đại cho dòng Gốm Lái Thiêu?

Anh Huỳnh Xuân Huỳnh: Trước năm mới Bính Ngọ, mình cũng nhiều hy vọng cho một năm mới được tốt đẹp hơn, hành trình bảo tồn và phát triển văn hóa của mình gặt hái được nhiều thành công hơn. Năm nay, mình có những kế hoạch về cộng đồng nhiều hơn. Ví dụ như là mình sẽ làm lại những sản phẩm gốm cho những đình chùa trong thành phố Hồ Chí Minh, rồi mình đầu tư những sản phẩm gốm cho những dự án cộng đồng liên quan về văn hóa.

Ngoài ra, mình còn nghiên cứu và phát triển thêm nhiều những dòng gốm khác của Việt Nam chứ không chỉ đơn thuần là Gốm Lái Thiêu. Mình sẽ tìm cách để hồi phục lại hoặc là làm mới nó, mình làm cho nó đẹp hơn và sẽ có những chỗ đứng mới hơn trong cái thị trường hiện đại.

PV: Cảm ơn Anh. Chúc cho anh Huỳnh sẽ sớm đạt được những mong ước, những mục tiêu của mình!

Hà Hương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Hôm nay (6/5), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với các ban ngành, địa phương bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.

Hồi sinh sông Tô Lịch: Cần khơi dòng chảy thuận thiên

Hồi sinh sông Tô Lịch: Cần khơi dòng chảy thuận thiên

Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp để hồi sinh sông Tô Lịch, từ bổ cập nước cho đến nạo vét, cải tạo lòng sông, kè lại bờ và xây dựng một số đập dâng. Nhiều đoạn sông Tô Lịch đã có màu xanh, nước trong hơn, môi trường đã được cải thiện đáng kể, người dân vui mừng và kỳ vọng.

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà tiếp tục leo thang tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước đang tạo áp lực lớn lên bài toán an cư của người dân. Trong khi thị trường ghi nhận tín hiệu phục hồi về giao dịch và nguồn cung, thì mặt bằng giá mới lại đang bỏ xa khả năng chi trả của phần đông người lao động.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng Vùng phát thải thấp, với việc hạn chế xe chạy xăng tại 11 tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ Vành đai 1.

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Chiều 6/5, trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Lương Sơn (Phú Thọ), một xe tải cỡ lớn mất lái khi xuống dốc, đâm nát dải phân cách rồi lật nghiêng bên lề đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.