Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Cần Thơ: Hướng đến Lễ hội thiêng liêng Ok-Om-Bok và Đua ghe Ngo

Kim Loan: Thứ hai 27/10/2025, 09:56 (GMT+7)

Ok-Om-Bok là Lễ hội truyền thống và thiêng liêng nhất của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Hằng năm, Lễ hội Ok- Om- Bok và Đua ghe Ngo của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng (cũ) luôn thu hút hàng trăm nghìn người trong và ngoài nước tham dự.

Sau sáp nhập, tiếp tục tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; TP. Cần Thơ tổ chức Lễ hội Ok-Om-Bok và Đua ghe Ngo năm 2025 quy mô cấp thành phố, diễn ra từ ngày 3-5/11/2025.

Đêm khai mạc Lễ hội sẽ diễn ra lúc 19 giờ 00 phút ngày 3/11 tại Quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi (Sóc Trăng cũ) nay là TP. Cần Thơ.

Đêm khai mạc Lễ hội sẽ diễn ra lúc 19 giờ 00 phút ngày 3/11 tại Quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi (Sóc Trăng cũ) nay là TP. Cần Thơ.

 

Khai mạc Lễ hội Ok-Om-Bok và Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 3/11 tại Quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi (tỉnh Sóc Trăng cũ). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của Báo và Phát thanh, truyền hình Cần Thơ với thời lượng khoảng 120 phút. Trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội, Thành phố và Nhân dân (đồng bào dân tộc Khmer) đồng tổ chức nhiều hoạt động.

Tổ chức giải Đua ghe Ngo

Giải Đua ghe Ngo là hoạt động điểm nhấn và thu hút đông đảo cổ động viên lẫn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Dự kiến sẽ có khoảng 60 đội ghe Ngo nam và nữ, trong và ngoài thành phố, tham gia tranh tài. Địa điểm diễn ra giải đua tại khán đài Đua ghe Ngo, phường Sóc Trăng.

Lúc 12h ngày 4/11/2025, sẽ khai mạc giải, thi đấu ở 2 nội dung gồm vòng loại cự ly 1.200m nam và vòng bảng đến hết vòng tứ kết nội dung 1.000m nữ.

Trình diễn Thả Đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu

Trình diễn Thả Đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu

Trưa ngày 5/11/2025 sẽ tiếp tục thi đấu bán kết và chung kết nội dung 1.000m nữ; Thi đấu giai đoạn 2 đến chung kết, nội dung 1.200m nam.

Năm 2022, Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng (nay là thành phố Cần Thơ) từng được Tổ chức Guinness Việt Nam công nhận Kỷ lục là môn thể thao có số lượng ghe Ngo và vận động viên nhiều nhất Việt Nam từ năm 2005 đến nay.

Lễ Cúng Trăng

Khi trăng tháng 10 âm lịch tròn đầy và sáng nhất cũng là lúc đồng bào Khmer long trọng tổ chức lễ Ok-Om-Bok, còn gọi là Lễ Cúng Trăng hay Lễ đút cốm dẹp để tưởng nhớ công ơn mặt trăng. Mặt trăng là vị thần theo tín ngưỡng của người Khmer đã giúp bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, mang lại no ấm cho người dân ở phum, sóc.

Việc tổ chức Lễ Cúng Trăng hàng năm không chỉ là việc bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hoá truyền thống, giàu tính nhân văn của đồng bào Khmer, mà còn là một sản phẩm du lịch hấp dẫn, trở thành một điểm nhấn về những sắc màu văn hoá du lịch của thành phố Cần Thơ. Lễ Cúng Trăng sẽ diễn ra lúc 19h ngày 4/11/2025 tại chùa Khleang, phường Sóc Trăng.

Tổ chức Guinness Việt Nam công nhận Kỷ lục Đua ghe Ngho tỉnh Sóc Trăng (cũ) là môn thể thao có số lượng ghe Ngo và vận động viên nhiều nhất Việt Nam từ năm 2005 đến nay.

Tổ chức Guinness Việt Nam công nhận Kỷ lục Đua ghe Ngho tỉnh Sóc Trăng (cũ) là môn thể thao có số lượng ghe Ngo và vận động viên nhiều nhất Việt Nam từ năm 2005 đến nay.

Trình diễn Thả Đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu

Người Khmer quan niệm rằng, sau một năm lao động sản xuất và sinh hoạt, con người đã làm vấy bẩn, ô nhiễm môi trường nước và thiên nhiên nên con người làm lễ thả Đèn nước (Lôiprotip) để cúng tạ tội.

Nghi lễ thả Đèn nước là hoạt động văn hóa giàu tính nhân văn, mang ý nghĩa tạ ơn thần đất, thần nước và thiên nhiên đã phù hộ con người làm ăn sinh sống bình yên và mong được nhiều điều tốt lành hơn cho năm sau.

Chương trình trình diễn Thả Đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu sẽ diễn ra lúc 18h ngày 3/11/2025 trên sông Maspéro, phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng. Dự kiến có 20 đến 30 Đèn nước (Lôiprotip) và có từ 4-6 ghe Cà Hâu của các chùa tham gia.

Các đội đua nghe ngo tranh tài trước sự cổ vũ của hàng trăm ngàn cổ động viên. Hoạt động này diễn ra hằng năm trên kênh Maspero.

Các đội đua nghe ngo tranh tài trước sự cổ vũ của hàng trăm ngàn cổ động viên. Hoạt động này diễn ra hằng năm trên kênh Maspero.

Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ

Lễ hội Ok-Om-Bok và Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025 là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh. Tại đây sẽ xây dựng không gian cho việc trưng bày các các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, chủ lực của TP. Cần Thơ và các vùng miền trên cả nước.

Hoạt động này nhằm tăng cường mở rộng thị trường, mở rộng kênh phân phối, kết nối cung cầu, liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa giữa các địa phương.

Tăng ni, phật tử cũng ra khán đài cổ vũ cho đội nhà trong giải đua ghe ngo hằng năm.

Tăng ni, phật tử cũng ra khán đài cổ vũ cho đội nhà trong giải đua ghe ngo hằng năm.

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 28/10/2025-5/11/2025 tại Khu Đô thị 5A, phường Phú Lợi. Dự kiến có khoảng 400 gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, các tổ chức xúc tiến thương mại và cơ quan, đơn vị, địa phương trong, ngoài thành phố.

Lễ hội Ok-Om-Bok và Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025 hướng đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer. Đa dạng hóa các hoạt động, tạo ra những trải nghiệm độc đáo nhằm thu hút, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, góp phần thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Lễ hội cũng là hoạt động giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển du lịch, khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia hoạt động phát triển du lịch.

Lễ hội Ok-Om-Bok và Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025 hướng đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer. Đa dạng hóa các hoạt động, tạo ra những trải nghiệm độc đáo nhằm thu hút, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, góp phần thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch.

Lễ hội Ok-Om-Bok và Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025 hướng đến bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer. Đa dạng hóa các hoạt động, tạo ra những trải nghiệm độc đáo nhằm thu hút, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, góp phần thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch.

Để bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của Lễ hội Ok-Om-Bok và Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025. Công an thành phố Cần Thơ tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa điểm tổ chức Lễ hội.

Công an các xã, phường, đồn Công an triển khai lực lượng, phối hợp nắm địa bàn, quản lý chặt các loại đối tượng, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các loại đối tượng trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản.

Công an phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố bố trí lực lượng chốt chặn, điều hòa giao thông trên các tuyến đường; tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy, nổ tại các khu vực diễn ra hoạt động của Lễ hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Lễ hội.

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ thông báo, kể từ ngày 4/11/2025 đến hết ngày 5/11/2025, tất cả các phương tiện tham gia hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên kênh Maspero (từ ngã ba Sông Đinh đến cầu Maspero) bị gián đoạn giao thông do diễn ra Giải đua ghe Ngo. Tại đây sẽ có lực lượng chức năng điều tiết, hướng dẫn giao thông. Các phương tiện thủy nội địa khi lưu thông đến phạm vi này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng tham gia điều tiết giao thông.

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đường to, vỉa hè rộng để… ô tô đỗ

Đường to, vỉa hè rộng để… ô tô đỗ

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi dừng, đỗ xe ô tô luôn là vấn đề nhức nhối suốt nhiều tháng qua tại ngõ 66 phố Thanh Am, phường Việt Hưng (Hà Nội)i, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, khiến người dân không khỏi bức xúc.

Hà Nội: Sắp vận hành hơn 1.800 camera AI với nhiều tính năng vượt trội

Hà Nội: Sắp vận hành hơn 1.800 camera AI với nhiều tính năng vượt trội

Những ngày này tại gần 200 nút giao trên địa bàn thành phố Hà Nội lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành lắp đặt và hiệu chỉnh hơn 1.800 camera AI.

Cục CSGT kêu gọi doanh nghiệp và tài xế cung cấp thông tin về ATGT

Cục CSGT kêu gọi doanh nghiệp và tài xế cung cấp thông tin về ATGT

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về việc tổ chức kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trong cùng một thời điểm trên phạm vi toàn quốc, tối 25/10, lực lượng CSGT đồng loạt ra quân kiểm soát người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Nộp lại đăng ký, biển số xe hết niên hạn: Thực tế triển khai tại địa phương ra sao?

Nộp lại đăng ký, biển số xe hết niên hạn: Thực tế triển khai tại địa phương ra sao?

Thông tư số 58/2020 của Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý phương tiện giao thông chặt chẽ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và minh bạch thông tin phương tiện trên toàn quốc.

Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi là bước ngoặt kinh tế báo chí, cần tính đến nguồn thu từ cho thuê trụ sở

Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi là bước ngoặt kinh tế báo chí, cần tính đến nguồn thu từ cho thuê trụ sở

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp thứ 10 này.

Đường Văn Tiến Dũng thi công kéo dài, người dân khổ vì bụi và ổ gà

Đường Văn Tiến Dũng thi công kéo dài, người dân khổ vì bụi và ổ gà

Nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến đường Văn Tiến Dũng (Quốc lộ 50 cũ) đoạn qua địa bàn xã Bình Hưng, xã Hưng Long, TP.HCM) phản ánh về tình trạng khói bụi “bủa vây”, nhiều đoạn đường hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng… ảnh hưởng đến cuộc sống, việc kinh doanh…

Ai dìa rốn cá miền Tây

Ai dìa rốn cá miền Tây

Dân gian Nam Bộ có câu: “ngước mặt lên trời thấy cò bay lả lướt, cúi mặt xuống đồng đã thấy nhay nháy cá tôm”. Câu nói đã toát lên vẻ trù phú của vùng đất phương Nam cuối dòng Mekong hùng vĩ.