Hà Nội: Vành đai 1 cấm xe xăng, chung cư cấm xe điện, xoay xở thế nào?
Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Nhu cầu đi lại trong dịp này được dự báo sẽ tăng mạnh so với các năm trước đặc biệt là di chuyển bằng đường bộ trên các tuyến quốc lộ, cao tốc.
VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Đình Tuấn – Giám đốc Ban quản lý khai thác Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (Vec) – đơn vị đang khai thác quản lý vận hành nhiều tuyến cao tốc từ Bắc chí Nam về 1 số lưu ý khi đi lại trong dịp Lễ:
PV: Xin chào ông Bùi Đình Tuấn, kế hoạch đảm bảo an toàn và phục vụ các phương tiện lưu thông trước trong và sau dịp Lễ 30.4 1.5 đã được VEC triển khai như thế nào đối với các tuyến đang khai thác trên phạm vi cả nước?
Ông Bùi Đình Tuấn: Năm nay Vec đã triển khai kế hoạch phục vụ cho 5 tuyến đường cao tốc đã được đưa vào khai thác. Theo thống kê trong dịp Lễ này thì lưu lượng sẽ tăng 30-40% so với ngày thường, tập trung vào các ngày 27 28/4 (chiều đi) và ngày 1-2/5 (chiều về).
Trên cơ sở dự báo nêu trên thì chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng như C08, Cục Đường bộ hay các đơn vị cứu hộ cứu nạn trên tuyến để có thể phối hợp tốt nhất, đảm bảo trực 24/24.
Để đảm bảo an toàn giao thông tốt nhất, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các Ban quản lý dự án dừng tất cả hoạt động thi công trên tuyến, thu dọn máy móc thiết bị, vật tư vật liệu để đảm bảo thông thoáng nhất cho người tham gia giao thông. Các đơn vị vận hành bảo trì cũng phải tăng cường lực lượng trực chốt cũng như tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến để có thể xử lý tất cả phát sinh trong quá trình khai thác một cách nhanh nhất.
Ngoài ra cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên phối hợp với VOV Giao thông để đăng tải thông tin kịp thời về tình trạng giao thông trên các tuyến trong dịp Lễ này.
PV: Riêng với đoạn phía Tây của cao tốc Bên Lức Long Thành vừa được thông xe kỹ thuật thì phương án tổ chức giao thông có điều gì mà các tài xế cần chú ý?
Ông Bùi Đình Tuấn: Chúng tôi vừa tổ chức thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác đoạn từ km0+700 đến km21+800 của cao tốc Bến Lức Long Thành kể từ ngày 28/4/2025. Để đảm bảo an toàn giao thông, VEC có 1 số lưu ý vì tuyến vừa đưa vào khai thác. Thứ nhất về tốc độ
tối đa khai thác là 100km/h đối với đoạn từ km0 đến km16, và 80km/h đối với đoạn từ km16 đến km21. Ngoài ra, từ km0 đến km3 thì cấm xe tải có tải trọng lớn hơn 10 tấn lưu thông vì nút kết nối với Vành đai 3 chưa hoàn thiện. Chúng tôi sẽ có thông báo điều chỉnh cụ thể sau khi kết nối với Vành đai 3 hoàn thành, dự kiến là sau Lễ 30/4 này.
PV: Những khuyến cáo cần thiết của VEC dành cho các lái xe khi lưu thông trên các tuyến cao tốc trong dịp Lễ sắp tới?
Ông Bùi Đình Tuấn: Để đảm bảo an toàn giao thông khi đi lại trên cao tốc thì VEC có 1 số khuyến cáo cụ thể: Thứ nhất là nên kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện trước khi lưu thông vào cao tốc. Thứ 2 là tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định khi lưu thông trên cao tốc như giữ đúng làn đường, đi đúng tốc độ, không chuyển làn đột ngột, kiểm tra tạp tiền đầy đủ vào tài khoản ETC trước khi hành trình để đảm bảo việc lưu thông suôn sẻ, tránh ùn tắc tại các trạm thu phí.
Ngoài ra tài xế cũng nên thường xuyên bật kênh VOVGT để cập nhật thông tin liên tục tình trạng giao thông trên cao tốc để lựa chọn lộ trình hợp lý nhất.
Nhân dịp này, VEC cũng trân trọng đề nghị VOVGT tiếp tục hỗ trợ cập nhật thường xuyên các khuyến cáo phân luồng giao thông và thông tin hữu ích phục vụ người dân, góp phần đảm bảo kỳ nghỉ Lễ an toàn, thuận tiện.
PV: Xin cám ơn ông vì cuộc trò chuyện này!
Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi một số Sở Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29, năm 2024 về dạy thêm, học thêm trước khi đăng tải xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Vụ cháy quán bún ốc vào sáng sớm 5/12 tại đường Trần Hưng Đạo, trung tâm TP.HCM khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người nhảy xuống mặt đất đã được các y bác sĩ điều trị kịp thời.
Câu chuyện ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang là vấn đề thời sự nóng trong những ngày này. Nguyên nhân được chỉ ra rất nhiều, nhưng điều cơ bản nhất là chúng ta cần phải sống sạch trước hết.
Sáng sớm nay (5/12), đám cháy bùng lên dữ dội tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM) khiến 4 người tử vong do ngạt khói và một bé trai được giải cứu kịp thời.
Sau hơn 18 tháng thi công, Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 dự kiến sẽ chính thức khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 19/12/2025. Đây là công trình trọng điểm giúp giải tỏa áp lực hạ tầng, nâng công suất thiết kế từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm.
Bốt bán nước tự động xuất hiện khá quen thuộc tại nhiều nơi công cộng ở Hà Nội và ngày càng được nhiều người lựa chọn sử dụng trên các hành trình bộ hành của nó bởi tính thân thiện và tiện ích của nó.