Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Bìm leo trên dự án ngàn tỷ

Kim Loan: Thứ hai 10/03/2025, 22:14 (GMT+7)

Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ mỗi ngày tiếp nhận khoảng 1.500 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Thế nhưng, cơ sở vật chất bị xuống cấp nghiêm trọng đã gây khó khăn cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Trong khi đó, bệnh viện Ung Bướu mới được đầu tư 1.700 tỷ đồng, xây dựng được 21% khối lượng hợp đồng thì tạm ngưng 8 năm chưa khởi động lại. Điều này càng làm sự chờ đợi và mong mỏi về một bệnh viện tươm tất của người dân càng dài thêm. 

Bệnh viện quá tải, cả bác sĩ và bệnh nhân đều khổ

Bệnh viện Ung Bướu TP. Cần Thơ nằm trên đường Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều là “trung tâm” của cả khu vực ĐBSCL trong việc ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu để điều trị ca bệnh khó. Trung bình mỗi ngày bệnh viện đón 800 lượt bệnh nhân khám, 100 lượt điều trị ngoại trú và 600 lượt điều trị nội trú.

Điều xót xa là hàng ngàn lượt người bệnh này đang phải “vật chật” thăm khám trong một cơ sở y tế chật hẹp chẳng khác gì cái “lô cốt” bít bùng.

Tòa nhà bệnh viện Ung Bướu mới tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài nhìn từ trên cao

Tòa nhà bệnh viện Ung Bướu mới tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài nhìn từ trên cao

Bà Trần Thu Hà (quê ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đến bệnh viện Ung Bướu để xạ trị bệnh ung thư cổ tử cung kể rằng, trong tiết trời oi bức của mùa hè, phòng bệnh tựa như “lò bánh mì” vì quá nóng. Trong mắt bà Hà, bệnh viện nhỏ hơn cả cái trung tâm y tế ở thị xã quê nhà, tại Khoa xạ trị, căn phòng tiếp bệnh chỉ rộng hơn 2m2. Bà Hà xót xa “người bệnh nằm chen chút như “gài mắm””, cả bệnh nhân và y bác sĩ chỉ biết động viên nhau cố gắng thích nghi để sớm trị khỏi bệnh rồi về nhà:

“Cảm nhận riêng của tôi, từ trang thiết bị đến phòng óc… ở bệnh viện này nó quá nhỏ hẹp. Một cái giường đôi phải nằm 4-5 người, bệnh viện thì cần phải thoải mái nhưng ở đây là không được thoải mái. Quay qua quay lại là kim ghim để truyền nước nó đụng vô mình người kia, ngủ không được. Nền gạch thì nghiêng, bước đi nó cứ chập chờn".

Ngoài cơ sở vật chất xuống cấp, thiết bị y tế nơi đây cũng rơi vào tình trạng cũ kỹ, thiếu hụt. Toàn bệnh viện chỉ có 01 máy xạ trị mà phải phục vụ khoảng 100 ca/ngày. Nhu cầu trung bình đối với xạ trị ung thư hiện nay tại bệnh viện là 400 ca/ngày, cho nên nhiều bệnh nhân buộc lòng phải chấp nhận chờ từ 2-4 tháng mới đến lượt của mình. Các y bác sĩ phải chia 03 ca, thay phiên làm việc liên tục từ 5h sáng hôm trước đến 3h sáng hôm sau.

Ông Nguyễn Văn Phước, bệnh nhân điều trị bệnh ung thư lưỡi cho biết: “Cái lưỡi của tôi mới phẫu thuật, nó bị một khối u ngay ở khoảng giữa mà bác sĩ mỗ rồi ghép lại cái lưỡi sống hoàn chỉnh. Rõ ràng bác sĩ ở đây rất là giỏi, không thua kém gì ở những thành phố lớn khác, nên người bệnh cũng không cần phải đi xa để điều trị. Chỉ có điều máy móc thiết bị ở đây xuống cấp quá, máy xạ trị, máy chụp X Quang, máy chụp CT… đều xuống cấp hết nên cũng khó cho việc trị bệnh”.

Cỏ cây mọc um tùm bên trong công trường

Cỏ cây mọc um tùm bên trong công trường

Cả khu vực ĐBSCL chỉ có 2 bệnh viện ung bướu và 9 khoa ung bướu thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh, trong đó, lớn nhất là bệnh viện Ung Bướu TP. Cần Thơ. Đây là bệnh viện được thành lập vào năm 2007 trên cơ sở chia tách từ bệnh viện đa khoa Trung Ương TP. Cần Thơ với hạ tầng ban đầu là 50 giường bệnh. Sau 17 năm, tình hình bệnh ung bướu ngày càng gia tăng, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã cơi nới diện tích sàn để tăng lên 400 giường bệnh và các phòng chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị.

Thế nhưng, bệnh viện vẫn rơi vào quá tải và xuống cấp đến mức không còn cách nào để tu sửa. Tại đây, bệnh nhân phải nằm ghép 2 người/giường, phòng hành chính chưa tới 20m2 nhưng có tới 25 cán bộ y bác sĩ làm việc. Tại nhiều khoa, không có phòng nghỉ cho bác sĩ, nhiều phòng phải thực hiện nhiều chức năng kể cả phòng làm việc của giám đốc bệnh viện. Bệnh viện tận dụng cả hành lang để bình ôxy và làm bãi giữ xe.

Tiến sĩ, Bác sĩ Hồ Long Hiển – Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP. Cần Thơ cho biết: “Quan điểm của tập thể nhân viên bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ là trong thời gian chờ bệnh viện mới, chúng tôi nỗ lực hết mình để sửa chữa, hoàn thiện cơ sở vật chất hiện tại nhằm phục vụ tốt cho bệnh nhân. Song, chúng tôi rất mong bệnh viện mới hoàn thành càng sớm càng tốt để đáp ứng điều trị cho cả vùng ĐBSCL mà cò giúp cải thiện môi trường làm việc của nhân viên y tế nơi này tốt hơn”.

Lãng phí nhất tại công trình này là khối lượng vật liệu chưa thi công đang “trùm mền” và quá hạn sử dụng, nếu tái khởi động thì nguy cơ số vật liệu này không thể sử dụng được

Lãng phí nhất tại công trình này là khối lượng vật liệu chưa thi công đang “trùm mền” và quá hạn sử dụng, nếu tái khởi động thì nguy cơ số vật liệu này không thể sử dụng được

Bệnh viện mới không biết khi nào mới xong

Trong khi tập thể y bác sĩ và bệnh nhân của bệnh viện Ung Bướu đang đổ dồn hy vọng về một nơi điều trị tươm tất, sạch sẽ thì công trình xây dựng bệnh viện Ung Bướu mới lại quá nhiêu khê. Năm 2017, UBND TP Cần Thơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ (quy mô 500 giường), rộng 17.000 mét vuông, tổng vốn 1.700 tỷ đồng, tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, quận Ninh Kiều. Trong đây, nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hungary là 1.400 tỷ, còn lại là vốn đối ứng của Cần Thơ. Đã 8 năm trôi qua, công trình này thi công dở dang và chưa cán đích.

Ghi nhận của VOV Giao Thông tại công trường, tòa nhà bệnh viện phơi mưa nắng, khung cảnh hoang tàn, cỏ cây mọc um tùm và vật liệu xây dựng chất đống lộn xộn, thiết bị máy móc bị hoen rỉ theo thời gian. Cát, đá, giàn giáo…nằm ì đó nhiều năm không sử dụng tới, nhiều vị trí vách tường đã bị ngấm nước. Vào tháng 6/2024, công trường này bị kẻ trộm đột nhập lấy đi một số thiết bị.

Lãng phí nhất tại công trình này là khối lượng vật liệu chưa thi công đang “trùm mền” và quá hạn sử dụng, nếu tái khởi động thì nguy cơ số vật liệu này không thể sử dụng được. Ông Phạm Quang Dũng - Cán bộ điều hành (Ban điều hành xây dựng dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng) cho biết:

“Vật liệu gồm: vữa và gạch, gạch thì không ảnh hưởng, còn cái vữa thì đã quá hạn sử dụng, chất lượng cũng không còn như ban đầu. Tới đây nếu muốn sử dụng thì cho ra khỏi công trường để thay thế vật liệu khác. Thật ra giá trị của gạch và vữa thì hơn 20 tỉ, nhưng nhiều thiết bị khác chúng tôi đã lắp ở đây đều đang bỏ không và xuống cấp”.

'Giậu đổ bìm leo' trên những hạng mục đã thi công tại công trường

"Giậu đổ bìm leo" trên những hạng mục đã thi công tại công trường

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, trong quá trình thực hiện, do ảnh hưởng của dịch bệnh và một số nguyên nhân khách quan, tiến độ triển khai thực hiện dự án bệnh viện Ung Bướu không đáp ứng được yêu cầu đề ra. Từ đó chậm tiến độ giải ngân so với Hiệp định vay viện trợ ràng buộc ưu đãi ký giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng xuất nhập khẩu Hungary.

Hiệp định vay hết hiệu lực vào ngày 11/7/2022 và không thể thực hiện gia hạn hay ký mới (không thể tiếp tục sử dụng nguồn vốn vay từ Chính phủ Hungary). Do đó, dự án đã ngưng thi công.

Do việc tiếp tục sử dụng nguồn vốn vay ODA Hungary để tiếp tục triển khai thực hiện dự án là không khả thi, UBND TP Cần Thơ đã có đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ thực hiện quy trình thủ tục kết thúc Hiệp định vay tài trợ cho Dự án, làm cơ sở để triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo quy định. Những bước thủ tục này đang được thực hiện chưa hoàn tất nên dự án chưa thể khởi động lại.

Trong khi đó, tại bệnh viện Ung Bướu hiện hữu tọa lạc trên đường Châu Văn Liêm thì hàng ngàn lượt người bệnh đang phải “vật chật” thăm khám trong một cơ sở y tế chật hẹp

Trong khi đó, tại bệnh viện Ung Bướu hiện hữu tọa lạc trên đường Châu Văn Liêm thì hàng ngàn lượt người bệnh đang phải “vật chật” thăm khám trong một cơ sở y tế chật hẹp

Mong mỏi sớm có bệnh viện mới

Mới đây, chiều 7/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo nghị quyết về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, cần khắc phục được tình trạng phân bổ dàn trải, đồng thời, cần phân bổ hợp lý giữa các ngành, lĩnh vực quan trọng.

Đề cập đến dự án Bệnh viện ung bướu TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung giải quyết, sớm đưa vào sử dụng.

Dãy hành lang chật hẹp của bệnh viện làm nơi ngồi chờ cho bệnh nhân trong quá trình khám bệnh

Dãy hành lang chật hẹp của bệnh viện làm nơi ngồi chờ cho bệnh nhân trong quá trình khám bệnh

Khu bệnh viện Ung Bướu mới đồng bộ cơ sở hạ tầng - nhân lực – thiết bị để tầm soát và điều trị các bệnh ung bướu sẽ là cơ sở dữ liệu ung thư, kết nối dữ liệu quốc gia và quốc tế để phục vụ cho nghiên cứu đào tạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Chính vì sứ mệnh này mà nhiều bệnh nhân vẫn mong chờ để có thể duy trì sự sống khi biết mình đã mắc bệnh nan y.

Bà Huỳnh Thị Sáng – bệnh nhân đến từ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau hy vọng: “Đồ đạc để nhiều quá nên vi khuẩn nó nhiều vết thương không lành. Bệnh viện quá tải, bệnh nhân nhiều không có chỗ nằm. Nên hy vọng bệnh viện mới mau chóng xây dựng hoàn thành để cho bệnh nhân nằm, như cô bây giờ phải nằm chung với 3 người trên cái giường. Nhanh nhanh lên thôi chứ bệnh viện này xây gần 10 năm chưa xong”.

Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ tọa lạc trên đường Châu Văn Liêm rất nhỏ hẹp và xuống cấp vì khi chia tách từ bệnh viện đa khoa TW, cơ sở này tận dụng lại khối nhà cũ.

Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ tọa lạc trên đường Châu Văn Liêm rất nhỏ hẹp và xuống cấp vì khi chia tách từ bệnh viện đa khoa TW, cơ sở này tận dụng lại khối nhà cũ.

Công tác tầm soát và điều trị bệnh ung bướu tại ĐBSCL thời điểm hiện tại phụ thuộc vào bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ (tọa lạc đường Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều). Với tình cảnh hiện nay, cả bác sĩ và bệnh nhân đều mong mỏi sớm có bệnh viện mới để người dân có được nơi điều trị rộng rãi, tươm tất với các thiết bị hiện đại, kỹ thuật tiên tiến hơn.

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn