Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

“Bẫy” việc làm với các tân cử nhân: Cẩn trọng khi bước vào thị trường lao động

Như Ngọc - Thùy Linh: Thứ sáu 12/07/2024, 21:26 (GMT+7)

Thị trường lao động nước ta rất đa dạng và có nhiều lựa chọn cho người lao động. Tuy nhiên, những bạn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ “choáng ngợp” và dễ dàng là “con mồi” cho những đơn vị tuyển dụng kém chất lượng. Làm thế nào để tránh “bẫy” việc làm này?

Tốt nghiệp vừa là niềm vui cũng vừa là nỗi lo đối với sinh viên. Bởi lẽ, giờ đây đã phải rời xa vòng tay của bố mẹ, phải tìm một công việc phù hợp để trang trải cuộc sống. Nhiều sinh viên lo ngại khi bước chân vào thị trường lao động sẽ khó tìm được công việc đúng ngành, mức lương hấp dẫn:

"Em là sinh viên mới ra trường, để chuẩn bị cho công việc tương lai thì em cũng đã từng đi làm ở một vài nơi rồi, hiện tại em cũng đang có một công việc phù hợp với ngành nghề của em".

"Mình vừa tốt nghiệp đại học cách đây không lâu. Mình chưa có định hướng rõ ràng, đang khá là lo lắng nên mình đang phải đi gửi CV khá nhiều nơi để có thể tìm được việc làm".

Ảnh minh hoạ: Hanoimoi

Ảnh minh hoạ: Hanoimoi

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường chỉ đạt khoảng 60%, thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, cũng sẽ có khá nhiều khó khăn cho nhóm đối tượng này, khi mới bước chân vào thị trường lao động. Anh Phùng Đức Nhân - Phó phòng hành chính nhân sự của 1 công ty giáo dục trên địa bàn Hà Nội chia sẻ:

"Hơn 2 năm đi làm mình đã trải qua khá nhiều công việc rồi. Thời gian đầu sẽ gặp nhiều khó khăn vì khi tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm, mình ứng tuyển vào công việc và vị trí mà hồi xưa khi đại học mình học, mà cũng phải mất 2-3 tháng thì mới có công việc tạm phù hợp với mình. Thị trường lao động ngày nay đang khá là cạnh tranh, các bạn mới tốt nghiệp mà mới đi xin việc thì cơ hội sẽ giảm đi nhiều".

Bên cạnh việc chinh phục được các nhà tuyển dụng khi ứng tuyển vào một vị trí nào đó, thì việc nhẹ lương cao cũng không chỉ là ước mơ của các bạn sinh viên vừa ra trường mà còn là mong muốn của tất cả mọi người. Tuy nhiên, chính sự nhẹ dạ cả tin này đã làm thổi bùng lên tham vọng bên trong các đối tượng xấu, vô tình đẩy sinh viên vừa tốt nghiệp rơi vào bẫy của các nhà tuyển dụng. Một số sinh viên từng sập “bẫy” chia sẻ:

"Thực ra ở công việc thứ 2 mình đã bị lừa đấy. Mình bị lừa là công ty yêu cầu giữ bằng gốc. Mình đã không có nghi ngờ gì cả vì mình thấy là mình rất yêu thích và mong muốn làm việc tại đây nên mình đã nộp luôn. Và phải sau thời gian đấu tranh gay gắt với họ thì mãi họ mới trả lại cái bằng gốc cho mình. Qua tìm hiểu luật thì các công ty sẽ không được giữ bằng gốc của nhân viên công ty mình".

"Mình có đọc một cái JD ở các group trên facebook ấy, thì thấy công việc khá là phù hợp với kinh nghiệm của mình, khi mình inbox hỏi về yêu cầu công việc cụ thể thì những cái gì mình thực sự làm không giống ở trên JD mình được đọc".

"Em có tìm thêm một công việc trong năm cuối đại học nhưng đã bị lừa. Công ty có yêu cầu sẽ phải cọc tiền đóng đồng phục này, cọc tiền để giữ chỗ nên là hình như lúc đó em cũng mất khoảng gần 1 triệu thì phải".

Hàng loạt những tin tuyển dụng hấp dẫn như: không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu bằng cấp mà lương trên chục triệu đồng. Dấu hiệu nhận diện của những bài tuyển dụng lừa đảo này là thông tin ít, chỉ khái quát công việc, cũng như đề cập một mức lương trong mơ mà không yêu cầu nhiều kinh nghiệm và chỉ để lại thông tin liên lạc ít ỏi.

Ảnh minh hoạ: Hanoimoi

Ảnh minh hoạ: Hanoimoi

Những thông tin tuyển dụng xấu có thể dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội, gây lãng phí thời gian cho các tân cử nhân. Theo Duy An (28 tuổi) - với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự cho biết, bản thân các bạn sinh viên nên xác định thật kỹ cho mình về hướng đi khi chuẩn bị ra trường để tránh mất thời gian, cũng như hạn chế gặp phải những cạm bẫy không mong muốn:

"Các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường nên có xác định là làm công việc gì, theo một nhóm các ngành nghề cụ thể, các bạn thích làm về khối gì thì các bạn nên làm tập trung với nó. Khi đi làm hãy tìm hiểu về bộ phận nhân sự ở trong công ty đấy, họ có những feedback như thế nào, có những chia sẻ ra làm sao, về chế độ đãi ngộ và mức lương ở đó, cũng như cái sự cụ thể về hợp đồng là cái quan trọng nhất các bạn cần phải để ý".

Nhiều bạn sinh viên đã phải trả giá đắt cho những bài học đầu đời này. Cảnh giác không khi nào thừa, dù chúng ta có hiểu biết và chăm cập nhật tin tức như thế nào đi chăng nữa. Chị Hải Linh - trưởng nhóm bộ phận quản lý nhân sự công ty TNHH IEC Express Việt Nam cho biết, những kẻ lừa đảo hiện nay quá nhanh, quá chuyên nghiệp và giỏi thao túng tâm lý. Vì vậy, trải nghiệm trong cuộc sống cũng là điều mà các bạn tân cử nhân nên có, trước khi bước chân vào thị trường lao động:

"Các bạn sinh viên mới nên có sự tìm hiểu nhất định về doanh nghiệp mình định tham gia vào làm, mình định nộp hồ sơ hay là về công việc mình định làm để mình có được định hướng rõ ràng sẽ giảm thiểu được việc mình bị lừa đảo hơn. Nhiều bạn sinh viên bây giờ rất năng động, từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường đã đi làm thêm, các bạn ấy sẽ có trải nghiệm nhất định. Các bạn sinh viên có sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn ấy sẵn sàng tiếp thu thì đấy sẽ là ưu điểm hơn so với các anh chị đã đi làm nhiều năm".

Không những đối mặt với khó khăn làm công việc trái ngành vì nhiều lý do, tân cử nhân còn phải đối mặt với một thị trường lao động nhiều “cạm bẫy”. Bên cạnh các công ty uy tín thì vẫn còn những “chiếc bánh vẽ” dành cho các bạn. Các chuyên gia cho rằng, các tân cử nhân cần trang bị thêm những kiến thức xã hội để có thể tự tin bước vào thị trường lao động phong phú ở nước ta.

Như Ngọc - Thùy Linh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Dự kiến hỗ trợ 3 triệu đồng/người để chuyển đổi sang xe xanh

Dự kiến hỗ trợ 3 triệu đồng/người để chuyển đổi sang xe xanh

Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến các sở, ngành và đơn vị liên quan góp ý cho dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi phương tiện xanh và phát triển hệ thống trạm sạc trên địa bàn thành phố.

Hãy đi đâu đó với con mình

Hãy đi đâu đó với con mình

Bê bối trại hè Làng Háo hức gần đây khiến nhiều người đặt câu hỏi: Điều gì cần thiết và phù hợp cho những đứa trẻ mùa hè? Một câu trả lời, đó là: “Hãy đi đâu đó với con mình!”

Chiếc chổi lông gà trên phố

Chiếc chổi lông gà trên phố

Dưới bóng mát của một đoạn phố Kim Mã dưới, vài chiếc xe đạp bán rong chổi lông gà được dựng trên hè, phía sau thấp thoáng hình ảnh người bán hàng ngồi nghỉ mệt.

Kiểm soát xe máy vào nội đô: Câu chuyện của bước đi và cách làm

Kiểm soát xe máy vào nội đô: Câu chuyện của bước đi và cách làm

Đề án hạn chế xe máy cũng đã được nêu ra rất nhiều lần trước đó, và là xu thế chung của các đô thị trên thế giới. Vấn đề ở chỗ Hà Nội xác định bước đi và cách thức thế nào để đạt mục tiêu này?

'Nếu chúng tôi không đủ tiền mua xe điện thì sao?'

"Nếu chúng tôi không đủ tiền mua xe điện thì sao?"

Hà Nội đang bước vào một cuộc chuyển mình lớn: từ 1/7/2026, xe máy chạy xăng sẽ bị cấm lưu thông trong khu vực vành đai 1. Một quyết định mạnh tay vì môi trường, nhưng khiến hàng trăm nghìn người đặc biệt là lao động tự do, loay hoay với câu hỏi: “Nếu chúng tôi không đủ tiền mua xe điện thì sao?”.

Cấp biển số xe tại phường: Có tiện ích như kỳ vọng?

Cấp biển số xe tại phường: Có tiện ích như kỳ vọng?

Từ ngày 1/7/2025, người Hà Nội có thể thực hiện thủ tục đăng ký xe ngay tại Công an xã, phường. Việc phân cấp này nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân, giảm tải và đẩy mạnh cải cách hành chính. Nhưng sau hơn 2 tuần triển khai, liệu chủ trương mới đã thực sự mang lại tiện ích như kỳ vọng?

Tập luyện diễu binh mừng 80 năm Ngày Quốc khánh: Quyết tâm đều, đẹp, khí thế nhất...

Tập luyện diễu binh mừng 80 năm Ngày Quốc khánh: Quyết tâm đều, đẹp, khí thế nhất...

Thao trường Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang sục sôi nhiệt huyết của người lính. Các lực lượng dốc sức vào giai đoạn cao điểm luyện tập, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).