Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Báo chí góp phần lan tỏa tinh thần “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình”

Nguyễn Sử: Thứ năm 16/10/2025, 14:17 (GMT+7)

Báo chí cách mạng Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần “Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình”. Qua những bài viết, phóng sự sinh động, báo chí đã phản ánh thành tựu đổi mới, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển.

Đồng thời, báo chí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy đất nước vươn lên mạnh mẽ. Xung quanh vấn đề này,  Ban VOV Giao thông quốc gia đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Huy Ngọc – Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương:

PV: Thưa ông, trong chặng đường đổi mới và hội nhập sâu rộng, báo chí cách mạng Việt Nam đã góp phần như thế nào vào việc lan tỏa tinh thần “Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình”?

Ông Nguyễn Huy Ngọc: Trong những nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã bước vào giai đoạn phát triển mới – giai đoạn của đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu rộng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Đồng hành cùng công cuộc ấy, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, khơi dậy và lan tỏa tinh thần “Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình” trong toàn xã hội.

Trước hết, báo chí giữ vai trò định hướng thông tin và lan tỏa niềm tin. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, báo chí vẫn giữ vững bản lĩnh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối đổi mới của Đảng; truyền tải kịp thời những nghị quyết, chính sách, thành tựu kinh tế - xã hội, lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc.

Ông Nguyễn Huy Ngọc – Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ, báo chí góp phần lan tỏa tinh thần 'Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình'

Ông Nguyễn Huy Ngọc – Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ, báo chí góp phần lan tỏa tinh thần 'Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình'

Thứ hai, báo chí khơi dậy khát vọng và tôn vinh giá trị Việt Nam. Bằng việc phát hiện, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình sáng tạo, báo chí đã truyền cảm hứng, nhân lên tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến. Những chiến dịch truyền thông như “Khát vọng Việt Nam”, “Chuyển đổi số quốc gia”, “Tự hào hàng Việt”... là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa ấy.

Có thể nói trong cái “Kỷ nguyên vươn mình”, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục mang trên mình sứ mệnh lớn lao: vừa là người đồng hành, vừa là người dẫn dắt dư luận xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

PV: Thưa ông, trong không khí cả nước hướng về Đại hội Đảng, theo ông, báo chí cần làm gì để truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc?

Ông Nguyễn Huy Ngọc: Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, công tác tuyên truyền của báo chí cần đổi mới mạnh mẽ – không chỉ truyền tải nghị quyết, chủ trương, mà còn phải chuyển tải được tinh thần, tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước.

Người dân không chỉ muốn biết “Đảng nói gì”, mà còn quan tâm “Đảng làm gì” và “Đảng mang lại điều gì cho cuộc sống hôm nay và mai sau”. Vì vậy, mỗi bài viết, mỗi phóng sự cần là một thông điệp tích cực, thuyết phục, chạm tới trái tim người dân – khơi dậy niềm tin và ý chí vươn lên.

Cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Báo chí phải chủ động định hướng dư luận, tạo năng lượng tích cực trong xã hội bằng những giá trị chân thực, nhân văn; lan tỏa tinh thần sáng tạo, đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Đồng thời, cần đổi mới từ tư duy đến phương thức làm báo: lấy con người làm trung tâm, lấy lợi ích quốc gia – dân tộc làm mục tiêu tối thượng. Cùng với đó, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, podcast, video ngắn… để đưa thông tin chính thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Hướng tới Đại hội XIV, báo chí phải là “người dẫn đường của niềm tin”, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

PV: Với kinh nghiệm của mình, ông muốn gửi gắm thông điệp hay kỳ vọng gì đến đội ngũ những người làm báo hôm nay – những người đang tiếp nối sứ mệnh thông tin, tuyên truyền trong kỷ nguyên mới?

Ông Nguyễn Huy Ngọc: Trong kỷ nguyên đổi mới và hội nhập sâu rộng, người làm báo hôm nay mang trên vai sứ mệnh cao cả – phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân bằng ngòi bút trung thực, bản lĩnh và trách nhiệm.

Báo chí phải là “người dẫn đường của niềm tin”, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ảnh minh hoạ: Google AI Studio

Báo chí phải là “người dẫn đường của niềm tin”, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ảnh minh hoạ: Google AI Studio

Công nghệ có thể thay đổi công cụ, nhưng trái tim, lý tưởng và đạo đức nghề nghiệp vẫn là nền tảng bất biến giúp nhà báo giữ vững niềm tin nơi công chúng. Mỗi tác phẩm báo chí hãy trở thành nguồn năng lượng tích cực, lan tỏa tinh thần “Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình”.

Và hơn hết, hãy luôn giữ ngọn lửa nghề – ngọn lửa của lòng yêu nước, của trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Mỗi trang báo, mỗi dòng tin, mỗi hình ảnh chân thực chính là một “viên gạch” góp phần dựng xây Tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay!

Nguyễn Sử/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn