Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Bản tin Nhà chức trách thông báo ngày 01/6

Thu Hương: Thứ hai 01/06/2026, 09:30 (GMT+7)

Chính thức giảm giá một số dịch vụ hàng không từ 1/7; ngành đường sắt lần đầu đưa “Sở chỉ huy di động” lên tàu; cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chính thức vận hành thu phí tại hai nút giao mới từ hôm nay 1/6; Điều chỉnh luồng giao thông thủy trên sông Sặt (TP Hải Phòng)…

 

long-thanh-1644

- Từ ngày 1/7/2026, Thông tư mới về quản lý giá dịch vụ hàng không dân dụng chính thức có hiệu lực, với nhiều chính sách giảm giá dịch vụ điều hành bay, cất hạ cánh và dịch vụ tại cảng hàng không.

Theo đó, các chuyến bay đào tạo, huấn luyện phi công không khai thác thương mại được miễn phí điều hành bay và cất hạ cánh trong 36 tháng đầu. Các hãng hàng không có doanh thu thanh toán dịch vụ lớn được giảm từ 1,5% đến 5% tùy mức. Hãng hàng không Việt Nam mới tham gia thị trường và các đường bay quốc tế mới được hưởng mức giá dịch vụ bằng 50% trong thời gian từ 12 đến 36 tháng. Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi được giảm 50% phí phục vụ hành khách tại cảng hàng không.

- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa đưa vào khai thác đoàn tàu chuyên xa QT3/4 hiện đại, đa chức năng trên tuyến Hà Nội - Thái Nguyên. Điểm nổi bật là toa chỉ huy được thiết kế như một “Sở chỉ huy di động”, cho phép tổ chức họp, điều hành công việc từ xa và có thể trở thành trung tâm chỉ huy tại hiện trường trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, bão lũ hoặc sự cố an ninh.

Đoàn tàu gồm 6 toa chức năng, trong đó có toa VIP, giường nằm hạng sang, ghế xoay, toa phục vụ hành khách và toa hàng ăn. Đặc biệt, robot AI KettyBot Pro cũng được thử nghiệm phục vụ hành khách trên tàu.

- Từ 8h sáng nay ngày 1/6/2026, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chính thức đưa vào vận hành hai nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

1-1432-1306

Toàn bộ các làn tại hai nút giao mới áp dụng thu phí điện tử không dừng (ETC) 100%, không sử dụng tiền mặt. Việc đưa vào khai thác hai nút giao nhằm tăng cường kết nối giao thông, nâng cao năng lực lưu thông và giảm áp lực cho các tuyến đường khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Tuyến cao tốc tiếp tục áp dụng hình thức thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế phương tiện di chuyển. VEC đề nghị người tham gia giao thông chấp hành hệ thống biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua khu vực này.

- UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, trong đó bỏ đề xuất cấm xe máy chạy xăng hoạt động trên nền tảng gọi xe công nghệ từ ngày 1/7/2026. Thay vào đó, thành phố khuyến khích hạn chế sử dụng và chuyển đổi sang phương tiện năng lượng sạch.

Từ ngày 1/7 đến hết năm 2026, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm, tiếp tục duy trì và mở rộng không gian đi bộ cuối tuần. Giai đoạn 2027, phạm vi mở rộng sang phường Cửa Nam. Từ năm 2028 - 2029, vùng phát thải thấp sẽ áp dụng trên toàn bộ khu vực bên trong Vành đai 1.

Xe đạp điện công cộng đã chính thức được đưa vào vận hành phục vụ người dân từ ngày 15/3 tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Xe đạp điện công cộng đã chính thức được đưa vào vận hành phục vụ người dân từ ngày 15/3 tại khu vực trung tâm TP.HCM.

- Đề án chuyển đổi xanh ngành giao thông TP.HCM đề xuất đến ngày 1/1/2040, 100% phương tiện giao thông lưu thông trên địa bàn thành phố sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Côn Đảo và bốn xã thuộc khu vực Cần Giờ sẽ là những địa bàn chuyển đổi sớm, với mục tiêu hoàn thành chuyển đổi toàn bộ phương tiện vào năm 2030 và 2035.

Tại khu vực vùng phát thải thấp, từ năm 2035, xe máy và ô tô cá nhân phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Đề án cũng đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện, trong đó hộ nghèo được hỗ trợ tới 100% giá trị xe điện, còn shipper được hỗ trợ chi phí đăng ký và lãi suất vay mua xe.

- Hôm qua (31/5), tại khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn cục bộ kéo dài đã làm cây cối ngã đổ, chắn ngang một số đoạn đường đèo Ngoạn Mục (xã Lâm Sơn), gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện đi lại trên đèo Ngoạn Mục.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các tuyến đèo, dốc trong thời tiết mưa lớn cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Các phương tiện thủy lưu thông trên đoạn sông Sặt qua phường Thạch Khôi sẽ được điều chỉnh chuyển hướng sang kênh Hữu Nghị. (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Các phương tiện thủy lưu thông trên đoạn sông Sặt qua phường Thạch Khôi sẽ được điều chỉnh chuyển hướng sang kênh Hữu Nghị. (Ảnh: Báo Hải Phòng)

- Từ ngày 30/5, các phương tiện thủy lưu thông trên sông Sặt, đoạn qua phường Thạch Khôi (Hải Phòng), phải chuyển hướng sang kênh Hữu Nghị.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hải Phòng, luồng đường thủy nội địa trên sông Sặt đoạn từ Km5+100 đến Km7+047 chính thức đóng để phục vụ công tác quản lý, khai thác. Các phương tiện lưu thông hai chiều sẽ đi theo tuyến kênh Hữu Nghị từ Km0+00 đến Km1+370. Đồng thời, cấm toàn bộ phương tiện thủy lưu thông qua đoạn sông Sặt nêu trên. Người điều khiển phương tiện cần chấp hành hệ thống báo hiệu và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông đường thủy.

Thu Hương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội bỏ đề xuất cấm xe máy xăng, bổ sung nhiều hạn chế phương tiện

Hà Nội bỏ đề xuất cấm xe máy xăng, bổ sung nhiều hạn chế phương tiện

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND thành phố đề án vùng phát thải thấp trong khu vực vành đai 1 với nhiều điều chỉnh đáng chú ý.

Hà Nội: Xử phạt lái xe trong vụ “anh là Khúc Cao Thế, em có biết anh không?'

Hà Nội: Xử phạt lái xe trong vụ “anh là Khúc Cao Thế, em có biết anh không?"

Ngày 29/5/2026, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip kèm nội dung: “Anh là Khúc Cao Thế, em có biết anh không?”, ghi lại hình ảnh một người đàn ông có những phát ngôn với lực lượng CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực Quốc lộ 1B, thuộc phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.

Thay đổi hành vi sử dụng điện từ đề xuất thay đổi khung giờ cao điểm

Thay đổi hành vi sử dụng điện từ đề xuất thay đổi khung giờ cao điểm

Nhiều năm qua, bài toán cung ứng điện luôn đối mặt với thách thức lớn vào các khung giờ cao điểm, khoảng từ 9h30 - 11h30 và từ 17h00 đến 20h00; khi hàng triệu thiết bị công suất lớn cùng khởi động vào một thời điểm, hệ thống nguồn và lưới điện phải hoạt động cực hạn.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thông tuyến 27km, giảm tải ách tắc trên quốc lộ 1A

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thông tuyến 27km, giảm tải ách tắc trên quốc lộ 1A

Sau hơn 700 ngày đêm thi công liên tục, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27km, từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03, kết nối với quốc lộ 4B thuộc địa phận phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.

Đường Cộng Hòa: Hiệu quả bước đầu từ mô hình tổ chức giao thông linh hoạt

Đường Cộng Hòa: Hiệu quả bước đầu từ mô hình tổ chức giao thông linh hoạt

Đường Cộng Hòa là một trong những tuyến giao thông có mật độ phương tiện lớn nhất TP.HCM, đặc biệt tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Trong nhiều năm qua, tình trạng ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra trên tuyến đường này.

Khống chế người đàn ông chặn xe, đập phá tài sản người dân ở Hà Nội

Khống chế người đàn ông chặn xe, đập phá tài sản người dân ở Hà Nội

Lực lượng chức năng vừa kịp thời khống chế một người đàn ông có biểu hiện bất thường, cầm dụng cụ lao ra đường đập phá phương tiện của người đi đường tại ngã tư Phan Đình Phùng - Hòe Nhai (Hà Nội).

Bản tin Nhà chức trách thông báo ngày 31/5

Bản tin Nhà chức trách thông báo ngày 31/5

Vietnam Airlines sẽ chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối TP.HCM với Phuket, Thái Lan từ 2/7/2026; Đường sắt bổ sung tính năng tự động xếp chỗ cho khách mua vé online theo nhóm; Hà Nội đề xuất hỗ trợ tới 20 triệu đồng khi đổi xe máy xăng sang xe điện...