Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Bãi xe trái phép bủa vây ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông

PV: Thứ tư 10/07/2024, 09:15 (GMT+7)

Trên địa bàn Hà Nội, hàng loạt bãi trông giữ xe trái phép, nguy cơ cháy nổ cao, gây mất mỹ quan đô thị, ùn tắc giao thông… ngang nhiên mọc lên như nấm ở nhiều nơi.

Các biển cấm từ UBND phường Phú La được dựng dày đặc nhưng không được quan tâm

Các biển cấm từ UBND phường Phú La được dựng dày đặc nhưng không được quan tâm

Theo PV ghi nhận những ngày đầu tháng 7, khi đi dọc đường bên dưới tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, rất nhiều phương tiện đỗ la liệt dưới gầm các ga tàu điện.

Tình trạng vỉa hè quanh lối lên xuống nhà ga bị chiếm dụng thành bãi giữ xe đã diễn ra trong thời gian dài gây nguy hiểm cho người đi bộ nếu đi xuống lòng đường, đặc biệt vào giờ cao điểm. 

Bãi đỗ xe vào ngày thường đông nghịt xe, tràn hết ra vỉa hè, lấn chiếm đường của người đi bộ

Bãi đỗ xe vào ngày thường đông nghịt xe, tràn hết ra vỉa hè, lấn chiếm đường của người đi bộ

Vào cuối tuần thì nơi đây dễ thở hơn nhiều, không phải ken kín xe như ngày thường

Vào cuối tuần thì nơi đây dễ thở hơn nhiều, không phải ken kín xe như ngày thường

Tại ga Văn Khê, người dân còn vô tư trưng biển: “Nhận trông xe”, không hiếm để bắt gặp tình trạng xe máy để tràn lan chân lối lên xuống của các nhà ga, vi phạm hành lang an toàn đường sắt trên cao. Cả hai bên gầm đều xuất hiện các điểm gửi xe trái phép, có tới 40 - 50 chiếc xe máy được dựng san sát nhau nhưng không có mái che kiên cố, đặc biệt tại điểm trông xe này không có bình cứu hỏa.

Chị Thanh Hồng (sống tại Ba La, Hà Đông, Hà Nội), khách thường xuyên đi tàu điện cho biết: “Đi lại bằng tàu điện nhanh, rẻ, thuận tiện, bớt ùn tắc. Tuy nhiên, nhà tôi xa ga, muốn đi xe máy, xe đạp ra cũng khó tìm chỗ gửi. Các điểm trông giữ do cá nhân tận dụng nhà ga, vỉa hè để trông giữ nhiều nhưng giá lúc nào cũng gấp đôi, gấp ba giá quy định. Chưa kể gửi ở đó, khi bị mất hay cháy nổ không hiểu ai sẽ đền”.

Điều đáng nói, tình trạng trên xuất hiện khoảng 3 năm nay, từ khi tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động nhưng đến nay vẫn chưa được dẹp bỏ. Thời điểm mùa hè nắng nóng, gần đây xảy ra rất nhiều vụ cháy nổ để lại hậu quả thương tâm mà các chủ bãi trông xe đều ngó lơ, thiếu cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy.

Khung cảnh đối lập tại điểm trông xe trên đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Khung cảnh đối lập tại điểm trông xe trên đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

---

---

Theo tìm hiểu của PV, từ những ngày đầu khai thác, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã phát miễn phí hàng nghìn “Sổ tay hướng dẫn đi tàu”. Tại sổ này có danh sách 12 điểm trông giữ xe cho hành khách, tương đương với 12 nhà ga dọc tuyến.

Thực tế thì đa số điểm được gợi ý trong sổ tay lại không nhận trông giữ xe, điển hình như điểm Cây xăng Văn Khê (ga Văn Khê); Trường THCS Văn Khê, số 35 Phan Đình Giót, Hà Đông (ga La Khê); Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, 220 đường Láng (ga Láng); Học viện Y dược học cổ truyền (ga Phùng Khoang); Trung tâm TDTT số 102 Đặng Tiến Đông (ga Thái Hà)…

Mặc kệ biển cấm, các bãi xe vẫn hoạt động trái phép. Người dân vô tư bày biện biển trông giữ xe ở ga La Khê (Hà Đông, Hà Nội). Đáng nói, các xe được để sát sạt nhưng không hề có bình chữa cháy theo quy định

Mặc kệ biển cấm, các bãi xe vẫn hoạt động trái phép. Người dân vô tư bày biện biển trông giữ xe ở ga La Khê (Hà Đông, Hà Nội). Đáng nói, các xe được để sát sạt nhưng không hề có bình chữa cháy theo quy định

Bạn Thúy (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Mình gửi xe ở 2 điểm có phép đầu ga Yên Nghĩa và ga cuối Cát Linh thì có vé, nhân viên thu 5.000 đồng/lượt. Nhưng nhiều khi phải di chuyển qua các ga thì mình không biết phải gửi xe ở đâu thì đúng quy định nên đành gửi vào nhà dân. Mà vào đây thì người ta thu 10.000 hoặc để cả ngày thì 20.000, giá khá là cao so với sinh viên bọn mình.”

Cuối đại lộ Chu Văn An (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), hàng loạt bãi trông giữ xe không phép “bất ngờ” mọc lên trên khu vực vỉa hè, lòng đường, bãi đất trống quanh khu vực cổng phụ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Được biết các điểm trông xe mọc lên từ năm 2021 đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại gây mất trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, nguy cơ mất an toàn giao thông

Được biết các điểm trông xe mọc lên từ năm 2021 đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại gây mất trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, nguy cơ mất an toàn giao thông

Đối diện cổng viện K Tân Triều, ô đất trống bị chiếm dụng làm điểm trông giữ ô tô

Đối diện cổng viện K Tân Triều, ô đất trống bị chiếm dụng làm điểm trông giữ ô tô

Phần lòng đường khu vực trước cổng bệnh viện K cơ sở Tân Triều có hiện tượng nhiều xe ô tô dừng, đỗ tự do và một số cá nhân tự đứng ra trông giữ xe, thu tiền trái phép. Phía đối diện bệnh viện có 3 khu đất nông nghiệp do một số cá nhân tự ý san lấp thành bãi đỗ xe để tổ chức hoạt động trông giữ xe không phép.

Ô tô đỗ 'nhan nhản' dưới lòng đường gây cản trở giao thông

Ô tô đỗ "nhan nhản" dưới lòng đường gây cản trở giao thông

Để khắc phục bất cập còn tồn tại cũng như đáp ứng nhu cầu cho nhân dân đỗ xe, mong lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, cấp phép điểm đỗ xe tại các ga tàu điện và đại lộ Chu Văn An (nếu đảm bảo đủ điều kiện theo quy định) để đáp ứng nhu cầu đỗ, gửi xe của người dân, người bệnh và người nhà bệnh nhân đến thăm khám tại khu vực trên.

PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Vụ trẻ bị bạo hành ở Mái ấm Hoa hồng: Đã chuyển các bé về nơi chăm sóc an toàn

Vụ trẻ bị bạo hành ở Mái ấm Hoa hồng: Đã chuyển các bé về nơi chăm sóc an toàn

Sáng nay (4/9), báo Thanh niên có bài phản ánh về tình trạng ngược đãi trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM). Những hình ảnh, clip ghi lại cảnh các em bé bị bảo mẫu đánh đập dã man tại Mái ấm Hoa Hồng đã khiến người xem không khỏi phẫn nộ.

Cần chế tài mạnh để trị tận gốc

Cần chế tài mạnh để trị tận gốc

Việc tịch thu phương tiện vi phạm giao thông, nhất là hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng… đã được quy định từ Nghị định 100/2019, nghị định 123/2021 và cả Luật Xử lý Vi phạm hành chính sửa đổi 2020.

Thêu ước mơ trên chiếc áo đồng phục

Thêu ước mơ trên chiếc áo đồng phục

Một chiếc biển hiệu nhà may quần áo trẻ em như rất nhiều cửa hàng khác trên phố Hàng Trống, nhưng đặc biệt hơn khi có dòng chữ: “Đức Hạnh: Bà Trần Thức Lễ sáng lập năm 1950” gợi cho bộ hành qua phố nhiều ký ức, hoài niệm.

TP.HCM trước áp lực bệnh nhân “vượt tuyến” gây thiếu thuốc, vật tư y tế

TP.HCM trước áp lực bệnh nhân “vượt tuyến” gây thiếu thuốc, vật tư y tế

Vừa qua Sở Y tế TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượt khám chữa bệnh ngoại trú của toàn thành phố đạt hơn 20 triệu lượt khám, chưa tính lượng bệnh ở các BV tuyến Trung ương trên địa bàn thành phố (tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2023).

Xóm lồng đèn Phú Bình tất bật dịp Trung thu

Xóm lồng đèn Phú Bình tất bật dịp Trung thu

Càng gần đến dịp Trung Thu thì xóm lồng đèn Phú Bình, quận 11 (TP.HCM) lại càng nhộn nhịp hơn, rộn ràng hơn với những chiếc lồng đèn truyền thống được làm thủ công đón đêm hội trăng rằm.

Lụa Tân Châu, nghề xưa còn mãi

Lụa Tân Châu, nghề xưa còn mãi

Ở vùng đất phương Nam, có một làng nghề chuyên ươm tơ dệt lụa thành danh, dệt nên tên đất tên làng với sản phẩm lụa nức tiếng gần xa: lụa Tân Châu.

Nhiều chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 9

Nhiều chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 9

Đáng quan tâm nhất là lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% trong 3 tháng (1/9-30/11), được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường ô tô trong những tháng cuối năm.