Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Áp lực tỷ giá giảm dần, doanh nghiệp có thực sự giảm “gánh nặng”?

Như Ngọc - Anh Thư: Thứ hai 12/08/2024, 20:21 (GMT+7)

Từ đầu tháng 8 đến nay, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại liên tục giảm và giao dịch cách xa mức giá trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tỷ giá ổn định, dự báo giảm trong thời gian tới góp phần hỗ trợ nhiều nhóm doanh nghiệp và sẽ giúp giảm áp lực tăng mặt bằng lãi suất, có thể kích cầu tiêu dùng của người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. 

Ảnh minh họa: VnBusiness

Ảnh minh họa: VnBusiness

Việc tỷ giá đang có xu hướng giảm trong thời gian gần đây giúp các doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, tìm kiếm nhiều hơn những đơn hàng mới.

Bên cạnh đó, TS Nguyễn Đức Độ, Phó viện trưởng Viện Kinh tế tài chính, Học viện Tài chính cho biết thêm: "Tỷ giá giảm thì việc doanh nghiệp vay nợ bằng ngoại tệ thì áp lực của họ sẽ đỡ hơn. Gián tiếp thì khi mà tỷ giá giảm thì NHNN có thể mở rộng cung tiền, hạ lãi suất điều hành xuống, khiến mặt bằng lãi suất giảm nhẹ hoặc ổn định, và các doanh nghiệp có thể vay được với mức lãi suất phù hợp".

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đã có lúc đồng Việt Nam mất giá gần 5% so với USD, nhưng đến đầu tháng 8 này chỉ còn là 3,85%. Đây là kết quả do đồng USD đã yếu đi và hiệu quả từ việc Ngân hàng Nhà nước sử dụng dự trữ ngoại hối. Nhờ đó, các doanh nghiệp cũng giảm bớt gánh nặng tài chính. Cùng với đó, tỷ giá hạ nhiệt giúp mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục ổn định ở mức thấp.

Ông Cấn Văn Lực - Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đánh giá: "Chúng ta sẽ có lợi khi trả nợ nước ngoài bằng đúng đồng USD đó, rồi có lợi hơn trong đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy chênh lệch lãi suất đã giảm đi, tỷ giá ổn định tạo ra tâm lý yên tâm khi đầu tư vào Việt Nam".

Mặc dù đồng Việt Nam đã mất giá gần 5% so với USD, tính từ đầu năm 2024 và có thể tiếp tục mất giá trong quý 3, cho đến khi Cục dự trữ liên bang Mỹ FED hạ lãi suất, nhưng theo nhận định của một số chuyên gia, sau giai đoạn này, tỷ giá sẽ nhanh chóng hạ nhiệt. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú nhận định, tỷ giá vẫn duy trì được sự ổn định và đảm bảo được thị trường ngoại tệ thông thoáng. Đây là sự ổn định lớn mà Việt Nam đang duy trì được:

"Với cách điều hành của NHNN, tỷ giá vẫn đảm bảo sự ổn định và thị trường ngoại tệ thông thoáng, đảm bảo các cân đối chung của ngoại tệ, đảm bảo trạng thái ngoại tệ dương cho các ngân hàng thương mại, cũng như đáp ứng nhu cầu ngoại tệ hợp pháp cho các DN và nhu cầu xuất nhập khẩu".

Việc tỷ giá đang có xu hướng giảm trong thời gian gần đây giúp các doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, tìm kiếm nhiều hơn những đơn hàng mới. (Ảnh: VnEconomy)

Việc tỷ giá đang có xu hướng giảm trong thời gian gần đây giúp các doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, tìm kiếm nhiều hơn những đơn hàng mới. (Ảnh: VnEconomy)

Dự báo về tỷ giá trong thời gian tới, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng: "Áp lực đồng đô giảm, cũng như lợi suất tiền đô cũng có khuynh hướng giảm trong thời gian tới thì đấy là điều kiện mà tôi cho rằng, những tháng cuối năm, tỷ giá vẫn có khuynh hướng hạ nhiệt. Tất nhiên là vẫn không thể hạ mạnh được. Về cơ bản, chúng ta vẫn nên nhớ là hiện lãi suất đô cũng rất cao. Dự kiến từ nay đến cuối năm FED có thể chỉ có 1 lần hạ lãi suất duy nhất thôi, tức là áp lực về tỷ giá có thể không quá mạnh nhưng vẫn loanh quanh biến động ở mức 3,5% trong kỳ vọng của NHNN so với đầu năm. Tình hình có thể biến động trở lại không quá biến động như thời kỳ trước".

Tuy vậy, các ngân hàng thương mại cũng khuyến nghị các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua bán ngoại tệ hợp pháp nên nghiên cứu, phân tích và sử dụng các sản phẩm, công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, lãi suất một cách hợp lý để tối ưu hóa quá trình vận hành hoạt động kinh doanh, đầu tư của mình.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Trường đại học Kinh tế TP.HCM đánh giá: "Nhu cầu nhập khẩu đang tăng cao, chúng ta tăng nhập khẩu để tăng cường sản xuất, thúc đẩy kinh tế trong thời gian tới, nhưng trong ngắn hạn cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tỷ giá".

Theo phân tích của các chuyên gia quốc tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ có thể hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới, góp phần ổn định tỷ giá hối đoái và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Như Ngọc - Anh Thư/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Ô tô kinh doanh vận tải hành khách không phải trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em

Ô tô kinh doanh vận tải hành khách không phải trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em

Theo dự thảo luật đang được Bộ Tư pháp thẩm định, từ 1/1/2026, xe ô tô phải có thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m khi ngồi trên xe, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Cháy dữ dội tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

Cháy dữ dội tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

Khoảng hơn 5 giờ sáng nay (1/12), bên trong Nhà máy Bia Hà Nội trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) xảy ra một vụ cháy lớn, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao từ khu vực nhà kho.

Từ 15/12, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ đến 5 triệu đồng

Từ 15/12, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ đến 5 triệu đồng

Từ ngày 15/12, ai đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu có thể được hỗ trợ tới 5 triệu đồng; nạn nhân thương tích trên 81% được hỗ trợ đến 100 triệu đồng tái hòa nhập.

Phố bảo hộ

Phố bảo hộ

Bạn thân mến, có một con phố mà nhiều người bước chân tới đây đều cảm thấy yên tâm. Nếu bạn mong có được sự an toàn một cách chủ động trong cuộc sống và công việc của mình, hãy cùng VOVGT bộ hành tới phố Yết Kiêu, con phố có nhiều cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động lâu năm ở Thủ đô.

Quỹ nhà ở quốc gia và kỳ vọng gỡ “nút thắt” an cư

Quỹ nhà ở quốc gia và kỳ vọng gỡ “nút thắt” an cư

Quỹ nhà ở quốc gia đã chính thức ra đời, theo Nghị định 302/2025 vừa được Chính phủ ban hành.

Thu phí đón trẻ muộn: Dịch vụ cần thiết hay thêm một khoản phải lo?

Thu phí đón trẻ muộn: Dịch vụ cần thiết hay thêm một khoản phải lo?

Hà Nội vừa quy định mức thu 12.000 đồng/giờ với phụ huynh đón con muộn hoặc gửi sớm. Quy định này khiến nhiều người ủng hộ vì minh bạch và hỗ trợ giáo viên, tuy nhiên vẫn còn băn khoăn liệu dịch vụ tự nguyện có biến thành khoản bắt buộc, trở thành gánh nặng cho phụ huynh.

Dự án ĐSĐT số 3: Robot đào hầm 'Thần Tốc” về đến ga Hà Nội

Dự án ĐSĐT số 3: Robot đào hầm "Thần Tốc” về đến ga Hà Nội

Ngày 1/12, máy đào hầm TBM "Thần Tốc" đã về đích tại ga S12 - ga Hà Nội, hoàn thành toàn bộ hành trình khoan qua 4 nhà ga ngầm thuộc dự án metro Nhổn - ga Hà Nội.