Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

4.200 tỷ đồng cho 2 máy xạ trị proton: Hy vọng cho bệnh nhân ung thư

Phan Nhơn: Thứ sáu 22/03/2024, 14:18 (GMT+7)

Điều này tạo ra một bước ngoặt rất to lớn chuyên ngành điều trị ung thư của Việt Nam và mang lại một niềm vui rất lớn cho tất cả bác sĩ và đặc biệt là tất cả những bệnh nhân đang phải điều trị ung thư bằng phương pháp xạ trị...

Theo số liệu gần nhất của Hội ung thư Việt Nam, nước ta mỗi năm có 183.000n ca mắc mới, 123.000người tử vong vì ung thư, và hiện có 354.000 người đang sống chung với căn bệnh này.

Hiện, tỉ lệ tử vong đáng báo động với 73,5% so với thế giới chỉ mức 59,7%, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Việt Nam nằm trong số 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư, tỉ lệ tử vong tăng 6 bậc (xếp 50/185 quốc gia). Đặc biệt, số lượng người bệnh ung thư đã tăng gấp 3 lần sau 30 năm và số ca mắc ngày có xu hướng trẻ hóa.

PV VOV Giao thông có cuộc đối thoại với Thầy thuốc ưu tú TS. BS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm Đại biểu Quốc hội TP.HCM – người đề nghị Chính phủ trước nghị trường trang bị máy xạ trị proton để giúp bệnh nhân ung thư có cơ hội điều trị và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

PV: Được biết vừa qua Chính phủ đã thống nhất xây dựng 2 trung tâm xạ trị proton trị giá 4.200 tỷ và BV Chợ Rẫy là một trong những trung tâm được chọn đặt máy tại phía Nam. Điều này mang lại ý nghĩa như thế nào cho người bệnh?

TS. BS Nguyễn Tri Thức: Điều này tạo ra một bước ngoặt rất to lớn chuyên ngành điều trị ung thư của Việt Nam và mang lại một niềm vui rất lớn cho tất cả bác sĩ và đặc biệt là tất cả những bệnh nhân đang phải điều trị ung thư bằng phương pháp xạ trị và những bệnh nhân không may có thể mắc bệnh ung thư trong thời gian sắp tới.

Hiện giờ, theo mô hình bệnh tật tại Việt Nam cho thấy proton là một phương pháp hoàn toàn phù hợp, đáng để đầu tư, mang lại lợi ích cho bệnh nhân ung thư trong nước nói chung và ở miền Nam. Dựa trên kết quả khảo sát số liệu 5 năm, từ 2019 - 2023 về các thiết bị xạ trị tại các bệnh viện ở phía Nam thì 55.559 người bệnh ung thư có chỉ định xạ trị.

Trong số đó, chúng ta có khoảng 15 % những bệnh nhân xạ trị có chỉ định xạ trị proton. Như vậy, bệnh nhân ung thư sẽ được điều trị với kỹ thuật mới tiên tiến nhất và đặc biệt là điều trị với chi phí rất Việt Nam, nói chung là chi phí rẻ.

PV: Chợ Rẫy là 1 trong 2 trung tâm đặt máy proton, để thực hiện dự án này mình phải chuẩn bị như thế nào về nhân sự, nguồn lực, con người và làm thế nào để mình sớm đưa vào hoạt động khi có chủ trương thông qua?

Thầy thuốc ưu tú TS.BS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm Đại biểu Quốc hội TP.HCM

Thầy thuốc ưu tú TS.BS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm Đại biểu Quốc hội TP.HCM

TS. BS Nguyễn Tri Thức: Cá nhân tôi khi đề nghị trước Quốc hội không phải mình nói một cách cho tô vẽ đẹp thêm mà dựa trên thực tiễn và khẳng định trình độ quan trọng nhất vẫn là con người.

Đối với những trung tâm lớn của Việt Nam, trình độ bác sĩ ung thư của Việt Nam chỉ cần học tập từ 4-6 tháng là hoàn toàn có thể tiếp cận được phương pháp điều trị xạ trị proton.

Và để xây dựng một trung tâm xạ trị proton tạm gọi là hoàn chỉnh cần thời gian khoảng 3 năm, nếu chúng ta bắt tay ngay từ bây giờ. Trong 3 năm đó, đầu tiên nhất là cử người đi học và Chợ rẫy chúng tôi đã bắt đầu cử một ê-kíp đi học xạ trị proton.

Tuy nói rằng Chính phủ quyết định đầu tư tại Chợ Rẫy, song điều đó không phải là đầu tư riêng cho BV Chợ Rẫy mà đầu tư cho toàn bộ nhân dân miền Nam, Chợ Rẫy chỉ mang tính đại diện thôi.

PV: Người dân quan tâm đến công nghệ gì có giá tới mức 2.100 tỷ/ máy, họ sẽ thắc mắc vấn đề về tối ưu chi phí, và có cần thiết lúc này không? Vậy cá nhân đại biểu quốc hội giải đáp cho người dân thế nào?

TS. BS Nguyễn Tri Thức: Khi nói về đầu tư cho y tế và cũng như đầu tư cho giáo dục là không bao giờ thừa. Tại vì chúng ta chăm lo cho người bệnh, chăm lo cho người dân thì 2 lĩnh vực thiết thực nhất chính là y tế, giáo dục.

Nhưng không phải đầu tư quá lố, lãng phí, như từ đầu tôi nói và đưa ra số liệu nhu cầu xạ trị proton ở Việt Nam rất lớn. Xạ trị proton nói nôm na cho dễ hình dung là nó cho phép đưa một liều xạ tối ưu, chính xác vào khối u, kể cả những khối u có hình dạng phức tạp và nằm gần những cơ quan nhạy cảm với tia xạ.

Trong khi còn giảm tối đa liều tia xạ lên tổ chức xung quanh và luôn đảm bảo được liều tối đa tới khối u trong khi vẫn giữ được liều thấp nhất cho các tổ chức mô lành xung quanh. Đó là mấu chốt xạ trị proton đem đến. 

Máy xạ trị proton

Máy xạ trị proton

PV: Cá nhân ông từng ở nghị trường Quốc hội đề xuất Chính phủ trang bị 2 máy xạ trị proton này ở Hà Nội và TP.HCM. Và giờ được thông qua đề xuất này thì cá nhân ông cảm xúc như thế nào?

TS. BS Nguyễn Tri Thức: Cá nhân tôi là đại biểu Quốc hội, cũng đại diện cho tiếng nói của người dân, của cộng đồng các bác sĩ. Khi nhận được tin Chính phủ sẽ đầu tư 2 hệ thống proton, không phải riêng tôi mà toàn bộ các bác sĩ ung thư  quen biết và các giám đốc tôi quen biết đều nhắn tin rất là vui mừng.

Vui mừng vì chúng ta đã đã tiếp cận được nền y học hiện đại của thế giới và vui mừng đặc biệt hơn nữa là bệnh nhận bệnh nhân ung thư có được cơ hội để chữa lành bệnh hoặc là  kéo dài cuộc sống với cuộc sống chất lượng hơn.

Do đó, tôi thay mặt cho tất cả các bác sĩ cũng như là tất cả những bệnh nhân ung thư xin được cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đặc biệt là cảm ơn đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế để chúng ta có được cái quyết định đầu tư như ngày hôm nay.

PV: Xin cảm ơn ông!

Phan Nhơn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để 'giải nén' đô thị

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để "giải nén" đô thị

Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?