Xấp sổ đỏ của Hậu “pháo”

Câu chuyện hàng ngàn chiếc sổ đỏ của ông chủ tập đoàn Phúc Sơn đang khiến công chúng xuýt xoa vì số tiền khổng lồ mà nhân vật này kiếm được bằng cách thao túng các quan chức. Song, điều đáng suy nghĩ hơn là cơ chế nào khiến cho một người có thể sở hữu hàng ngàn mảnh đất và bỏ hoang nó.

 

Nhiều người trong chúng ta khi nhắc tới những người “lắm tiền – nhiều đất” thường nói rằng: “Ông này bà kia có hẳn một xấp sổ đỏ”. (Sổ đỏ - cách gọi khác của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho những người cụ thể).

Tôi muốn nhắc đến câu chuyện này nhân việc vừa đọc tin về việc các cơ quan chức năng đang xét xử vụ ông Nguyễn Văn Hậu (Hậu “pháo”) ở Vĩnh Phúc. Theo tài liệu của VKS được HĐXX công bố tại tòa, Hậu bị kê biên 1.419 bất động sản, 247 tỷ đồng trong tài khoản, 501 cây vàng và tiền mặt, USD.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Trong quá trình xét xử, Bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.164 tỷ đồng trong 14 dự án, gói thầu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu liệt kê tài sản khủng, khẳng định có thể khắc phục hậu quả trong 5 ngày.

Hậu ước tính chỉ cần bán 196 lô trong số 884 lô đất này đã "thừa tiền" để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. "Nếu được cho phép, chỉ 4-5 ngày, gia đình bị cáo cam kết khắc phục triệt để", Hậu trình bày tại phiên tòa sơ thẩm.

Có lẽ đến lúc chúng ta phải xem liệu một doanh nhân cần sở hữu nhiều sổ đỏ, nhiều thửa đất như vậy có phải hợp lý? Cũng nên xem điều đó cần được điều chỉnh thế nào. Toàn bộ lô đất, sổ đỏ ông Hậu sở hữu là lô đất không được sử dụng, không phát huy tác dụng cho xã hội.

Trong xã hội chúng ta có rất nhiều người muốn cũng không thể có chỗ ở. Chi phí để có chỗ ở hiện nay, đặc biệt với giới trẻ là quá cao. Điều đó hạn chế sự lạc quan, tinh thần phấn đấu của người trẻ.

Thậm chí, dẫn đến những hậu quả đối với quốc gia như hiện giờ chúng ta đang chứng kiến, đang phải đối mặt: tỉ lệ sinh thay thế của lớp trẻ, của cả xã hội đang giảm nhanh chóng, giảm tương đối nguy hiểm.

Chúng ta đang muốn khuyến khích người trẻ có thể kết hôn, sinh con để xã hội đảm bảo được tỉ lệ dân số trẻ. Nhưng để khuyến khích họ sinh con, thì việc giúp người trẻ mua nhà hiện nay là tất khó khăn.

Tôi nghĩ đây là một câu chuyện các cơ quan làm chính sách nên nghĩ đến. Bởi sự thật được phơi bày trong một vụ án như vậy, chúng ta cần có quy định để điều chỉnh.

Tôi muốn nói rằng, cơ chế của chúng ta cho phép một người giữ hàng nghìn lô đất, hàng nghìn nhà ở mà không đưa vào sử dụng trong thời gian dài là có vấn đề. Vấn đề này chắc chắn cần và nên được giải quyết, vì nó chính là phục vụ lợi ích chung của tất cả mọi người, chứ không phải của riêng một nhóm người cụ thể nào./.