Vì sao nguồn cung nhà ở xã hội chưa đáp ứng nhu cầu?

Liên quan đến việc phát triển nhà ở xã hội, mới đây Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, việc đầu tư, phát triển nhà ở xã hội đã được một số kết quả ban đầu song kết quả chưa đạt được như mong muốn.

Ảnh: Thanh Niên

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

# Ngân hàng Standard Chartered vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 6,7% lên 7,5% cho năm nay và quý IV sẽ đạt 4%. 

Còn HSBC dự báo, Việt Nam được kỳ vọng trở thành thị trường tiêu dùng toàn cầu lớn thứ 10 thế giới vào năm 2030, vượt qua cả Đức và Anh.

# Quý cuối năm nay, lĩnh vực XK của VN tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, như đơn hàng giảm, lạm phát gia tăng ở nhiều khu vực. 

Và dù được dự báo là tình hình XK sẽ khó khăn sẽ kéo dài từ nay đến hết quý I/2023, nhưng ngành da giầy vẫn tự tin với mục tiêu 23-25 tỷ USD. 

# Ở lĩnh vực BĐS, liên quan đến việc phát triển nhà ở xã hội, mới đây Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, việc đầu tư, phát triển nhà ở xã hội đã được một số kết quả ban đầu song kết quả chưa đạt được như mong muốn.

Lý giải về việc nguồn cung nhà ở xã hội chưa đáp ứng nhu cầu, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết:

"Việc chưa đạt được mục tiêu là do một số tồn tại vướng mắc về hệ thống chính sách pháp luật. Bộ trưởng cho rằng, cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung hoàn thiện pháp luật như vấn đề trình tự thủ tục đầu tư mua bán nhà ở xã hội, việc xác định giá, các chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư, quy định các dự án nhà ở xã hội phải dành diện tích tối thiểu 20% cho thuê, chưa có quy định cho phép các tổ chức được thuê mua nhà ở xã hội bố trí cho người lao động của mình".

Ngoài những bất cập về hệ thống chính sách pháp luật, Bộ trưởng Nghị cho biết, nguồn vốn khó khăn cũng làm hạn chế phát triển nhà ở xã hội. Thực tế, nguồn vốn bố trí ở Ngân hàng Chính sách mới 35% so với nhu cầu.

# Những tháng cuối năm, Sở Công Thương TPHCM sẽ tiếp tục triển khai công tác bình ổn thị trường hàng hóa, hạn chế việc tăng giá, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu. 

Còn Hà Nội ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết năm 2023 tại thành phố đạt khoảng 39.500 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. 

Ảnh: vnbusiness

# Thị trường giao dịch hàng hóa đóng cửa hôm qua với lực bán hoàn toàn chiếm ưu thế. Chỉ số MXV- Index quay đầu giảm 0,98% xuống mức 2.483 điểm, kết thúc chuỗi tăng 3 ngày liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, giá trị giao dịch toàn Sở vẫn tiếp tục tăng 4%, đạt gần 4.900 tỷ đồng.

Cà phê Arabica ghi nhận mức sụt giảm lớn nhất trong ngày hôm qua, đóng cửa ở 3.796 USD/tấn, giảm mạnh 5,46%. Triển vọng nguồn cung tích cực trong khi lo ngại suy thoái kinh tế đè nặng lên nhu cầu tiêu thụ là nguyên nhân chính gây sức ép lên mặt hàng không thiết yếu này.

Ở chiều ngược lại, bông là điểm sáng của thị trường khi ghi nhận ngày tăng kịch trần thứ 3 liên tiếp trong tuần này. Giá được hỗ trợ mạnh bởi số liệu xuất khẩu không mấy tích cực của Mỹ trong tuần vừa qua. Cụ thể, tổng lượng xuất khẩu trong tuần chỉ đạt 119 nghìn kiện, giảm mạnh so với tuần trước đó.

 

# Báo cáo mới của OPEC cho rằng nhu cầu dầu mỏ sẽ vẫn tăng mạnh trong hai thập kỷ tới, lên mức gần 110 triệu thùng mỗi ngày năm 2040. 

Và trước thời hạn lệnh cấm vận từ EU đối với dầu của Nga có hiệu lực vào 5/12, hiện Nga vẫn là nhà cung cấp Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai cho châu Âu. 

# Ngay sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo tăng lãi suất mạnh lần thứ 4, đồng đô la đã giảm giá, trong khi các ngoại tệ khác đi lên.

Theo các chuyên gia, để đáp ứng với hành động của FED, các nước sẽ phải triển khai nhiều biện pháp hơn để tránh lạm phát. Ông Ga-ring, Chuyên gia kinh tế cao cấp về Châu Á Thái Bình Dương tại Natixis, một ngân hàng quản lý đầu tư, bảo hiểm và dịch vụ tài chính thuộc Tổ hợp ngân hàng tập đoàn BPCE của Pháp nói:

"Quyết định của FED sẽ tạo ra sự phân hóa giữa các thị trường trong thời gian tới. Về lâu dài, Tôi cho rằng các ngân hàng trung ương cần phải nỗ lực để tạo sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát., đặc biệt nếu chúng ta thấy những tín hiệu cải thiện từ Mỹ ví dụ trong lĩnh vực năng lượng, giá cả thực phẩm".

Theo Chủ tịch FED Jerome Powell, quyết định tiếp tục tăng lãi suất là phù hợp” để đạt được mức độ kiểm soát cần thiết nhằm kiềm chế lạm phát, song cơ quan này sẽ cân nhắc tác động đối với nền kinh tế khi đưa ra các quyết định tiếp theo.

Ảnh: CNBC

Thị trường chứng khoán

# TTCK Mỹ có phiên giảm thứ 4 liên tiếp, chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ với mức giảm 146,5 điểm (-0,46%) trên chỉ số DJIA, 1,6% trên chỉ số S&P 500 và 1,73% trên Nasdaq.

# Còn ở trong nước, nến ngày của chỉ số nằm dưới các đường trung bình động quan trọng như 5 ngày hay 20 ngày. Khối lượng giao dịch tính riêng sàn HOSE thu hẹp đáng kể so với bình quân 20 phiên, đạt 404,8 triệu đơn vị.

# Theo SSI Reseach, trên đồ thị ngày, đường trung bình động phân kỳ hội tụ của chỉ số vẫn đang ghi nhận diễn biến khả quan khi hình thành 2 đáy và duy trì trên đường tín hiệu. Mặc dù vậy MFI (chỉ báo dòng tiền ) đang đi xuống cho thấy sự thận trọng của dòng tiền trong ngắn hạn.

Trong các phiên tới, nếu không quay lại trên vùng tâm lý 1.023 điểm, nhiều khả năng chỉ số VNIndex sẽ kiểm định các vùng hỗ trợ phía dưới quanh mức 1.011 – 1000 điểm.