Uy quyền không nằm ở những cái biển tên

Trong không khí sắp xếp lại ‘giang sơn’, rất nhiều cơ quan, tổ chức có sự thay đổi về tên gọi. Vì thế, sẽ là không thừa khi đề cập việc hạn chế lãng phí vì những cái biển tên.

Uy quyền đâu nằm ở kích thước biển tên, mà ở cách các cơ quan vận hành (Ảnh nh họa: ChatGPT)

Kể từ 1/7/2025 tới đây, như chúng ta đã biết, theo chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính, sẽ có 3.321 đơn vị hành chính cấp cơ sở, hơn 2.600 xã, gần 700 phường và các đặc khu. Hầu hết các đơn vị cấp cơ sở này được lập mới dựa trên cơ sở sáp nhập, ghép các đơn vị cấp xã, cấp phường trước đây. Trong số 34 tỉnh, thành phố mới, cũng sẽ có nhiều tỉnh, thành phố được thành lập dựa trên sát nhập một số tỉnh thành hiện tại.

Một trong những điều chúng ta sẽ chuẩn bị làm, tuy chuyện nhỏ nhưng tôi nghĩ nó có tính biểu tượng lớn, đó là về những biển tên của các cơ quan cấp xã, biển tên của các cơ quan cấp tỉnh và các cơ quan liên quan của cấp tỉnh, cấp xã.

Khi các cấp hành chính này đi vào hoạt động, sẽ có những cơ quan mới, Ủy ban nhân dân mới, sở phòng mới và sẽ có những biển tên cơ quan mới.

Ở đây tôi muốn nói đến một chuyện có lẽ ít người để ý, ví dụ từ các cơ quan đó là Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ, với một đặc điểm chung là chỉ có một cái biển bằng đồng nhỏ đặt ở cửa cơ quan, trên đó có tên cơ quan.

Điều này phải nói thật là tương đối khác biệt với rất nhiều địa phương, vì nó khiêm nhường hơn rất nhiều biển tên của các cơ quan, thậm chí là cơ quan cấp tỉnh, cấp xã.

Cơ quan công quyền không cần phải ‘quảng cáo’ bằng biển hiệu khổng lồ (Ảnh nh họa: ChatGPT)

Có rất nhiều cơ quan cấp tỉnh, cấp xã của chúng ta đặt cả một tảng đá lớn hay đặt cả một biển tên rất hoành tráng. Thực sự điều đó không khẳng định, không tạo ra hình ảnh về sự uy nghiêm của cơ quan công quyền.

Tôi cũng đã đi nhiều nơi trên thế giới và thấy có rất nhiều cơ quan uy quyền, nổi tiếng, họ còn không có một cái biển, mà chỉ ghi số nhà (như Phủ Thủ tướng Anh chỉ có biển ghi số 10 phố Downing), hoặc Điện Élysée (Pháp) cũng không có một biển tên hoành tráng.

Uy quyền có từ cái hoạt động của các cơ quan chứ không phải ở những cái biển to, hoành tràng. Hay ở Trung Quốc, là nơi mà những cái biển tên cơ quan công quyền rất ít khi được bày biện một cách to đẹp, hoành tráng ra bên ngoài.

Trong khi đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nói rằng, bên cạnh phòng chống tham nhũng, thì việc thực hành tiết kiệm là rất quan trọng, tiết kiệm là quốc sách. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, tới đây khi thành lập các cơ quan mới, các địa phương mới, nên có một ý kiến nào đó từ cấp trung ương, yêu cầu tất cả các cơ quan cấp tỉnh, cấp cơ sở, xã phường, các cơ quan mới được thành lập… cần phải đặt một biển tên đủ khiêm nhường, đủ thông tin.

Đừng để những cái biển tên, biển cơ quan quá to, quá hoành tráng, vì đó là cơ quan nhà nước, đâu cần phải quảng cáo, phải bày tỏ uy thế gì đâu. Tôi nghĩ, việc đó sẽ không phải chỉ là việc thực hành tiết kiệm, vì để thiết kế ta những cái biển cơ quan lớn cũng rất tốn kém ngân sách.

Ngoài ra, những tấm biển tên cơ quan công quyền còn mang một ý nghĩa khác, đó là thể hiện một tinh thần tiết kiệm của chính các cơ quan mới, như một tâm thế mới, một cách tiếp cận mới của các cơ quan công quyền.