Giai đoạn 1 của dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 3.500 tỷ đồng, nhà máy đốt rác phát điện Vietstar khi hoàn thành sẽ có công suất giai đoạn 1 là 2.000 tấn/ngày và có thể được xem xét tiếp tục nâng công suất giai đoạn 2 lên 5.000 tấn/ngày. Thời gian thi công dự kiến kéo dài 17 tháng.
Dự án khi đưa vào hoạt động sẽ có ý nghĩa xã hội to lớn, phù hợp với chủ trương của Thành phố và chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tỷ lệ chôn lấp rác đô thị giảm xuống còn 10% vào năm 2030. Nhà máy sử dụng công nghệ đốt rác tiên tiến để phát điện, dự kiến đạt công suất 40MW, hòa vào lưới điện quốc gia.
Theo chủ đầu tư, ông Ngô Như Hùng Việt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VietStar cho biết, dự án áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường, đảm bảo khí thải, nước thải và chất thải rắn sau xử lý đều đạt quy chuẩn. cam kết của công ty trong việc xây dựng một nhà máy hiện đại, an toàn và thân thiện với môi trường. Dự án không chỉ xử lý rác thải mà còn tạo ra nguồn năng lượng tái tạo, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố.
“Dự án của chúng tôi hiện tại có 2 giai đoạn, giai đoạn đầu dự kiến sẽ xử lý 2000 tấn rác/ngày, giai đoạn kế tiếp chúng tôi dự kiến sẽ bàn luận với UBND TP.HCM và HĐND để có thể triển khai sớm giai đoạn tiếp theo, nâng công suất 5000 tấn rác/ngày hoặc hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo”, ông Việt nhấn mạnh.
Liên quan đến tiến độ thực hiện dự án, ông Đặng Văn Chung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công trình Viettel, đại diện liên danh nhà thầu, cho biết các đơn vị sẽ triển khai thi công ngay sau lễ khởi công. Các hạng mục sẽ được tiến hành đồng loạt, bao gồm san lấp hạ tầng, xây dựng hầm chứa, lắp đặt lò đốt rác và thi công khối nhà chính.
Ông Chung khẳng định liên danh có đủ năng lực và kinh nghiệm để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao dự án và coi đây là bước tiến quan trọng trong việc giải quyết vấn đề rác thải đang ngày càng cấp bách tại thành phố.
Ông Cường đặc biệt biểu dương Vietstar vì đã nhanh chóng khởi công chỉ sau chưa đầy hai tuần được cấp phép xây dựng, thể hiện "nhiệt huyết, trách nhiệm và tinh thần cầu thị".
Ông đề nghị công ty nỗ lực rút ngắn tiến độ thi công giai đoạn 1 từ 16 tháng xuống còn 12 tháng, đồng thời cam kết: "Chúng tôi sẽ phối hợp để cùng tháo gỡ những vướng mắc trong thời gian tới, tạo điều kiện để tiếp tục cấp phép cho giai đoạn 2 của dự án."
Việc khởi công Nhà máy Đốt Rác Phát Điện Vietstar được xem là một tin vui cho người dân thành phố, hứa hẹn một tương lai sạch hơn, xanh hơn.