TP.HCM: 10 tháng, mới chỉ xử lý được 59 trường hợp vi phạm tiếng ồn

Dù đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo chính quyền thành phố nhưng sau gần 10 tháng lực lượng công an TP.HCM mới chỉ xử lý 59 trường hợp vi phạm tiếng ồn với số tiền hơn 47 triệu đồng...

Chỉ có 59 trường hợp vi phạm tiếng ồn bị xử lý tại TP.HCM trong gần 10 tháng qua

Công an TP.HCM cho biết, thời gian lực lượng qua đã nhận được hơn 700 tin báo về các hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt cá nhân có vi phạm về tiếng ồn. Ngành chức năng đã yêu cầu ngưng, nhắc nhở, buộc cam kết và lực lượng công an phường, xã đã ra quyết định xử phạt 59 trường hợp có hành vi vi phạm về gây tiếng ồn, với số tiền 47 triệu 250 ngàn đồng.

Lý giải nguyên nhân vì sao tiếp nhận hơn 700 tin báo nhưng chỉ xử phạt 59 trường hợp, Thượng tá Lê Mạnh Hà – phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, trong kế hoạch giải quyyết các vi phạm về tiếng ồn của thành phố có 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 thì tập trung vào việc nhắc nhở tuyên truyền, giai đoạn 2 sẽ tiến hành xử lý mạnh hơn.

“Có những trường hợp phản ánh nhưng mà việc gây ra tiếng ồn do sự kiện hiếu hỷ, đo tiếng ồn hay thời gian thì chưa vi phạm thì lực lượng công an nhắc nhở ngừng việc gây tiếng ồn chưa đủ căn cứ để xử lý” – thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thêm.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn, thời gian qua Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện một số biện pháp phòng chống và xử lý các vi phạm về tiếng ồn trên địa bàn TP.HCM.

Kết quả từ 20/3/2021 đến nay đã thực hiện rà soát, lên danh sách và yêu cầu hơn 22.500 trường hợp viết cam kết tuân thủ quy định về tiếng ồn trong sản xuất, kinh doanh và trong cộng đồng dân cư.

Thực hiện nhắc nhở với 515 cơ sở kinh doanh và hộ gia đình chấn chỉnh hoạt động phát ra tiếng ồn. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 26 trường hợp điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh, nổ bô to, bấm còi, rú ga liên tục trong khu dân cư…

Ngày 5/1/2022 vừa qua, UBND TP.HCM cũng đã ban hành văn bản số 24 giao cho Sở Công thương chủ trì phối hợp với Cục hải quan, Cục quản lý thị trường nghiên cứu các quy định pháp luật và thực trạng nhập khẩu, sản xuất âm thanh các thiết bi âm thanh như loa, amply…

Đồng thời rà soát công suất của các thiết bị này, đánh giá tình hình xử lý vi phạm hành chính về hải quan, quản lý thị trường, thương mại có liên quan.