Bạn có thể cho những cuốn lịch cũ 1 cơ hội để tiếp tục vòng đời thứ hai của chúng, được tái chế và trở thành những vật dụng hữu ích khác. Điều đó là hoàn toàn có thể thông qua các nhóm vận động thu gom đồ cũ, hoạt động vì môi trường.
Một trong số đó là nhóm chị Hoàng Yến và Nguyễn Nhung ở Hà Nội. Lúc này, họ đang bắt đầu chiến dịch thu gom lịch cũ năm 2023, nhằm giảm lượng rác thải ra môi trường, đồng thời cung cấp một nguồn nguyên liệu chất lượng bằng giấy cho các địa chỉ rất cần chúng để tái chế.
Ngày đầu tiên của tháng 12, trên một diễn đàn về ý tưởng tái chế, tái sử dụng, khá nhiều người tò mò tương tác trong một bài viết của chị Hoàng Yến. Nội dung bài viết chia sẻ về chiến dịch thu gom lịch cũ năm 2023, do chị thực hiện, và mong muốn nhiều người cùng chung tay.
Nhiều bình luận sôi nổi được đưa ra. Có người thắc mắc điểm tập kết lịch cũ ở đâu để chuyển tới, lịch những năm trước đó thì có thu gom không, lại có người hỏi cách thức nhận lịch cũ để chuyển cho những nơi cần mà họ biết…
Chị Hoàng Yến, một người thường xuyên làm thiện nguyện ở Hà Nội, chia sẻ về ý tưởng của mình: “Ở trong một cơ quan làm việc chẳng hạn, sau khi kết thúc một năm, dọn dẹp bàn làm việc để đón Tết, hoặc thay một cuốn lịch mới, thì có thể là 1,2,3 thùng, rất nhiều cuốn lịch cũ bị bỏ đi. Trong khi đấy, chất liệu làm lịch đều rất tốt, dày dạn, đẹp. Nếu bỏ đi hoặc chỉ bán phế liệu bình thường thì rác thải ra môi trường rất lớn. Vào năm 2020, mình có biết đến một số chương trình thu lịch cũ gửi tới các trung tâm khiếm thị để họ làm tập sách chữ nổi. Từ đó mình có tìm hiểu và gửi lịch cũ đến cho một số trung tâm”
Mặc dù vậy, việc thu gom lịch cũ của chị Hoàng Yến có một khoảng thời gian bị gián đoạn, do nhu cầu về sách viết chữ nổi không còn cao, khi công nghệ sách audio phát triển, người khiếm thị có thể lựa chọn các phương tiện khác để nghe.
Lúc này, chị Yến lại tình cờ biết tới một trung tâm hướng nghiệp cho người khuyết tật rất cần nguyên liệu giấy cũ. Tìm được đầu ra đó, chị tiếp tục các kế hoạch kêu gọi cộng đồng thu gom lịch cũ: “Mình được giới thiệu đến trung tâm Vì Ngày Mai, không chỉ dạy các bạn khiếm thị, mà còn đào tạo, dạy nghề cho thanh thiếu niên có khiếm khuyết khác. Tại đây có nhiều hoạt động, công việc có thể làm giúp đem lại giá trị cho các bạn và cho xã hội. Những sản phẩm các bạn làm từ chính giấy, lịch, báo, đồ không sử dụng nữa để tái chế, tăng vòng đời, hoặc sàng lọc, dùng trực tiếp, ngâm tạo thành bột giấy, tạo sản phẩm từ bột giấy”
Đến nay, hoạt động thu gom lịch cũ đã được chị Yến cùng những người bạn thực hiện 3 năm và có khoảng 5 nghìn quyển lịch cũ được chị chuyển tới trung tâm “Vì Ngày Mai”. Ngoài ra, hàng chục nghìn quyển lịch cũ cũng được cộng đồng gửi trực tiếp tới trung tâm.
Những sản phẩm từ lịch cũ được người khuyết tật tái chế thủ công rất phong phú: Từ lọ hoa, hình thú vật, đến quả treo cây, bookmark trang trí… Đặc biệt, những sản phẩm này còn được đặt hàng từ các khách hàng quốc tế. Do đó, việc thu gom lịch cũ còn tạo ra giá trị góp phần vào việc tạo việc làm, thu nhập cho người khuyết tật.
Chị Nguyễn Nhung (ở Mê Linh, Hà Nội), một người cũng tham gia nhiệt tình vào việc thu gom lịch cũ cùng chị Hoàng Yến chia sẻ: Chị rất vui khi một hoạt động ý nghĩa được lan tỏa, được nhiều người cũng như các công ty, tổ chức hưởng ứng. Thậm chí, có những công ty đã hỗ trợ cả xe tải chở những thùng lịch cũ tới tận trung tâm “Vì Ngày Mai”.
“Thời gian đầu tiên, hoạt động chưa được lan tỏa lắm, nên chỉ một số công ty ở gần nhà họ biết thì họ gửi lại cho mình thôi. Còn sau này, khi hoạt động được lan tỏa, nhiều người đã liên hệ với tôi để chuyển lịch, kể cả ở TP.HCM hay các tỉnh ền Nam cũng gửi. Đấy là hoạt động rất ý nghĩa, lan tỏa hành động đẹp tới mọi người. Từ việc nhỏ là những cuốn lịch, mọi người sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường”.
Từ một sang kiến nhỏ, nhưng được nhiều người cùng chung tay thực hiện, có thể tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng, cho môi trường sống của chúng ta. Đó là thông điệp mà chị Hoàng Yến và những người bạn trong chiến dịch thu gom lịch cũ muốn gửi gắm.
Với họ, làm được một việc có ý nghĩa là một niềm vui, niềm hạnh phúc: “Mình nghĩ rằng, thông điệp của mình cũng giống như suy nghĩ của nhiều người khác, đặc biệt là các bạn trẻ. Đó là bảo vệ môi trường, giảm lượng rác thải, tăng vòng đời sử dụng của một sản phẩm nào đó. Thứ hai, mình vẫn quan niệm không chỉ ở hoạt động này, đó là đem lại giá trị cho cộng đồng. Đây là việc nhỏ, nhưng nhiều cái nhỏ sẽ tạo thành cái lớn. Mình đem lại điều mà xã hội cần, có những người thiếu thốn, mình vẫn giúp đỡ được phần nhỏ nào đấy. Đó là điều ý nghĩa với mình”
Trao cho những vật liệu bị vứt đi một cơ hội đến với vòng đời thứ hai, đưa những nguyên liệu cần thiết đến tay những người có thể tái chế, tạo được thu nhập cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, mang lại niềm vui cho những người đóng góp, những người tiêu thụ sản phẩm.
Các bạn thân mến, chỉ một hành động nhỏ là thu gom quyển lịch cũ trên mặt bàn cơ quan, trên tường ở nhà của mỗi người vào cuối năm thôi, cũng đã mở ra một câu chuyện rất ý nghĩa và thú vị. Nó càng cho thấy, mỗi cá nhân chịu góp một tay, dù là việc rất nhỏ, nhưng có thể tạo ra một sự thay đổi lớn tới môi trường quanh ta.
---
Các bạn thân mến.
Nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: thienlyhuutinhfm91@gmail.com.
Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình.