Tăng cường phòng, chống cháy nổ tại các di tích mùa lễ hội

Những tháng đầu năm, các điểm du lịch tâm linh vẫn thu hút đông đảo du khách tham quan, chiêm bái. Để đảm bảo an toàn, nhất là dịp lễ hội đầu xuân, lực lượng PCCC&CNCH Công an thị xã Sơn Tây đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở chủ động phòng ngừa, thực hiện tốt các quy định về PCCC.

Lực lượng PCCC&CNCH Công an thị xã Sơn Tây tuyên truyền công tác đảm bảo PCCC tại các di tích văn hóa, tín ngưỡng trên địa bàn

Thị xã Sơn Tây hiện có trên 80 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, di tích lịch sử, trong đó nhiều di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia như Đền Và ở thôn Vân Gia, phường Trung Hưng (còn gọi là Đông Cung trong hệ thống tứ cung của xứ Đoài), thờ thần núi Tản Viên, vị thần đứng đầu trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Thời điểm những tháng đầu năm, Đền Và thường đón một lượng lớn du khách đến du xuân, chiêm bái. Để đảm bảo công tác PCCC&CNCH, Công an thị xã Sơn Tây đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra công tác PCCC tại những đền, chùa, di tích trên địa bàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây, qua kiểm tra, nhìn chung tại Đền Và nói riêng và các di tích, đền chùa trên địa bàn nói chung cơ bản được trang bị phương tiện PCCC tại chỗ như: máy bơm chữa cháy, bình chữa cháy xách tay; các cơ sở đã có khu hóa vàng mã riêng, đảm bảo an toàn cháy, nổ.

“Bám sát những chỉ đạo của Công an Thành phố Hà Nội, chúng tôi đã chủ động lên kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC mùa lễ hội. Nếu có những tồn tại, bất cập, chúng tôi sẽ yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương khắc phục. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các kỹ năng phòng chống cháy nổ tới mỗi người dân và tiểu thương kinh doanh, buôn bán tại các cơ sở di tích, tín ngưỡng”, Thượng tá Nguyễn Đức Thành cho biết thêm.

Các di tích, đền chùa trên địa bàn thị xã Sơn Tây cơ bản được trang bị phương tiện PCCC tại chỗ

Không chỉ tại Đền Và, mà nhiều di tích trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát; hệ thống loa tuyên truyền người dân, du khách không đốt hương, vàng mã trong di tích. Ông Nguyễn Thế Tiến – Thủ nhang tại Đền Và, chia sẻ: Lực lượng thủ nhang của Đền Và có 21 người ứng trực thường xuyên và đã được tập huấn PCCC. Nhà đền nghiêm cấm không đốt nến ở các mâm lễ và tại tất cả các vị trí trong đền. Khách đến chiêm bái, mỗi người chỉ được thắp 1 nén nhang tại lư hương ngoài sân.

Với trách nhiệm của chính quyền địa phương, để thực hiện tốt công tác PCCC tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Và, UBND phường Trung Hưng đã chủ động tham mưu, tăng cường kiểm tra an toàn PCCC, trang bị phương tiện, cách sắp xếp, bố trí các vật dụng, lối thoát hiểm, cách sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại các nơi thắp hương, hoá vàng mã...

Lực lượng PCCC tại chỗ cần được thường xuyên huấn luyện các kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ông Khuất Đôn Quân – Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây) cho biết: Bên cạnh kiểm tra, hướng dẫn, UBND phường thường xuyên tuyên truyền, phối hợp với Công an phường huấn luyện cho lực lượng bảo vệ và BQL di tích về các kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn PCCC, nhất là việc sử dụng nguồn điện trong chùa, tránh quá tải gây chập cháy.

Nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ tại các cơ sở tín ngưỡng, các địa điểm diễn ra lễ hội Xuân năm 2024, Đại úy Phan Đức Thuần – Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thị xã Sơn Tây cho biết, sẽ tăng cường nắm tình hình cơ sở, rà soát, để xác định các điểm thờ tự, tín ngưỡng, lễ hội tập trung đông người có nguy cơ cháy nổ cao, qua đó đề xuất phương án khắc phục kịp thời.

Công an thị xã Sơn Tây cho biết, sẽ tăng cường rà soát, xác định các điểm thờ tự, tín ngưỡng, lễ hội tập trung đông người có nguy cơ cháy nổ cao, qua đó đề xuất phương án khắc phục

Thời gian qua, cũng đã xảy ra một số vụ cháy ở các nơi thờ tự (đình, đền, chùa, ếu), gây hậu quả không nhỏ. Theo khuyến cáo của  Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây, các cơ sở thờ tự, điểm du lịch tâm linh cần quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt tại khu vực bếp, chánh điện, nhà kho, bãi gửi xe...; hạn chế việc thắp hương, hóa vàng.

“Đồng thời bố trí lực lượng tăng cường công tác tuần tra canh gác thường trực trong thời điểm khách đến thắp nhang để xử lý ngay những trường hợp bất cẩn, nhất là ban đêm, là thời điểm dễ xảy ra cháy nổ”, Thượng tá Nguyễn Đức Thành nhấn mạnh.

Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH cùng các ban ngành liên quan và các địa phương, ban quản lý các di tích văn hóa, tâm linh đã chủ động tăng cường kiểm tra giám sát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Cùng với đó, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng, tài sản của bản thân và cộng đồng.