Tăng cường đảm bảo PCCC trước cao điểm nắng nóng

Dù mùa hè mới chỉ bắt đầu nhưng nhiệt độ nhiều thời điểm đã ở ngưỡng nắng nóng, tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ đặc biệt với các hộ gia đình sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở.

Tổ địa bàn PCCC&CNCH Sơn Tây tuyên truyền công tác an toàn cháy nổ tại nhiều hộ sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở

Gia đình ông Hà Văn Vỵ - số nhà 18 Lê Lai, phường Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây) mở cửa hàng kinh doanh chăn ga gối đệm từ nhiều năm nay. Trong ngôi nhà 3 tầng thì có đến 2 tầng tập kết hàng hóa và 1 tầng bố trí 3 phòng ngủ cho các thành viên trong nhà.

Nhận thức được nguy cơ mất an toàn PCCC luôn tiềm ẩn, ông Hà Văn Vỵ đã chủ động thiết kế, sửa chữa lại toàn bộ hệ thống điện, bổ sung thêm các thiết bị cảnh báo cháy sớm và bình chữa cháy xách tay, đồng thời yêu cầu các thành viên trong nhà thường xuyên tham gia các buổi tập huấn chữa cháy, cứu nạn cứu hộ do UBND phường và Tổ địa bàn PCCC&CNCH Sơn Tây tổ chức.

Một hộ sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở chủ động lắp các thiết bị chữa chay và báo cháy sớm

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Hạnh – Phó đội trưởng Đội Tham mưu (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Tp. Hà Nội), với các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các lỗi vi phạm dẫn đến mất an toàn PCCC thường đến từ việc sắp xếp hàng hóa, chưa có giải pháp ngăn cháy lan giữa các khu vực, thiếu các thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ…

Mặc dù lực lượng chức năng đã thường xuyên ra quân kiểm tra, đôn đốc, nhưng để người dân có thể khắc phục hoàn toàn các tồn tại còn phụ thuộc nhiều yếu tố như kinh phí, thời gian và đặc biệt là ý thức tự giác của người đứng đầu cơ sở.

“Vì vậy, Tổ địa bàn PCCC&CNCH Sơn Tây đã thường xuyên có các tin, bài gửi UBND các xã, phường, đăng lên trang thông tin điện tử của Công an thành phố để khuyến cáo người dân. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền PCCC trong khu dân cư.

Trong đợt cao điểm tuyên truyền về PCCC, chúng tôi đã và đang đôn đốc UBND xã, phường tích cực diễn tập phương án PCCC với khu dân cư, đặc biệt với các hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh các mặt hàng dễ cháy”, Thiếu tá Nguyễn Đức Hạnh cho biết thêm.

Lực lượng chức năng khảo sát lối thoát nạn thứ hai tại các hộ gia đình, sản xuất kinh doanh

Cùng với các quận huyện khác, hiện thị xã Sơn Tây đang tích cực thực hiện phong trào thi đua cao điểm, bắt đầu từ ngày 15/4/2025 đến 30/6/2025, tập trung cao độ vào tuyên truyền – hướng dẫn – kiểm tra – khắc phục các tồn tại về an toàn PCCC đối với 100% hộ gia đình, cơ sở có nguy cơ cao như: nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ; nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà trọ, cơ sở cho thuê có người lưu trú qua đêm...

Theo ông Nguyễn Văn Hợp – Phó Chủ tịch UBND phường Viết Sơn (thị xã Sơn Tây), hiện UBND phường đã chủ động phối hợp với Công an phường, Phòng cảnh sát  PCCC&CNCH CATP Hà Nội làm việc trực tiếp, hướng dẫn tận nơi, đôn đốc việc khắc phục tồn tại, và đặc biệt kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở chưa đảm bảo điều kiện an toàn, chỉ cho phép hoạt động trở lại khi đã hoàn tất đầy đủ các giải pháp theo quy định.

UBND các phường đã chủ động phối hợp với Công an phường, Phòng cảnh sát  PCCC&CNCH CATP Hà Nội làm việc trực tiếp, đôn đốc việc khắc phục tồn tại về PCCC

Bên cạnh đó một trong những nội dung của đợt cao điểm lần này là đưa kiến thức PCCC đến từng người dân. Mục tiêu được đặt ra: 100% hộ gia đình trên địa bàn phải có ít nhất một người được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC&CNCH; 100% người đứng đầu cơ sở được tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng an toàn PCCC theo quy định.

Song song với đó, Thiếu tá Nguyễn Đức Hạnh – Phó đội trưởng Đội Tham mưu (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Tp. Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, tổ dân phố; hướng dẫn mở lối thoát hiểm thứ hai trong nhà dân; vận động các hộ tự trang bị bình chữa cháy, xây dựng thói quen xử lý tình huống khẩn cấp.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hạnh – Phó đội trưởng Đội Tham mưu (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Tp. Hà Nội)

Có thể thấy, công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng PCCC&CNCH chuyên nghiệp, mà còn cần sự vào cuộc của chính quyền các địa phương và trách nhiệm của mỗi người dân, của từng hộ gia đình, từng chủ cơ sở, đặc biệt trong thời gian cao điểm nắng nóng đang đến gần.