Sau giao thừa người dân Thủ đô đến chùa cầu bình an

Sau thời khắc giao thừa người dân thủ đô đến chùa cầu bình an. Nhiều gia đình cho cả các cháu nhỏ đi theo.

Theo ghi nhận tại chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), có rất nhiều người đã tới đây sau giao thừa.
Trong sân chùa hàng trăm người đứng nghiêm trang chắp tay thành kính.
Như mọi năm, Ban Trị sự chùa Quán Sứ hướng dẫn người dân chỉ thắp một nén hương bên ngoài và không hóa vàng mã để tránh hỏa hoạn.
Các em nhỏ cũng được bố mẹ cho đi cùng lễ đầu năm.
Ai cũng hi vọng năm mới 2023 nhiều bình an, may mắn và hạnh phúc.
Phía bên trong chùa cũng có rất đông người.
Đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp trong văn hoá Việt Nam từ ngàn đời nay. Anh Xuân Phú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ, đã thành thói quen, năm nào sau khi đón giao thừa xong anh và cả nhà cùng đến chùa Quán Sứ để lễ.
Người Việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm còn là thời gian để tĩnh tâm để bắt đầu năm mới.
Ở bên ngoài có rất nhiều người bán muối. Theo quan niệm của người xưa, muối mặn có thể xua đuổi tà ma, đem lại nhiều may mắn trong gia đình. Giá mỗi gói muối chỉ khoảng 10.000 VNĐ.
Một bạn nữ trong bộ đồ dân tộc đứng bán muối.
Một số người khác lựa chọn cây phát lộc. Nhiều người cho rằng, đầu năm mới mua cây phát lộc mang ý nghĩa mọi việc diễn ra suôn sẻ, tài lộc dồi dào./.