Bằng việc sử dụng Nhật kí năng lượng, các bạn học sinh sẽ thay đổi nhận thức và thói quen sử dụng tiết kiệm năng lượng:
Mỗi khi mùa hè đến, lượng điện tiêu thụ của thành phố Hà Nội có thể lên tới 95 triệu KW/ giờ, trung bình một trường học công có thể tiêu thụ lên đến 25 nghìn KW/ năm, tương đương lượng khí thải hơn 800 nghìn tấn CO2.
Đó cũng là lí do mà bạn Lương Nguyễn Ngọc Mai mong muốn thực hiện một dự án nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm với một phương pháp hoàn toàn mới: "Photovoice là kể chuyện bằng hình ảnh, mình sử dụng điện thoại hay máy ảnh để chụp ảnh, ghi lại những hình ảnh, chẳng hạn, tắt đèn bật đèn một cách hợp lý, không cắm điện vào ổ cắm khi mình không có nhu cầu sử dụng để tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng học sinh tại các trường trung học phổ thông về vấn đề năng lượng".
Dự án ENVO đã được triển khai thí điểm tại 3 điểm trường trung học phổ thông công lập ngoại thành Hà Nội là trường THPT Thạch Thất, THPT Đan Phượng và THPT Vạn Xuân. Ngoài việc hướng dẫn cho các em học sinh một số kỹ năng chụp ảnh kể chuyện, dự án còn giáo dục kiến thức về biến đổi khí hậu, năng lượng và hướng dẫn kỹ năng thuyết trình, tự tin trình bày, chia sẻ hành trình tiết kiệm năng lượng và đóng góp ý kiến đối với thầy cô, nhà trường.
Tại trường THPT Đan Phượng, các thầy cô và học sinh đã cùng ngồi lại, thảo luận về những giải pháp cải thiện môi trường của trường học tốt hơn, trong đó có tiết kiệm năng lượng.
Một số lớp bố trí các góc để trưng bày những bức ảnh chụp về tiết kiệm năng lượng. Bạn Ngọc Mai, người sáng lập Dự án ENVO chia sẻ về những tác động của dự án :
"Các em học sinh đã học những bài học về tiết kiệm năng lượng, hiểu hơn về vấn đề năng lượng và không chỉ là học về vấn đề năng lượng mà các em còn có thể thể hiện quan điểm của bản thân về tiết kiệm năng lượng thông qua một hình thức rất thú vị là kể chuyện bằng hình ảnh".
Sau 6 tháng triển khai từ tháng 3/2024 đến tháng 9/2024, dự án đã đạt được một số tích cực 88,4% học sinh từ ba trường đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng và hơn 71% học sinh cam kết thay đổi thói quen hàng ngày của mình.
Nhờ việc tự quan sát, ghi lại và chia sẻ hành động tiết kiệm năng lượng, các bạn học sinh còn giúp lan tỏa tinh thần này đến bạn bè, đến các thầy cô, gia đình, tạo ra ý thức cộng đồng mạnh mẽ trong vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm.