Phát hiện gần 3 tấn nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 1 tấn bao bì tem nhãn và gần 2 tấn thành phẩm, nguyên liệu thuốc và thực phẩm chức năng tương đương hàng triệu viên các loại hình viên nhộng, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến kinh doanh số hàng hóa trên.

Sáng nay (24/2), Tổng cục Quản lý Thị trường (QLTT) cho biết, tối qua (23/2), Đội QLTT số 1, Cục QLTT Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất căn hộ P2.11.12, tòa Park 2, Khu Đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội qua đó tạm giữ gần 1 tấn bao bì tem nhãn và gần 2 tấn thành phẩm, nguyên liệu thuốc và thực phẩm chức năng tương đương hàng triệu viên các loại hình viên nhộng không rõ nguồn gốc.  

Chủ của lô hàng được xác định là bà N.T.K.A (SN1991), trú tại một căn hộ thuộc Park 9, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, bà A không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến kinh doanh các loại hàng hóa trên, cùng với đó thừa nhận, đây là các loại thuốc về lợi tiểu và liên quan đến đường tiêu hóa.

Hàng hóa được xếp kín căn hộ.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 1 tấn bao bì tem nhãn và gần 2 tấn thành phẩm, nguyên liệu thuốc và thực phẩm chức năng tương đương hàng triệu viên các loại hình viên nhộng. Tất cả các viên thuốc được đựng trong các túi lớn, không có bao bì nhãn mác.

Về vụ này, sáng nay 24/2, trao đổi với VOV Giao thông, ông Hoàng Đại Nghĩa, Đội trưởng Đội QLTT số 1, Cục QLTT TP. Hà Nội cho biết, chủ cơ sở lợi dụng an ninh cao của các khu chung cư, dùng xe tải đã được hạ thấp thành vừa với chiều cao của tầng hầm sau đó chở hàng sát chân thang máy rồi chuyển từ thang máy lên căn hộ để tiến hành sang chiết, đóng gói thuốc và thực phẩm chức năng với đầy đủ các loại theo tên gọi của khách hàng sau đó phân phối qua mạng xã hội facebook. Lực lượng chức năng phải mất rất nhiều thời gian để xác nh và kiểm tra được đối tượng bởi sự tinh vi trong cách thức giao dịch. 

"Tôi khuyến cáo người dân là đối với thực phẩm chức năng hoặc thuốc không nên mua ở trên mạng xã hội qua các tài khoản facebook, zalo mà không có sự kiểm soát của nhà nước." - ông Hoàng Đại Nghĩa nhấn mạnh.

Chủ lô hàng thừa nhận, đây là các loại thuốc về lợi tiểu và liên quan đến đường tiêu hóa.

Trong thời gian tới lực lượng Đội QLTT trường số 1 nói riêng và lực lượng QLTT Hà Nội nói chung, sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án của Bộ Công thương cũng như những ý kiến chỉ đảo của Tổng cục Quản lý Thị trường về chống hàng giả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử, đặc biệt là trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của người dân./.