Phao cứu sinh từ vật liệu tái chế

Trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, lượng mưa và mực nước dâng cao khiến nhiều khu vực trên cả nước chìm trong biển nước. Trong hoàn cảnh ấy, phao cứu hộ trở thành nhu cầu cấp thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.

Tận dụng những chai nhựa bị vứt bỏ ngoài môi trường, dự án “Việt Nam và 5 Châu”(VN&5C) - một dự án cộng đồng với mục đích lan tỏa tinh thần yêu thương và bảo vệ môi trường đã tái chế chúng thành những vật dụng hữu ích trong hoàn cảnh mưa lũ khó khăn.

Để hiểu hơn về câu chuyện này, VOV Giao thông đã có dịp trò chuyện với chị Nguyễn Quỳnh Nga – Người sáng lập cộng đồng Việt Nam và 5 Châu.  

PV: Xin chị cho biết, việc tái chế những vật dụng bỏ đi thành phao cứu sinh được ra đời trong hoàn cảnh như thế nào?

Chị Nguyễn Quỳnh Nga: Mùa bão Yagi khiến tôi rất đau đáu, vì tại các vùng cao rất nhiều người dân thiếu thốn lương thực, vật dụng thiết yếu và thiếu cả phao cứu trợ đối với người dân vùng lũ. Điều đó làm tôi không khỏi trăn trở và tôi đã kêu gọi tình nguyện viên, cộng đồng rồi hình thành ý tưởng làm ra xuồng bè tái chế bằng những chai, lọ nhựa bỏ đi. Sau đó thì tôi cũng rất bất ngờ vì dự án này đã khá thành công sau đó lan rộng khắp cả nước để người dân có thể ứng dụng trong mùa lũ giai đoạn vừa qua.

Việt Nam và 5 Châu là một dự án cộng đồng với mục đích lan tỏa tinh thần yêu thương và bảo vệ môi trường

PV: Mời chị Nga có thể giới thiệu đôi chút về chiếc phao được làm từ vật dụng tái chế?

Chị Nguyễn Quỳnh Nga: Để làm xuồng bè tái chế thật ra rất đơn giản. Chỉ cần tận dụng những chai, lọ nhựa đã bỏ đi, sau đó liên kết chúng lại bằng màng nilon, tạo thành các mô-đun nhỏ gồm từ 8 đến 10 chai loại 500ml hoặc 1,5 lít. Tiếp đó, các mô-đun này lại được ghép nối với nhau để tạo thành một chiếc xuồng bè lớn, có thể chở từ 5 đến 6 người, tương đương một gia đình nhỏ. Trong trường hợp khẩn cấp, xuồng bè này còn có thể tháo rời để dùng làm phao cứu người bị nạn.

Những chiếc thuyền bè, phao cứu sinh được tái chế từ các vật dụng bỏ đi

Để lan tỏa cách làm này, nhóm VN&5C đã chia sẻ hướng dẫn qua nhiều kênh khác nhau. Mọi người có thể xem video cụ thể trên fanpage của nhóm. Ngoài ra, VN&5C cũng thường xuyên đi thiện nguyện và tổ chức tập huấn thực hành tại các vùng cao có lũ.

Chúng mình mong muốn có một địa điểm cố định tại Hà Nội để thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ, hướng dẫn cho các cá nhân, tổ chức ở những tỉnh lân cận cùng nhau làm những chiếc xuồng bè tái chế gửi tặng người dân vùng lũ.

Thuyền bè, phao cứu sinh tái chế được xem là những vật dụng cần thiết trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp

PV: Qua việc tái chế chai nhựa thành phao cứu sinh, Việt Nam và 5 Châu muốn gửi thông điệp gì đến mọi người?

Chị Nguyễn Quỳnh Nga: Qua việc thực hiện xuồng bè tái chế thì mình mong muốn gửi đến cộng đồng rằng, hãy gìn giữ môi trường sống của mình là điều rất cần thiết. Hãy trân quý những vật dụng bỏ đi để không chỉ bảo vệ môi trường, mà có thể đó sẽ là cơ hội, cũng như là vị cứu tinh của mình trong nguy khó. Cộng đồng VN&5C luôn luôn sẵn sàng tích cực hành động vì môi trường, vì đó là sự gắn kết sâu rộng, nhân văn trong lối sống thời hiện đại lúc này.

PV: Cảm ơn chị vì đã chia sẻ!